Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Kỷ nguyên mới của smartphone màn hình gập

#Tiêu điểm kinh tế l 2019-09-23

© YONHAP News

Galaxy Fold, smartphone màn hình gập đầu tiên trên thế giới, thiết bị kết hợp giữa smartphone và máy tính bảng


Điện thoại smartphone thế hệ đầu tiên là iPhone do công ty Apple (Mỹ) ra mắt năm 2007, và smartphone được giới thiệu tại Hàn Quốc năm 2009. Với hơn 10 năm tuổi, người tiêu dung không còn quá hào hứng với điện thoại thông minh, dù là thiết bị nào đi chăng nữa, và khó có thể trông đợi đột phá công nghệ từ sản phẩm. Trong bối cảnh việc phân phối và tăng trưởng của smartphone đang ảm đạm, smartphone màn hình gập (còn gọi là màn hình dẻo) đang trở thành một cơn sốt mới trong ngành thiết bị di động. Lô hàng điện thoại màn hình gập Galaxy Fold đầu tiên của Công ty Điện tử Samsung với khoảng 5.000 chiếc đã được bán hết chỉ trong vòng 12 phút vào ngày 6/9. Lô hàng thứ hai với khoảng 15.000 chiếc cũng chỉ mất 10 phút để được tiêu thụ hết. Mỗi chiếc Galaxy Fold có giá tới 2.400.000 won (khoảng 2.000 USD), nhưng nhiều người vẫn rất quan tâm đến chúng. Hơn thế, trong giai đoạn đầu, chỉ có một số lượng hạn chế mặt hàng này được tung ra trên thị trường. Nhu cầu cao và nguồn cung hạn chế dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng, giá bị đội lên. Trên thị trường trực tuyến, điện thoại Galaxy Fold cũ thậm chí còn được rao bán với giá cao ngất ngưởng, lên tới 4.000 USD. Trước thực tế này, người ta đang để ý nhiều hơn tới các tiện ích mới trên smartphone màn hình gập. Sau đây, Giáo sư Kim Yeon-hak từ ngành Quản lý công nghệ, hệ cao học, trường Đại học Sogang phân tích về thiết bị di động mới dự kiến sẽ gây chấn động trên thị trường công nghệ di động.


Thiết bị di động màn hình gập kết hợp các tính năng của smartphone và máy tính bảng. Khi gập lại, chúng nhỏ như một chiếc smartphone thông thường, và khi mở ra, sẽ trở thành một chiếc máy tính bảng với màn hình rộng hơn, cho phép người dùng có thể thực hiện đồng thời nhiều tác vụ (còn gọi là khả năng đa nhiệm). Thế hệ điện thoại mới có thể cùng lúc chạy ba ứng dụng khác nhau trên màn hình, như vừa gửi tin nhắn văn bản vừa đồng thời nghe nhạc. Điện thoại màn hình gập sở hữu nhiều tiện ích ưu việt mà smartphone thông thường không có. 


Diễn biến thị trường smartphone màn hình gập


Galaxy Fold có kích thước 4,6 inch khi gập lại và 7,3 inch khi mở ra, giúp người dùng có thể trải nghiệm đồng thời một chiếc smartphone và một chiếc máy tính bảng trong một. Người ta thường tin rằng kích thước màn hình tivi càng lớn thì càng tốt, và xu hướng này cũng có vẻ đúng với màn hình hiển thị trên điện thoại. Một tính năng đáng chú ý khác trên Galaxy Fold đó là khả năng chạy 7 ứng dụng đồng thời. Ví dụ, bạn có thể xem video ở nửa trái màn hình khi đang truy cập internet và trò chuyện ở nửa bên phải, cả trên và dưới. Smartphone màn hình gập với màn hình lớn hơn khi mở ra cùng tính năng chạy đa nhiệm, chắc chắn là một chủ đề nóng trong ngành công nghệ thông tin toàn cầu. Giáo sư Kim Yeon-hak nhận định. 


Mặc dù Samsung đã ra mắt smartphone màn hình gập đầu tiên trên thế giới, song một số doanh nghiệp Trung Quốc cũng đang ráo riết xúc tiến kế hoạch phát hành smartphone màn hình gập của riêng mình. Tập đoàn Huawei đã giới thiệu điện thoại Mate X một vài lần trước đây, nhưng chưa thể triển khai ở quy mô thương mại vì dường như đang gặp phải một số vấn đề về độ bền. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc cho biết sẽ sớm phát hành điện thoại màn hình gập vào tháng tới. Đến nay, thị trường smartphone màn hình gập đang được dẫn dắt bởi Samsung, và tiếp đó là Huawei. 


