Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Yoon Seok-yeol họp báo kỷ niệm tròn 100 ngày nhậm chức

2022-08-20

Tin tức

ⓒYONHAP News

Vào ngày 17/8, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tổ chức buổi họp báo tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul) nhân kỷ niệm 100 ngày nhậm chức, trình bày về thành quả đạt được thời gian qua và ý tưởng điều hành quốc gia trong thời gian tới. Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống đã duy trì tiếp xúc trực tiếp với báo giới bằng các buổi họp báo ngắn đầu giờ sáng hàng ngày, đây là lần đầu tiên ông Yoon tổ chức buổi họp báo chính thức.

 

Nội dung họp báo

Ngay từ lời mở đầu, Tổng thống nhấn mạnh người dân chính là sự khởi đầu, phương hướng và mục tiêu của Chính phủ đương nhiệm. Ông Yoon khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để chăm lo và thực hiện ý nguyện của người dân. Tổng thống tự đánh giá Chính phủ đương nhiệm đã xóa bỏ những chính sách sai lầm của chính quyền tiền nhiệm như tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo, hay bình thường hóa phương hướng kinh tế, lấy khối tư nhân, thị trường và người dân làm trung tâm. Theo ông, đường lối kinh tế của Hàn Quốc hiện nay đã được thay đổi phù hợp với “tiêu chuẩn toàn cầu”. Ông Yoon nhắc đến các nội dung như phương án bồi dưỡng ngành công nghiệp chíp bán dẫn, y sinh học thành những ngành công nghiệp chiến lược tương lai; thành quả phát triển vũ trụ sau hai vụ phóng thành công tên lửa đẩy tự phát triển Nuri và tàu thăm dò Mặt trăng Danuri; việc hủy chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử của chính quyền tiền nhiệm, khôi phục hệ sinh thái nhà máy điện nguyên tử.

Về vấn đề Bắc Triều Tiên, Tổng thống nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc không thể tự đứng ra đảm bảo thể chế cho miền Bắc, nhưng ông cũng không hề mong muốn thay đổi hiện trạng Bắc Triều Tiên bằng sức mạnh. Ông Yoon tái khẳng định quyết tâm hỗ trợ cho miền Bắc như cải thiện quan hệ Mỹ-Triều, nếu Bình Nhưỡng thể hiện ý định giải trừ hạt nhân, tương tự như “đề xuất táo bạo” mà ông đưa ra trong bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh 15/8.

Về tình hình quan Hàn-Nhật, Tổng thống cho biết sẽ tìm kiếm phương án tích cực để giải quyết vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến sao cho không xung đột với vấn đề chủ quyền, điều mà Nhật Bản lo ngại. Tổng thống lạc quan rằng quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai sẽ là chìa khóa để giải quyết các vấn đề quá khứ.

Về vấn đề quan hệ lao động, Tổng thống chỉ ra rằng cơ cấu ngành công nghiệp đã có sự thay đổi, thể hiện quyết tâm cải cách lao động một cách mạnh mẽ, phù hợp với thời đại Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ở lĩnh vực an ninh, ngoại giao, Tổng thống cho biết sẽ duy trì đường lối ngoại giao giá trị của chủ nghĩa tự do dân chủ, khái niệm răn đe mở rộng trong cơ chế Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Điều này cho thấy Tổng thống đã loại bỏ khả năng Hàn Quốc tự sở hữu hạt nhân.

 

Đánh giá 100 ngày cầm quyền đầu tiên

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol hiện đã rơi khỏi ngưỡng 30% do lục đục trong đội ngũ lãnh đạo đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân, tranh cãi xoay quanh vấn đề nhân sự Văn phòng Tổng thống. Dù đã nhích lên một chút nhưng tỷ lệ ủng hộ Tổng thống vẫn đang ở mức thấp đáng lo ngại, có thể làm giảm mạnh động lực điều hành quốc gia. Theo đó, nhiều ý kiến đang yêu cầu Tổng thống cải tổ nhân sự, đổi mới công tác điều hành quốc gia. Tuy nhiên, ông Yoon lại nhấn mạnh không được lợi dụng việc cải tổ nhân sự vào mục đích chuyển đổi cục diện chính trị hay kéo tỷ lệ ủng hộ.

Trên thực tế, có thể coi Tổng thống Yoon đang đứng trước một cuộc cải tổ đội ngũ cố vấn ở quy mô nhỏ, sau khi Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Park Soon-ae từ chức để chịu trách nhiệm về việc Bộ Giáo dục vội vàng công bố phương án cải cách hệ thống giáo dục với nội dung hạ độ tuổi vào lớp 1 xuống tròn 5 tuổi khi chưa hề tiến hành thu thập ý kiến đầy đủ.

Tuy nhiên, ông Yoon cũng được đánh giá tích cực ở một số điểm như chuyển Văn phòng làm việc ra khỏi Phủ Tổng thống tới quận Yongsan, thực hiện các buổi họp báo ngắn sáng hàng ngày với báo giới, tích cực trao đổi với người dân. Tuy nhiên, 100 ngày cầm quyền đầu tiên của ông vẫn được cho là không có mấy thành quả, do vướng vào tranh cãi liên quan tới vấn đề nhân sự, mâu thuẫn với Chủ tịch đảng cầm quyền Lee Jun-seok, việc thành lập Vụ Cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và an toàn làm dấy lên mâu thuẫn sâu sắc với giới cảnh sát.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống sụt giảm mạnh là một bằng chứng cho thấy người dân chưa thể nhìn thấy hiệu quả từ việc thay đổi chính quyền. Tổng thống Yoon đang rất cần một bước đột phá để chuyển đổi cục diện hiện nay. Trong thời gian tới, Tổng thống cần quản lý tình hình một cách kỹ lưỡng hơn, không để các nhân sự cấp cao làm dấy lên tranh cãi thêm nữa, cũng như phải đón dầu cuộc khủng hoảng kinh tế, an ninh toàn cầu. Để làm được điều này, Tổng thống sẽ cần thực hiện một nền chính trị thỏa hiệp với đảng đối lập Dân chủ đồng hành.

Lựa chọn của ban biên tập