Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Công ty Lasomme – Doanh nghiệp tiên phong sản xuất đồ nội thất đẹp, tiện dụng, giá cả hợp lý tại Hàn Quốc

#Doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế Hàn Quốc l 2018-08-13

ⓒ Lasomme

Mô hình thiết kế độc đáo, không có nhân viên thiết kế cố định


Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về công ty Lasomme, doanh nghiệp có hệ thống sản xuất đồ nội thất độc đáo tại Hàn Quốc. 

Từng là một sinh viên trao đổi tại một trường Đại học ở thủ đô Paris (Pháp) khi đang theo học Khoa kinh doanh thuộc Đại học quốc gia Seoul, Giám đốc Kim Jae-hyun của công ty Lasomme sau đó có cơ hội làm việc ở Bain & Company tại London (Anh), một trong ba công ty tư vấn hàng đầu thế giới. Sau đó, ông thành lập một công ty tư vấn giúp các công ty mạo hiểm thu hút đầu tư ở New York (Mỹ). Vào năm 2014, ông đã thành lập công ty Lasomme. Trong thời gian sinh sống ở châu Âu, ông Kim đã chú ý đến các đồ nội thất tiện dụng. Ông nghĩ triển vọng tạo ra những đồ nội thất đẹp, tiện dụng, và giá cả hợp lý cũng sẽ thành công tại Hàn Quốc. Ý tưởng của ông được chia sẻ bởi một số người bạn, trong đó có bà Lee Sang-mi, một chuyên gia tư vấn đã làm việc cùng ông tại công ty Bain & Company và cũng là một người mẫu từng hoạt động tại San Francisco. Ngoài ra, còn có một cựu nhân viên của Google phụ trách tiếp thị trực tuyến và một nhà nghiên cứu từng theo học tại Khoa vật liệu trường Đại học khoa học và kỹ thuật Pohang. Sở hữu sự nghiệp riêng khá đặc biệt, khó thấy trong ngành công nghiệp nội thất, phương thức đưa ra thiết kế của công ty cũng rất độc đáo. Giám đốc Kim Jae-hyun giải thích.


Hiện nay, chúng tôi đang làm việc với khoảng 30 nhà thiết kế bên ngoài. Đầu tiên, chúng tôi bắt đầu với khoảng 20 người, bao gồm những người đã từng làm việc với tôi trước đây. Mô hình thiết kế của chúng tôi hoạt động như sau. Khi có một ý tưởng thiết kế cụ thể, chẳng hạn như nội thất dành cho các phụ nữ trẻ ở độ tuổi 20 với phong cách sống nhất định, chúng tôi sẽ tham vấn các nhà thiết kế bên ngoài xem liệu họ có thể thiết kế được ý tưởng đó hay không. Từ đó, chúng tôi sẽ thu thập các thiết kế và mời 50 phụ nữ bình chọn thiết kế ưa thích. Dựa trên kết quả xếp hạng các thiết kế từ số phiếu chọn, chúng tôi sẽ lựa chọn ra thiết kế được ưa chuộng nhất. Sau đó, nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc với các công ty sản xuất ở cả trong và ngoài nước để có thể sản xuất nội thất với giá thành rẻ nhất.


Sản phẩm bán chạy nhất là chiếc bàn với chân hình chữ C


Lasomme không có nhóm thiết kế làm việc biên chế tại công ty. Thay vào đó, công ty thuê các nhà thiết kế bên ngoài nhằm tối ưu hóa các thiết kế theo các ý tưởng cụ thể, với quan điểm rằng một nhà thiết kế không thể tạo ra một thiết kế hoàn hảo trong mọi lĩnh vực. Đó là cách thức công ty tạo ra các mẫu thiết kế đa dạng, sáng tạo. Bên cạnh đó, Lasomme cũng không ngừng tìm kiếm các nhà máy trên khắp thế giới sở hữu kỹ thuật cao, chi phí sản xuất thấp để nâng cao năng lực sản xuất của công ty. Trên thực tế, chiến lược kinh doanh của công ty đã gặt hái được thành công trên thị trường. Giám đốc Kim Jae-hyun nói. 


Tôi gọi đồ nội thất là “thời trang trong nhà” hay “bộ phận ngôi nhà”, một hình thức chưa từng xuất thiện tại Hàn Quốc. Sản phẩm đầu tiên của chúng tôi nhận phản hồi tích cực trên thị trường là bàn có chân bàn hình chữ C, có thể đặt dưới gầm giường, hoặc ghế sofa và người dùng có thể ngồi vào bàn khi đang nằm trên giường hoặc trên ghế. 


