Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc trở thành nước thứ 8 trên thế giới sở hữu tên lửa SLBM

2021-09-11

Tin tức

ⓒYONHAP News

Thử nghiệm phóng dưới nước thành công

Một nguồn tin quân đội Hàn Quốc ngày 7/9 cho biết quân đội đã phóng thử nghiệm dưới nước thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Cụ thể, tên lửa SLBM đã được phóng từ tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho của Hải quân dưới sự giám sát của Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng (ADD) vào ngày 1/9 vừa qua. Theo nguồn tin này, kết quả vụ phóng rất khả quan.

 

Quân đội sẽ tiến hành thêm từ một đến hai vụ phóng thử nghiệm nữa, rồi bắt đầu sản xuất đại trà tên lửa SLBM, triển khai thực chiến và bố trí trên tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho. Quân đội Hàn Quốc từng phóng thử nghiệm trên mặt đất tên lửa SLBM vào cuối năm 2020, sau đó thử nghiệm phóng trên mặt nước sử dụng sà lan. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng từ chối cung cấp các thông tin cụ thể liên quan tới tên lửa SLBM do đây là vấn đề an ninh.

 

Tên lửa SLBM Hyunmoo 4-4 và tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho

Tên lửa SLBM được phóng thử nghiệm thành công dưới nước lần này có tên là “Hyunmoo 4-4”. Đây là tên lửa được quân đội Hàn Quốc phát triển dựa trên nền tảng tên lửa đạn đạo Hyunmoo 2B, tầm bắn 500 km.

 

Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho là tàu ngầm tối tân lớp 3.000 tấn đầu tiên của Hàn Quốc, được quân đội bàn giao cho Hải quân vào ngày 13/8 vừa qua. Tàu chạy bằng nhiên liệu diesel, có thể chở hơn 50 thuyền viên, với chiều dài 83,5m, rộng 9,6m. Tàu ngầm được trang bị 6 bệ phóng thẳng đứng ứng dụng công nghệ “phóng lạnh” (cold launch), thời gian lặn dưới nước được kéo dài đáng kể, tỷ lệ nội địa hóa trang thiết bị là 76%. Phương thức phóng lạnh bằng bệ phóng thẳng đứng sử dụng hơi nước có áp suất cao đẩy tên lửa từ dưới nước lên không trung, rồi sau đó mới khai hỏa. Phương thức phóng này giúp tránh tình trạng tàu ngầm bị hư hỏng nếu động cơ tên lửa được khai hỏa từ dưới nước. Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho đang thực hiện nhiệm vụ tấn công chiến lược sử dụng tên lửa dẫn đường, ngư lôi, thủy lôi. Nếu được lắp tên lửa SLBM, thì năng lực tấn công chiến lược của tàu ngầm này sẽ được nâng lên tối đa. Dự kiến tàu ngầm sẽ được triển khai thực chiến vào khoảng tháng 8/2022.

 

Ý nghĩa

Tên lửa SLBM nếu được phóng từ tàu ngầm thì sẽ khó bị quân địch thăm dò và phát hiện, nên đây là một hệ thống vũ khí hiệu quả trong việc tấn công bất ngờ vào các mục tiêu chiến lược của quân địch. Hơn nữa, SLBM là tên lửa đạn đạo nên có sức phá hủy vô cùng lớn. Do đó, việc sở hữu tên lửa SLBM có thể giúp đảo ngược thế trận quân sự. Hiện mới chỉ có 7 nước trên thế giới sở hữu loại tên lửa này, chủ yếu là các cường quốc quân sự như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc, và Bắc Triều Tiên. Miền Bắc đã phóng thử nghiệm dưới nước thành công tên lửa SLBM “Sao Bắc Cực-1” vào năm 2015 và “Sao Bắc Cực-3” vào năm 2019, từng công bố tên lửa SLBM kiểu mới trong lễ duyệt binh tháng 10 năm ngoái. Ngoài ra, nước này được cho là đã đóng xong và chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm kiểu mới lớp 3.200 tấn có thể lắp tên lửa “Sao Bắc Cực-3”.

 

Với việc phóng thử nghiệm thành công dưới nước tên lửa SLBM, Hàn Quốc đã thành công trong việc phát triển tên lửa. Trên thực tế, có thể nói Hàn Quốc đã trở thành nước thứ 8 trên thế giới sở hữu loại tên lửa này.

Lựa chọn của ban biên tập