Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Jsoop – nhà sản suất dầu gội đầu chống rụng tóc với những ý tưởng sáng tạo, mới mẻ

#Doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế Hàn Quốc l 2019-08-19

© jsoop


Thương hiệu trẻ đang phát triển nhanh chóng


Thị trường sản phẩm chăm sóc tóc đang phát triển nhanh chóng khi ngày càng có nhiều người quan tâm đến vấn đề rụng tóc, tóc hư tổn do thường xuyên nhuộm và uốn. Theo Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc (NHIS), số người dân trong nước bị rụng tóc năm 2017 là trên 10 triệu người, và thị trường sản phẩm liên quan lên tới 3,6 tỷ USD. 

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Jsoop, nhà cung cấp giải pháp chăm sóc tóc với nhiều ý tưởng sáng tạo, độc đáo. Sau đây, Giám đốc Park Ji-ha giới thiệu về doanh nghiệp.


Tên gọi Jsoop là viết tắt của cụm từ tiếng Hàn có nghĩa là “Rừng tự nhiên”. Độ tuổi trung bình của nhân viên công ty chỉ là 28. Thương hiệu Jsoop được tạo ra vào tháng 5 năm 2016, và chính thức thành lập công ty vào tháng 1 năm 2017. Vào tháng 8 năm ngoái, sản phẩm của chúng tôi đã gia nhập chuỗi các cửa hàng chăm sóc sức khỏe và làm đẹp toàn quốc tên là Lalavla. Một tháng sau, chúng tôi đã mở trung tâm nghiên cứu để bắt đầu xuất khẩu sản phẩm sang Thái Lan và Singapore. Đến tháng 12, công ty đã được công nhận là một trong những doanh nghiệp tiên phong về xuất khẩu. Năm 2018, Jsoop được khách hàng bình chọn là thương hiệu số một, đứng đầu về doanh số các sản phẩm chăm sóc tóc của các chuỗi cửa hàng cung cấp sản phẩm làm đẹp trong top 3 của Hàn Quốc như Olive Young và LOHB’s. Vào tháng 6 năm nay, công ty đã bán sạch sản phẩm kênh trang mua sắm tại nhà của Hyundai Home shopping. 


Riabicheck - sản phẩm chăm sóc tóc sử dụng thảo dược ngăn rụng tóc


Jsoop bắt đầu nghiên cứu về tóc và da đầu với niềm tin vững chắc rằng chăm sóc tóc cũng có vai trò quan trọng như chăm sóc da. Mặc dù tóc trong một đời người dài trung bình là 1,3 km, nhưng lại không mọc cả đời. Sau khi phát triển một thời gian nhất định, tóc sẽ rụng đi, và phải mất 5 năm để có được mái tóc mới. Chú ý tới điểm này, Jsoop quyết định sử dụng các nguyên liệu an toàn với tóc trong từng giai đoạn phát triển như anagen, cargten và telogen, để tạo ra các sản phẩm mới, hợp thời trang. Công ty đã phát hành sản phẩm đầu tiên vào năm 2017. Giám đốc Park Ji-ha cho biết.


Sản phẩm đầu tiên của chúng tôi là bộ sản phẩm dầu gội đầu Riabicheck. Tên gọi có ý nghĩa là “bí mật tiềm ẩn để điều khiển vẻ đẹp”, được ghép từ các từ trong tiếng Hàn là Ri (âm Hán là “Lý”, tức điều khiển), A (âm Hán là “A” – “đẹp đẽ”) và Bicheck (bí mật tiềm ẩn). Combo này bao gồm 3 sản phẩm là dầu gội, kem ủ tóc, thuốc mọc tóc. Với thành phần thảo dược phương Đông có nguồn gốc tự nhiên chiếm tới 84%, Riabicheck ngăn ngừa rụng tóc, dưỡng tóc và giúp da đầu khỏe mạnh. Sản phẩm đã được chứng nhận bởi Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (KFDA) như là một mỹ phẩm chức năng. Người dùng có thể cảm nhận được mái tóc dày hơn với làn da đầu mát mẻ. 


