Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Moon Jae-in đối thoại lần cuối với người dân trên sóng truyền hình

2021-11-27

Tin tức

ⓒYONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/11 đã có buổi đối thoại với người dân trên sóng Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS). Đây là buổi đối thoại trên sóng truyền hình cuối cùng của Tổng thống trong thời gian nhiệm kỳ còn lại. Ông Moon đã đưa ra lập trường về các vấn đề nổi cộm như bất động sản, việc làm cho thanh niên, phòng dịch COVID-19. Tổng thống chia sẻ điều đáng tiếc nhất trong nhiệm kỳ của mình là vấn đề bất động sản, và điều ông cảm thấy làm tốt nhất đó là phòng dịch.

 

Đối thoại với người dân

Buổi đối thoại cùng ngày được tổ chức theo hình thức Tổng thống trực tiếp trả lời các câu hỏi từ những người dân được cơ quan thăm dò ý kiến lựa chọn tham gia chương trình, không có kịch bản sẵn. Buổi đối thoại trước đó được tổ chức cách đây hai năm, vào tháng 11/2019. Chủ đề trọng tâm trong buổi đối thoại lần này là tình hình gia tăng mạnh số ca nhiễm COVID-19 mới kể từ sau khi Chính phủ áp dụng từng bước chuyển đổi sang đời sống thường nhật (With COVID-19). Tổng thống phát biểu số bệnh nhân nặng đang tăng nhanh, nên số lượng giường bệnh còn trống đang dần “eo hẹp” hơn. Nếu số ca bệnh nặng tăng vượt ngoài khả năng đối phó của hệ thống y tế thì Chính phủ sẽ không còn cách nào khác là siết chặt giãn cách xã hội. Tổng thống xin lỗi người dân về việc chưa xây dựng đối sách hiệu quả với trường hợp người đã tiêm đủ mũi vắc-xin nhưng vẫn bị mắc COVID-19.

Liên quan tới tranh cãi về vấn đề chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp toàn dân, Tổng thống cho biết ông tin tưởng vào sự phán đoán của Nội các. Hiện tại, Chính phủ đang đi theo hướng hỗ trợ một cách có chọn lọc. Vấn đề chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp toàn dân đã nổi lên như một đề tài tranh cãi nóng bỏng, sau khi ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung khởi xướng nhưng rồi rút lại đề xuất này.

 

Vấn đề bất động sản và việc làm thanh niên

Tổng thống chia sẻ điều ông cảm thấy tiếc nuối nhất trong nhiệm kỳ của mình là vấn đề bất động sản, không thể ổn định được giá nhà, khiến người dân bất an. Trước đó, Tổng thống đã nhiều lần xin lỗi về vấn đề bất động sản, nhưng dư luận vẫn chỉ trích mạnh mẽ. Lần này, Tổng thống lại một lần nữa cúi đầu xin lỗi người dân. Tổng thống cho rằng lẽ ra ông phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong vấn đề cung cấp nhà ở, đánh giá tình trạng thiếu nguồn cung là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới tình trạng giá nhà tăng. Đây cũng chính là điều mà các chuyên gia đã chỉ ra nhiều lần, nhưng phải mất nhiều thời gian sau, Chính phủ mới công nhận, và phải tới đầu năm nay mới triển khai chính sách mở rộng nguồn cung nhà ở. Tuy nhiên, Tổng thống đánh giá rằng nguồn cung nhà ở dưới thời Chính phủ đương nhiệm nhiều hơn bất cứ Chính phủ tiền nhiệm nào khác. Ông Moon cho rằng vấn đề nguồn cung nhà ở sẽ được giải tỏa một cách đầy đủ trong thời gian tới. Hiện tại, giá bất động sản đang có xu hướng tương đối ổn định.

Tổng thống cũng bày tỏ lấy làm tiếc về vấn đề thất nghiệp ở thanh niên. Cho tới tháng trước, tình hình tuyển dụng đã hồi phục 99,9% so với trước khi bùng phát dịch COVID-19. Tỷ lệ tuyển dụng thanh niên cũng đang ở ở mức cao hơn bất cứ giai đoạn nào trong quá khứ. Tuy nhiên, Tổng thống thừa nhận chất lượng việc làm ở thanh niên vẫn chưa đảm bảo. Về điều này, Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động An Kyung-duk cam kết sẽ dốc toàn lực để hồi phục cả chất lượng tuyển dụng cho thanh niên.

 

Phản ứng

Chính giới thể hiện phản ứng trái chiều về buổi đối thoại với người dân của Tổng thống. Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân gọi Tổng thống Moon là “Tổng thống Don Quijote”, gọi buổi đối thoại là một buổi “họp mặt người hâm mộ nhàn rỗi”. Đảng này chỉ ra rằng sự thành công trong công tác phòng dịch là kết quả từ sự nhẫn nại của người dân, còn sự phục hưng làn sóng văn hóa Hallyu thời gian gần đây là do chính các nghệ sĩ văn hóa tạo ra, không phải công lao của Tổng thống hay Chính phủ đương nhiệm. Về điều này, Phủ Tổng thống phản bác rằng sự chỉ trích của đảng đối lập đã hạ thấp thành quả của người dân, yêu cầu đảng này hãy nêu ra các căn cứ chính xác.

Lựa chọn của ban biên tập