Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hoãn một năm đánh thuế với tài sản điện tử

2021-12-04

Tin tức

ⓒYONHAP News

Hoãn đánh thuế tài sản điện tử

Ủy ban Kế hoạch và tài chính thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 30/11 đã mở phiên toàn thể, thông qua dự thảo sửa đổi một phần Luật Thuế thu nhập, điều chỉnh thời gian đánh thuế với tài sản điện tử.

Theo nội dung sửa đổi, thời điểm đánh thuế với thu nhập từ tài sản điện tử được hoãn từ tháng 1/2022 thành tháng 1/2023. Theo đó, các nhà đầu tư tài sản điện tử sẽ chưa phải nộp thuế ngay đối với thu nhập phát sinh từ nay cho tới hết tháng 12 năm sau. Lợi nhuận phát sinh từ ngày 1/1/2023 nếu vượt quá 2,5 triệu won (2.120 USD)/năm sẽ bị đánh thuế 20%. Việc nộp thuế trên thực tế sẽ được triển khai từ tháng 5/2024. Đó là bởi luật quy định người cư trú trong nước sẽ phải trực tiếp kê khai và nộp thuế vào tháng 5 hàng năm với khoản lợi nhuận từ đầu tư vào tài sản điện tử trong vòng một năm trước đó.

 

Liên tục trì hoãn đánh thuế

Quá trình xúc tiến đánh thuế với tài sản điện tử đã gặp không ít trở ngại trong thời gian qua. Ban đầu, theo dự thảo sửa đổi luật thuế mà Chính phủ công bố vào năm ngoái, thời điểm đánh thuế là từ tháng 10/2021. Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận tại Quốc hội, thời điểm đánh thuế được dời thành tháng 1/2022. Lần này, thời điểm áp dụng lại bị lùi thêm một năm sang tháng 1/2023, tức điều chỉnh tới hai lần chỉ trong vòng một năm.

Chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ lập trường phải bắt đầu áp dụng đánh thuế từ ngay năm sau, xét tới tính ổn định pháp lý và sự tin cậy về mặt chính sách. Tuy nhiên, chính giới đều nhất trí rằng nên hoãn việc đánh thuế, khiến kế hoạch này của Chính phủ gặp trở ngại.

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki một lần nữa nhấn mạnh nên đánh thuế từ năm sau là thích hợp nhất. Đó là bởi nền tảng hệ thống thuế hiện nay đã sẵn sàng cho việc triển khai đánh thuế tài sản điện tử từ năm sau mà không hề gặp trở ngại nào. Điều này cho thấy, Chính phủ vẫn không đồng ý với quyết định hoãn thời điểm đánh thuế của Quốc hội.

 

Bối cảnh và lo ngại

Bất chấp sự phản đối của Chính phủ, chính giới vẫn đạt được thỏa thuận về việc hoãn một năm thời điểm đánh thuế, bị chỉ trích là một sự “thông đồng” dựa trên những toan tính chính trị trước thềm bầu cử Tổng thống năm sau.

Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đã cam kết sẽ hoãn thời điểm đánh thuế với tài sản điện tử, nên đảng cầm quyền đã thúc đẩy quá trình sửa đổi thời điểm đánh thuế. Trong khi đó, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cũng không phản đối việc kéo dài thời gian. Các động thái này của chính giới được phân tích là nhằm thu hút sự ủng hộ của tầng lớp thanh niên trong cuộc bầu cử Tổng thống năm sau. Đây là nhóm đối tượng có nhiều hoạt động đầu tư sôi nổi vào các tài sản điện tử. Song cũng có ý kiến chỉ ra rằng Quốc hội đã làm sụp đổ niềm tin của người dân, khi liên tục sửa đổi thời điểm áp dụng đánh thuế, chỉ nghĩ tới lợi ích chính trị. Điều này có thể khiến người nộp thuế trở nên mơ hồ về thời điểm đánh thuế, mất lòng tin về tính công bằng và độ tin cậy của việc đánh thuế, từ đó phản đối việc nộp thuế.

Lựa chọn của ban biên tập