Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính phủ Hàn Quốc cử chuyến bay thứ ba tới Vũ Hán đón công dân về nước

2020-02-11

Tin tức

Chính phủ Hàn Quốc cử chuyến bay thứ ba tới Vũ Hán đón công dân về nước

Khoảng 170 công dân Hàn Quốc về nước bằng chuyến bay thuê bao thứ ba của Chính phủ

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết máy bay thuê bao thứ ba tới thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) sẽ rời sân bay quốc tế Incheon tối 11/2, dự kiến đón khoảng 170 công dân về nước. Trước đó, Chính phủ đã đưa 368 công dân Hàn Quốc ở thành phố Vũ Hán về nước bằng chuyến bay thuê bao thứ nhất, và đưa tiếp 333 người về Hàn Quốc bằng chuyến bay thứ hai. Ở hai đợt này, vợ hoặc chồng của công dân Hàn Quốc có quốc tịch Trung Quốc bị loại khỏi đối tượng được lên máy bay. Song, Chính phủ Trung Quốc hôm 5/2 đã thay đổi quy định và cho phép vợ/chồng, con cái của công dân Hàn mang quốc tịch Trung Quốc lên chuyến bay thuê bao. Do đó, chuyến bay thứ ba dự kiến sẽ đưa những công dân Hàn Quốc đã hủy bỏ kế hoạch về nước trong hai đợt trước vì chồng hoặc vợ có quốc tịch Trung Quốc không được theo về cùng. Theo tài liệu của Bộ Ngoại giao, số công dân Hàn Quốc được Tổng lãnh sự quán ở thành phố Vũ Hán quản lý năm 2019 là khoảng 9.800 người, chủ yếu là người định cư. Không tính những người này, số người Hàn bị mắc kẹt tại Vũ Hán còn khoảng 1.000 người, đa số là du học sinh và nhân viên thường trú của các công ty thương mại tại thành phố này. Như vậy, hầu hết công dân Hàn Quốc tại Vũ Hán sẽ được về nước trên chuyến bay thuê bao thứ ba của Chính phủ.


Công dân về nước bằng chuyến bay thuê bao của Chính phủ đang được cách ly

701 người đã trở về từ thành phố Vũ Hán đang được cách ly tạm thời, trong đó 528 người đang ở Viện phát triển nhân tài cảnh sát ở thành phố Asan (tỉnh Nam Chungcheong), và 173 người ở Viện phát triển nhân tài công chức quốc gia ở huyện Jincheon (tỉnh Bắc Chungcheong). Hai người trong số đó đã cho kết quả dương tính với virus corona chủng mới và đang được điều trị tại bệnh viện. Ngay sau khi về nước, 17 người có triệu chứng nghi ngờ mắc viêm phổi Vũ Hán như sốt, ho, đã được cách ly tại Viện y tế quốc gia (NMC) nhưng đều cho kết quả âm tính với virus corona chủng mới. Chính phủ đang cách ly các công dân trở về từ thành phố Vũ Hán trong 14 ngày, thời gian ủ bệnh tối đa của các ca nhiễm virus corona chủng mới. Sau thời gian cách ly, nếu không có triệu chứng nghi ngờ thì những người này sẽ được xuất viện và về nhà. Theo đó, dự kiến những công dân Hàn Quốc về nước từ thành phố Vũ Hán có tình hình sức khỏe ổn định sẽ được về nhà vào sáng 15/2 tới. Trừ một người có địa điểm lưu trú tại Nhật Bản, những công dân về nước từ thành phố Vũ Hán bằng chuyến bay thuê bao thứ nhất và thứ hai của Chính phủ đều đang sinh sống trong nước. Nhóm người về Hàn Quốc bằng chuyến bay thuê bao thứ ba sẽ được cách ly 14 ngày tại Viện ngôn ngữ quốc phòng thuộc Đại học quân sự liên hợp, cách trung tâm thành phố Icheon (tỉnh Gyeonggi) 17 km. Sau đợt ba, vẫn còn lại khoảng hơn 100 công dân Hàn Quốc ở thành phố Vũ Hán. Những người này đã làm việc hoặc sinh hoạt lâu tại Vũ Hán nên khó rời đi. Có khả năng Chính phủ sẽ cử tiếp máy bay thuê bao tới Vũ Hán trong trường hợp họ muốn về nước do diễn tiến dịch bệnh xấu đi. 


Lo ngại về an toàn của công dân Hàn Quốc ở khu vực khác của Trung Quốc

Ngoài ra, cũng có những lo ngại về an toàn của công dân Hàn Quốc ở những khu vực khác của Trung Quốc, vì số công dân thuộc diện quản lý của Tổng lãnh sự quán ở thành phố Vũ Hán chỉ chiếm 0,4% tổng số người Hàn sinh sống ở Trung Quốc. Virus corona chủng mới đang lan rộng trên toàn lãnh thổ Trung Quốc, nhưng hầu hết các ca tử vong đều ở tỉnh Hồ Bắc, và số người được xác định nhiễm dịch đang có xu hướng chững lại. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường trong nước Trung Quốc, nên có ý kiến cho rằng Chính phủ Hàn Quốc phải cân nhắc đến an toàn của công dân ở cả các khu vực khác.

Lựa chọn của ban biên tập