Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

KMS partner – nhà sản xuất các loại máy chiếu mini có cường độ chiếu sáng mạnh

#Doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế Hàn Quốc l 2019-11-18

© KMS partner

Sáng lập bởi người Giám đốc có tình yêu vô hạn cho gia đình. Ý tưởng đưa máy chiếu mini vào cuộc sống hàng ngày


Hôm nay, chúng tôi giới thiệu về công ty KMS partner, nhà sản xuất các loại máy chiếu cỡ nhỏ, cho phép trình chiếu hình ảnh và video lên tường hoặc màn chiếu. Thành lập vào tháng 1 năm 2013, KMS partner là doanh nghiệp chuyên phát triển, sản xuất và phân phối máy chiếu mini. KMS là viết tắt chữ cái đầu của cụm từ Korea Marketing Sales (bán hàng tiếp thị Hàn Quốc), cũng là chữ cái đầu trong tên con gái của Giám đốc Kim Jong-dae, người sáng lập công ty. Con gái ông chào đời 12 năm sau khi ông kết hôn. Do đó, ông đặt tên công ty là KMS partner với mong muốn doanh nghiệp sẽ phát triển và quý giá như con gái của mình. Trước khi thành lập công ty riêng, Giám đốc Kim Jong-dae là một nhân viên văn phòng phụ trách kế toán và kêu gọi đầu tư (funding). Nhờ năng lực vượt trội, ông đã giúp công ty vượt qua cuộc khủng khoảng tái cấu trúc. Tuy nhiên, khi chứng kiến các đồng nghiệp lần lượt rời bỏ công ty, ông Kim mong muốn lập ra một doanh nghiệp có thể khiến các nhân viên gắn bó trọn đời như người thân trong gia đình. Ông đã quyết định bắt đầu kinh doanh riêng. Ý tưởng về KMS partner nảy sinh khi ông đang chơi với con gái của mình. Ông Kim Jong-dae tiết lộ.


Một lần, tôi tình cờ thấy cô con gái 3 tuổi xem video trên điện thoại. Dù rất tiện lợi, smartphone có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như giảm thị lực, hay hội chứng cổ rùa nếu sử dụng thường xuyên. Tôi muốn bảo vệ con gái mình khỏi những rủi ro đó. Tôi tự hỏi các thành viên trong gia đình có thể chia sẻ điều gì vào buổi tối hay dịp nghỉ lễ. Từ đó, tôi nảy ra ý tưởng về một chiếc máy chiếu cỡ nhỏ, và cho rằng bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng sử dụng thiết bị này.


Cải thiện cường độ chiếu sáng của máy chiếu mini 


Ngày càng nhiều người có thú vui nấu nướng, ăn uống, hay có thói quen sinh hoạt, nghỉ ngơi tại nhà. Các sản phẩm có thể sử dụng, trải nghiệm trong không gian hẹp rất thích hợp với xu hướng này. Một trong số đó là máy chiếu mini có thể kết nối với điện thoại thông minh, giúp người dùng mở rạp chiếu phim ngay trong căn hộ của mình, hoặc sử dụng trong cuộc họp, hay đi cắm trại. Giám đốc Kim đặc biệt chú ý đến lợi ích của thiết bị này, và đã phát hành chiếc máy chiếu mini đầu tiên với cường độ sáng lên tới 100 ANSI lumens (đơn vị đo cường độ sáng cho máy chiếu), tương đương cường độ của 100 ngọn nến. Ông Kim Jong-dae chia sẻ.


Các máy chiếu cỡ nhỏ trước đây có cường độ sáng 30 ANSI lumens, nên chỉ hoạt động trong bóng tối, tắt toàn bộ hệ thống đèn. Kích thước màn ảnh cũng khá nhỏ. Tuy nhiên, chúng tôi muốn tạo ra một sản phẩm mới đa mục đích, có thể sử dụng tại nhà, tại văn phòng, hay khi cắm trại, mọi lúc mọi nơi. Sản phẩm đầu tiên của chúng tôi có cường độ sáng tới 100 ANSI lumens, giúp người xem nhìn được hình ảnh ngay cả khi bật đèn huỳnh quang. Kích thước màn ảnh được mở rộng lên thành 130 inch khi tắt tất cả các đèn. Thiết bị này còn có chức năng mã hóa dữ liệu phụ đề, thuận tiện cho người dùng khi xem phim tiếng nước ngoài không có sẵn phụ đề. Sản phẩm của chúng tôi có thể kết nối và tương thích với nhiều loại giao tiếp USB phổ biến.