Hy vọng thị trường smartphone màn hình gập tăng trưởng mạnh


Ngoài Huawei, một công ty Trung Quốc khác là TCL mới đây cũng đã ra mắt phiên bản điện thoại thông minh màn hình gập tại Triển lãm điện tử tiêu dùng quốc tế (IFA) 2019 tại Berlin (Đức). Apple có thể phát hành smartphone màn hình gập vào đầu năm tới, trong khi Motorola của Mỹ và Xiaomi của Trung Quốc cũng đang chuẩn bị nhảy vào thị trường này. Ông Kim Yeon-hak đánh giá. 


Thị trường smartphone màn hình gập dự kiến sẽ được mở rộng, mặc dù có nhiều dự đoán khác nhau về tốc độ phát triển. Một số nhận định cho rằng một triệu smartphone màn hình gập sẽ được bán trong năm 2019, trong khi một số khác ước đoán chỉ có khoảng 300.000 đến 400.000 sản phẩm được chào bán, do việc Samsung và Huawei ra mắt sản phẩm chậm tới cả nửa năm. Nhưng kể từ năm 2020, thị trường sẽ tăng trưởng nhanh khi công nghệ mạng di động 5G được triển khai trên toàn thế giới. Tôi dự đoán sẽ có hơn 40 triệu smartphone màn hình gập được phân phối vào khoảng năm 2023, với tốc độ tăng trưởng hàng năm lên tới 100%.    


Hàn Quốc cần đảm bảo vị thế tiên phong trên thị trường


Hơn 400 triệu chiếc smartphone đã được bán ra kể từ năm 2007. Tuy nhiên, thị trường điện thoại thông minh hiện đang suy thoái, do chưa tìm ra động cơ tăng trưởng tiềm năng. Thị trường smartphone toàn cầu bị thu hẹp lần đầu tiên vào năm ngoái, và triển vọng cũng không mấy sáng sủa trong năm nay. Trong bối cảnh đó, smartphone màn hình gập đang thổi một làn gió mới vào ngành công nghiệp này. Với 90% dân số Hàn Quốc sở hữu smartphone như hiện nay, tuổi đời thay thế smartphone ngày càng kéo dài, bởi hiệu suất, tính năng và độ bền của thiết bị này đang ngày một hoàn thiện. Không có gì quá ngạc nhiên khi các nhà sản xuất đang hướng đến smartphone màn hình gập để thay thế cho dòng sản phẩm hiện có. Một số thậm chí còn tin tưởng sản phẩm mới sẽ thu hút thị phần từ người dùng máy tính cá nhân hay máy tính bảng. Các nhà phân tích cho rằng Hàn Quốc nên tập trung nhiều hơn vào sự đổi mới để đảm bảo thị phần trên thị trường smartphone màn hình gập – một “đại dương xanh” vừa mới mở ra. Giáo sư Kim Yeon-hak nhận định. 


Để đảm bảo vị thế trên thị trường, cần phát triển công nghệ và chiếm thế thượng phong trước các đối thủ cạnh tranh. Như chúng ta đã biết, công ty Điện tử Samsung đã duy trì vị trí hàng đầu trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu trong nhiều năm. Nhưng khoảng cách giữa Samsung và đối thủ kế tiếp là Huawei đang bị thu hẹp đáng kể. Nếu không tạo được tiến triển đột phá, vị thế của Samsung có nguy cơ bị đe dọa, khi thị trường smartphone đang dần trở nên bão hòa. Tuy nhiên, nhờ việc ra mắt smartphone màn hình gập, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã tạo được một bước đột phá thực sự. Có thể nói, Seoul đang đi trước Bắc Kinh một vài tháng trên thị trường này. Các công ty công nghệ Hàn Quốc hoàn toàn có thể tiếp tục giữ vị trí thống trị trên thị trường toàn cầu trong thời gian dài, nếu tiếp tục phát huy được tiềm năng và thế mạnh to lớn của mình.

Lựa chọn của ban biên tập