ⓒ Lasomme

Nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm về đệm mút xốp


Sản phẩm bán chạy thứ hai của công ty là một chiếc bàn trang điểm, trong đó chân bàn có thể tháo rời, với bánh xe được lắp ở mặt bên của bàn, khiến nó có thể được dùng như một chiếc va li. Không gian lưu trữ bên trong hộc bàn cũng như chân bàn có thể được mở ra để đứng lên thành bàn trang điểm. Chiếc gương gắn vào bàn giúp tăng thêm ánh sáng khi trang điểm. Giám đốc Kim Jae-hyun nói thêm về một sản phẩm đáng chú ý khác, một trong những niềm hy vọng của công ty.


Vào thời điểm đó, đệm mút xốp chưa xuất hiện tại Hàn Quốc, mặc dù nó rất phổ biến tại Mỹ, và thậm chí còn phổ biến hơn những tấm đệm lõi lò xo. Trong khi đó, đệm bọt lại phổ biến ở châu Âu. Tôi rất thích loại đệm Tempur nhưng với những người đổ mồ hôi nhiều như tôi có thể cảm thấy khá khó chịu với loại đệm này. Từ đó, tôi muốn cải thiện điểm này và tạo ra một chiếc đệm với chất lượng tốt như đệm Tempur. Tôi đã cắt các loại đệm nhập khẩu từ nước ngoài. Một tấm đệm hỗn hợp có tới bốn lớp mút xốp khác nhau xếp chồng lên nhau. Theo đó, người dùng có thể cảm nhận khác nhau, phụ thuộc vào lớp đệm nào được đặt ở giữa hoặc trên cùng. Với các cách kết hợp khác nhau, tôi đã tiến hành các thí nghiệm với người tiêu dùng. Tuy nhiên, tôi không hài lòng với kết quả chút nào. Tôi đã cố gắng chèn một lớp cao su, nhưng tôi cho rằng đệm sẽ có thể phát sinh vấn đề nếu được sử dụng trên năm năm. Do nhiều vấn đề khác nhau, chúng tôi đã bị chậm tiến độ tung sản phẩm ra thị trường. Cuối cùng, chúng tôi đã tạo ra một sản phẩm đệm mút xốp ưng ý. 


Tham vọng xây dựng thương hiệu hàng đầu về nội thất phòng ngủ


Lasomme đã giới thiệu loại đệm mút xốp nhiều lớp đầu tiên tại Hàn Quốc. Loại đệm này đã kết hợp lợi thế của nhiều loại vật liệu khác nhau. Chẳng hạn, lớp đệm lò xo tuy khá rung nhưng không bị biến dạng theo hình dáng cơ thể, trong khi lớp đệm cao xu mềm mại hơn nhưng dễ bám bụi và vi trùng do vật liệu không được thông thoáng. Lasomme đã kết hợp với các trường đại học và các công ty trong và ngoài nước. Qua quá trình nghiên cứu, phân tích dữ liệu và khoa học vật liệu, cuối cùng, công ty đã tung ra thị trường loại đệm bền, chống vi khuẩn. Sản phẩm này kết hợp bốn lớp vật liệu khác nhau, trong đó, lớp trên cùng là lớp cao su tự nhiên, với lỗ khí thông thoáng, lớp mút xốp thoải mái nằm ở lớp thứ hai, kế tiếp là lớp mút xốp xơ dừa với đặc tính chống nấm mốc và kháng khuẩn, và cuối cùng là lớp mút xốp cứng, cách nhiệt. Lasomme đã tạo ra một tấm đệm mút xốp lý tưởng, mát mẻ, thoải mái và hỗ trợ cột sống dọc theo đường cong tự nhiên của cơ thể. Sản phẩm này đã nhận được sự hỗ trợ của thành phố Seoul, trong chiến dịch giúp người dân cải thiện chất lượng giấc ngủ. Giám đốc Kim Jae-hyun chia sẻ thêm về dự định sắp tới của công ty, với tham vọng mang lại một làn gió mới trong ngành công nghiệp nội thất Hàn Quốc. 


Chúng tôi sẽ tập trung vào các sản phẩm nội thất phòng ngủ, đặc biệt là những sản phẩm giúp mang lại giấc ngủ ngon. Ngoài sản phẩm đệm bán chạy của mình, chúng tôi còn phát triển các sản phẩm gối và gối chức năng. Chúng tôi cũng đang bổ sung các biến thể của bàn trang điểm để tạo ra một hoặc hai sản phẩm có giá thành thấp. Kế hoạch của chúng tôi trong vòng ba năm tới là tập trung vào các giải pháp cải thiện giấc ngủ. Cũng trong hai đến ba năm tới, chúng tôi hy vọng sẽ khiến người Hàn Quốc luôn nghĩ tới thương hiệu Lasomme khi nhìn vào nội thất phòng ngủ. Đó là mục tiêu của chúng tôi. 


ⓒ Lasomme

Lựa chọn của ban biên tập