Khắc phục hạn chế của các loại máy chiếu mini truyền thống


Nhiều người tỏ ra thất vọng với các loại máy chiếu mini, bởi màn ảnh không hiển thị đúng trong các điều kiện ánh sáng khác nhau, và ngay cả dưới ánh sáng mờ, chúng cũng không đảm bảo đủ độ sáng để phân biệt rõ màu sắc. Nói đến máy chiếu, cường độ sáng càng mạnh thì càng tốt. Nhưng tăng cường độ sáng thường đi kèm với tăng kích thước và khối lượng thiết bị, khiến cụm từ “máy chiếu mini” không còn đúng ý nghĩa. KMS partner đã khắc phục những vấn đề trên với loại máy chiếu mini cường độ sáng cao. Ông Kim Jong-dae chia sẻ.


Cường độ sáng ANSI lumens lớn hơn đồng nghĩa với ống kính lớn hơn và quạt làm mát lớn hơn để tản nhiệt. Chúng tôi đã nỗ lực giảm kích thước ống chiếu càng nhỏ càng tốt, thiết kế mạch theo cách thức giảm thiểu sinh nhiệt, và giảm kích thước quạt làm mát. Từ đó, chúng tôi có thể tạo ra máy chiếu nhỏ và nhẹ hơn. Về cơ bản, các tính năng của thiết bị cần được giữ nguyên. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tự hỏi làm thế nào để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng. Có rất nhiều vật dụng chúng ta đang sử dụng mỗi ngày một cách vô thức. Trong số đó, nhiều thứ có thể cải tiến, dù chỉ một phần nhỏ, để phát huy tối đa tác dụng. Tất nhiên, không phải nỗ lực nào cũng mang lại thành công. Mặc dù vậy, con người cần không ngừng suy nghĩ và nỗ lực phát triển. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể nảy ra những ý tưởng tuyệt vời và sáng tạo những sản phẩm tuyệt vời.


© KMS partner

Không ngừng nỗ lực làm hài lòng khách hàng


Hiện nay, KMS partner đang nghiên cứu loại máy chiếu cường độ sáng lên tới 700 ANSI lumens, gấp 7 lần công suất của sản phẩm đầu tiên. Tuy nhiên, thiết bị mới cũng phải đảm bảo nhỏ gọn như máy chiếu mini cầm tay. Thiết kế tinh xảo của thiết bị này đã được nhận giải thưởng thiết kế “Curation by Kim Yong-se”, bộ sưu tập các thiết kế xuất sắc nhất do Cơ quan thương mại Seoul và nhà thiết kế công nghiệp đương đại Kim Yong-se lựa chọn. KMS partner không ngừng nỗ lực làm hài lòng khách hàng về công nghệ, kích thước, khối lượng và thiết kế. Thành quả là doanh nghiệp này đang chiếm 9% thị phần máy chiếu mini tại Hàn Quốc. Để củng cố niềm tin của khách hàng, doanh nghiệp đang hướng đến giai đoạn tiếp theo. Giám đốc Kim Jong-dae nhận định.


Đã gần 7 năm kể từ khi chiếc máy chiếu mini Zeus của chúng tôi được tung ra thị trường. Khách hàng của những sản phẩm đời đầu đang nóng lòng chờ đợi các sản phẩm mới, và tôi tự hào về điều này. Với máy chiếu Zeus, khách hàng khá hài lòng về chất lượng, giá cả phải chăng và dịch vụ hậu mãi không thua kém bất kỳ tập đoàn lớn nào. Tôi tự đánh giá sản phẩm của mình được 9,5/10 điểm. Chúng tôi đang nỗ lực giành lấy 0,5 điểm còn lại với loại máy chiếu mới. Hiện nay, độ phân giải SWVGA là tiêu chuẩn phổ biến của máy chiếu mini. Tuy nhiên, các loại máy chiếu tương lai cần vượt qua giới hạn đó, cung cấp độ phân giải HD sắc nét, dù chỉ có kích thước nhỏ gọn. Tôi chắc chắn nhiều khách hàng sẽ rất háo hức với sản phẩm máy chiếu mini độ phân giải full HD.  


KMS partner đã và đang phát triển các loại máy chiếu mini có độ phân giải cao và thuận tiện di chuyển. Doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển, mang lại tiện lợi cho khách hàng trong cuộc sống hàng ngày.

Lựa chọn của ban biên tập