Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tình hình dịch COVID-19 tại Bắc Triều Tiên

2022-05-21

Tin tức

ⓒYONHAP News 

Bắc Triều Tiên thừa nhận bùng phát dịch COVID-19

Trong khi đại dịch COVID-19 đã càn quét toàn thế giới hơn hai năm qua, thì Bắc Triều Tiên lại liên tục báo cáo không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào. Phải tới ngày 12/5 vừa qua, miền Bắc mới lần đầu thừa nhận về việc bùng phát dịch COVID-19


Theo nội dung công bố, trong ngày 12/5, nước này ghi nhận 18.000 “ca sốt”. Việc miền Bắc không dùng cụm từ “ca mắc, ca nhiễm”, mà dùng từ “ca sốt”, là để chỉ những người có triệu chứng sốt đơn thuần, bởi nước này chưa có hệ thống xét nghiệm rộng rãi có thể kết luận một người có mắc COVID-19 hay không.


Dựa trên số liệu trên, có thể phỏng đoán rằng dịch COVID-19 đã bùng phát tại nước này từ trước đó. Trong ngày 13/5, ngày thứ hai sau khi miền Bắc lần đầu công bố về dịch COVID-19, số ca mắc mới tăng vọt lên 170.000 ca, ngày 15/5 là 400.000 ca. Như vậy, phải tới khi dịch bệnh bùng phát trên diện rộng tới mức không thể che giấu, Bắc Triều Tiên mới chịu thừa nhận về việc bùng phát đại dịch. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa số liệu thống kê của “Bộ Tư lệnh phòng dịch khẩn cấp quốc gia”, cho biết tính đến 6 giờ tối ngày 18/5, miền Bắc ghi nhận tổng cộng 1.968.000 ca sốt, trong đó có 1,23 triệu ca đã khỏi, hơn 740.000 người vẫn đang được điều trị.


Công tác phòng dịch

Cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định nhiều khả năng Bắc Triều Tiên đang quản lý phòng dịch một cách nghiêm ngặt bằng hệ thống phòng dịch khẩn cấp “cực đoan và không bền vững”. Tại cuộc họp của Bộ Chính trị Ủy ban trung ương đảng Lao động miền Bắc ngày 12/5, miền Bắc gọi dịch bệnh lần này là “tình huống khẩn cấp cực kỳ nghiêm trọng”, và chuyển hệ thống phòng dịch quốc gia sang hệ thống phòng dịch khẩn cấp cấp độ cao nhất. Ngày 14/5, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un còn gọi tình hình hiện nay là “biến cố lớn nhất trong lịch sử lập nước”, thậm chí ông này còn quyên tặng thuốc men dự trữ của bản thân. Ngày 17/5, tại cuộc họp Thường vụ Bộ Chính trị, ông Kim Jong-un xuất hiện với chiếc khẩu trang, đánh giá dịch COVID-19 đang có “chuyển biến tích cực” và đề cập tới việc ổn định đời sống người dân. Điều này cho thấy nhà lãnh đạo miền Bắc đang tự tin về công tác phòng dịch khi số ca mắc mới giảm xuống ngưỡng 200.000 ca kể từ sau ngày 15/5.Tuy nhiên, đường phố thủ đô Bình Nhưỡng vẫn trong tình trạng vắng vẻ, cho thấy miền Bắc vẫn đang duy trì phong tỏa và cách ly nghiêm ngặt theo từng khu vực, tương tự như Trung Quốc.


Các chuyên gia thì bày tỏ hoài nghi về “chuyển biến tích cực” mà ông Kim Jong-un nhắc đến, trong bối cảnh miền Bắc không hề có hệ thống xét nghiệm khuếch đại gen (PCR), thiếu nhân lực y tế, trên thực tế chưa hề tiêm phòng vắc-xin. Tức tới thời điểm hiện tại, cứ bất cứ ai bị sốt đều bị xếp là người mắc biến thể Omicron và bị cách ly. Điều này vừa có nghĩa là trong số liệu thống kê công bố, có những người không phải là bệnh nhân COVID-19. Đồng thời, điều này cũng mang ý nghĩa rằng miền Bắc đang hoàn toàn không thực hiện công tác phòng dịch một cách đúng đắn.


Triển vọng

Cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định số ca tử vong do COVID-19 tại Bắc Triều Tiên trên thực tế có thể cao gấp từ 5-6 lần so với số liệu được công bố. Mặc dù miền Bắc tuyên bố kiểm soát được tình hình đi chăng nữa thì trên thực tế, dịch bệnh có thể đang diễn ra nghiêm trọng hơn rất nhiều và có nguy cơ còn kéo dài. Ngoài ra, hầu như không có khả năng miền Bắc sẽ chấp nhận đề xuất của Chính phủ miền Nam về việc hợp tác phòng dịch. Dù chấp nhận thì nước này cũng sẽ ưu tiên nhận viện trợ từ Trung Quốc và các tổ chức quốc tế. Đó là bởi Chủ tịch Kim Jong-un đang duy trì thái độ thù địch với Chính phủ tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, nếu nước này đột ngột nhận viện trợ từ miền Nam thì nhà lãnh đạo miền Bắc sẽ bị bẽ mặt.

Lựa chọn của ban biên tập