Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tình hình dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu

2021-09-25

Tin tức

ⓒYONHAP News

Trong đợt nghỉ lễ Tết Trung thu 2021, số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc có chiều hướng giảm do số mẫu xét nghiệm giảm, nhưng vẫn ở mức cao, khiến nhiều ý kiến lo ngại dịch bệnh sẽ bùng phát mạnh hơn sau kỳ nghỉ lễ. Đặc biệt, trong dịp lễ, nhiều gia đình đổ về quê để đoàn tụ với người thân, làm gia tăng lo ngại dịch bệnh lây lan rộng trên phạm vi toàn quốc.

 

Số ca nhiễm mới vẫn ở mức cao

Mặc dù số ca nhiễm mới trong đợt nghỉ lễ Tết Trung thu giảm, nhưng số ca nhiễm tính theo các thứ trong tuần lại xác lập mức cao kỷ lục từ đầu dịch. Trong vòng 4 ngày từ ngày đầu tiên nghỉ lễ 18/9 tới ngày Trung thu 21/9, số ca nhiễm mới đạt mức cao kỷ lục kể từ đầu dịch xét theo các thứ Sáu, Bảy, Chủ nhật và thứ Hai. Tính tới 0 giờ ngày 22/9, ngày nghỉ lễ cuối cùng, Hàn Quốc ghi nhận 1.720 ca nhiễm mới, tương tự ngày hôm trước, nhưng đây cũng không phải là con số nhỏ xét tới việc số mẫu xét nghiệm giảm vào ngày nghỉ lễ. Tính đến 0 giờ ngày 23/9, Hàn Quốc phát sinh thêm 1.716 ca nhiễm mới, quy mô lây nhiễm vẫn ở mức lớn. Điều đáng lo ngại là việc phát sinh nhiều vụ lây nhiễm tập thể tại khu vực Seoul và các địa phương lân cận, như chợ, bệnh viện, trường học, công trường xây dựng. Đặt biệt, các chợ đầu mối truyền thống tập trung rất đông người vào dịp Tết Trung thu, gây lo ngại lây lan quy mô lớn.

 

Tết Trung thu

Tết Trung thu là dịp đoàn viên, các gia đình sinh sống rải rác ở khắp nơi trên toàn quốc trở về quê hương, rồi sau đó lại quay trở về nơi cư trú. Nhiều người dân cũng lựa chọn đi du lịch trong dịp nghỉ này. Lưu lượng giao thông vào dịp Tết Trung thu thường tăng vọt, các cuộc tụ tập cũng nhiều hơn. Có thể nói, kỳ nghỉ Tết Trung thu chính là “mắt xích yếu nhất” trong công tác phòng dịch COVID-19. Người dân chủ yếu đổ từ thủ đô Seoul và khu vực lân cận về các địa phương khác trên toàn quốc. Trong thời gian qua, khoảng 75% ca nhiễm mới tập trung ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận. Do đó, kỳ nghỉ Tết Trung thu lần này bị lo ngại là có thể trở thành “điểm bùng phát” làn sóng lây nhiễm tại các địa phương khác trên toàn quốc. Cơ quan phòng dịch lo ngại số ca nhiễm mới tại các địa phương gia tăng sau khi kết thúc thời gian ủ bệnh của virus, có thể sẽ dẫn tới làn sóng lây nhiễm lần thứ 5 nghiêm trọng hơn nhiều so với làn sóng lần thứ 4. Thêm vào đó, tháng 10 là thời điểm toàn bộ học sinh các cấp đến trường trở lại. Cơ quan phòng dịch cho biết hiện tại hệ số lây nhiễm COVID-19 đang ở mức 1,03, có nghĩa là số ca nhiễm mới có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

 

Phòng dịch và vắc-xin

Hiện tại, thủ đô Seoul và các địa phương lân cận đang duy trì giãn cách xã hội mức 4, mức cao nhất. Sau Tết Trung thu, các biện pháp nới lỏng tạm thời như quy định về số người hạn chế tụ tập sẽ được quay lại áp dụng như trước đó. Cơ quan phòng dịch một lần nữa siết chặt “gọng kìm” phòng dịch. Điều có thể kỳ vọng lúc này chính là vắc-xin. Tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin trong nước vẫn đang gia tăng đều đặn. Trước Tết Trung thu, đã có trên 70% dân số tiêm ít nhất một mũi, cao hơn một chút so với mục tiêu đề ra của Chính phủ. Tỷ lệ dân số đã hoàn tất tiêm chủng là 43%, nếu xét riêng dân số trên 18 tuổi thì tỷ lệ đạt trên 50%.

Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu tiếp theo là hoàn tất tiêm chủng cho 70% dân số cho tới hết tháng 10, hình thành miễn dịch cộng đồng, khôi phục dần đời sống thường nhật cho người dân. Xét tới nguồn cung vắc-xin và tốc độ tiêm hiện nay, thì mục tiêu này hoàn toàn có thể thực hiện được. Chính phủ cũng đang thận trọng thảo luận về khái niệm mới “With COVID-19”, tạm gọi là “trang trải cuộc sống cùng đại dịch”. Tuy nhiên, tình hình lây lan của dịch bệnh trong vòng một tới hai tuần tới sẽ quyết định tất cả.

Lựa chọn của ban biên tập