© jsoop

Sản phẩm ủ tóc mới mẻ, dễ dàng sử dụng


Dầu gội Riabicheck chứa 3 loại tinh chất chiết suất từ hồng sâm được biết tới với công dụng hỗ trợ mọc tóc và 4 loại chất được cấp bằng sáng chế. Nhiều người phiền muộn về chứng rụng tóc, và Jsoop đã tìm ra nguyên nhân, đưa ra giải pháp hiệu quả cho vấn đề này, đó là bổ sung các thành phần có nguồn gốc tự nhiên vào sản phẩm, với hàm lượng gấp 10 lần so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Để tránh việc đội giá do thêm vào các thành phần hoạt tính, Jsoop đã tối giản chi phí cho thiết kế hào nhoáng, bao bì bên ngoài, để có thể cung cấp các sản phẩm công dụng tốt, giá cả hợp lý. Doanh nghiệp đã nỗ lực hết sức nhằm quảng bá sản phẩm tới công chúng, kết hợp tiếp thị ngoại tuyến và quảng bá trực tuyến sáng tạo. Giám đốc Park Ji-ha khẳng định, các quảng cáo của doanh nghiệp hoàn toàn khác biệt với các sản phẩm tương tự về tính sáng tạo. Nhận thấy giới trẻ phản ứng nhanh nhậy với các sản phẩm mới, nên trong giai đoạn đầu, công ty đã đầu tư nhiều vào quảng bá qua mạng xã hội với chi phí lên tới cả trăm nghìn USD, đồng thời lắp đặt các banner quảng cáo trên xe buýt và ki-ốt. Khi người tiêu dùng bắt đầu nhận diện được sản phẩm, công ty đã mở rộng kinh doanh ngoại tuyến bằng việc tham gia các chuỗi cửa hàng mỹ phẩm trong nước để tiếp cận người tiêu dùng trực tiếp. Kết quả là người tiêu dùng đã nhanh chóng hài lòng với các sản phẩm của Jsoop. Với cách tiếp thị như vậy, doanh nghiệp đã đạt thành công cả trên thị trường trực tuyến và ngoại tuyến. Thêm vào đó, công ty cũng ra mắt các sản phẩm độc đáo như thuốc nhuộm tóc hai màu cho một lần nhuộm, hay xịt khoáng giúp phục hồi và làm dày tóc – các sản phẩm độc đáo chưa từng xuất hiện trên thị trường. Đặc biệt, sản phẩm ủ tóc của Jsoop đã tạo nên cơn sốt từ người tiêu dùng. Ông Park Ji-ha chia sẻ.


Kem ủ tóc “Purple J Water Pack” là một trong những sản phẩm phổ biến nhất của chúng tôi. Không giống các loại kem ủ tóc khác, bạn không cần gội đầu lại sau khi dùng sản phẩm. Dưỡng chất thậm chí có thể ngấm vào tóc tốt hơn khi sấy khô tóc. Thử nghiệm lâm sàng đã được tiến hành trên 8 hạng mục như bảo vệ tóc, duy trì khối lượng và màu sắc tóc, điều trị tóc gãy. Năm 2018, chúng tôi đã bán được 100.000 gói ủ tóc, đạt doanh số 5 triệu USD. Dự tính, con số này sẽ tăng lên thành 6,4 triệu USD trong năm 2019. Trong tháng 6 năm nay, 9.000 sản phẩm trong đó có các gói kem ủ tóc này, đã được bán hết trên một kênh mua sắm tại nhà. Trên nền tảng đó, chúng tôi đã lên kế hoạch ra mắt nhiều sản phẩm hơn trên các kênh mua sắm tại nhà. Gói ủ tóc đang là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của công ty.    


Khám phá thị trường Trung Quốc


Thông thường, kem ủ tóc cần được rửa sạch sau khi sử dụng. Tuy nhiên, với sản phẩm của Jsoop, người dùng có thể ủ lên tóc sau khi gội và chỉ cần sấy khô tóc mà không cần gội lại. Quá trình này sẽ giúp dưỡng chất được hấp thụ một cách nhanh chóng, dễ dàng. Với sản phẩm mới, Jsoop đã đứng đầu cả trên kênh mua sắm tại nhà và các cửa hàng ngoại tuyến. Tháng 6 vừa qua, công ty đã được Cơ quan thương mại Seoul trao tặng giải thưởng Hi-seoul dành cho doanh nghiệp có sản phẩm xuất sắc. Với thành tích nổi bật trên thị trường nội địa, công ty sẵn sàng mở rộng sự hiện diện trên thị trường toàn cầu. Giám đốc Park Ji-ha khẳng định.


Jsoop đang xuất khẩu sản phẩm sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan và Singapore, trong khi các trung tâm mua sắm trực tuyến của chúng tôi cũng hỗ trợ ba ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. Năm nay, chúng tôi bắt đầu các hoạt động tiếp thị tại Trung Quốc. Nhập khẩu dầu gội đầu tại Trung Quốc đang tăng lên, trong đó sản phẩm từ Hàn Quốc đã tăng mạnh, đạt hơn 60 triệu USD vào năm 2017. Đặc biệt, doanh số mua dầu gội đầu trực tuyến tại Trung Quốc đã đạt 220 triệu USD. Với xu hướng mua dầu gội trực tuyến lấn lướt ngoại tuyến, tôi tin rằng đây là thời điểm và cơ hội cho chúng tôi, chuyên gia về quảng cáo trực tuyến và thương mại điện tử, để tiến vào thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang nghiên cứu các điểm đến xuất khẩu khác. 


Không ngại thách thức và ý tưởng sáng tạo, Jsoop đã đạt được sự tăng trưởng 300% về doanh số hàng năm. Doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công tại thị trường Trung Quốc khổng lồ cũng như thị trường toàn cầu.    

Lựa chọn của ban biên tập