Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hovo – nhà phát triển xà phòng nguồn gốc thực vật có tác dụng trị liệu

#Doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế Hàn Quốc l 2019-12-16

© HOVO

Xà phòng thảo dược nguồn gốc thiên nhiên loại bỏ nỗi lo kích ứng da 


Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về công ty Hovo, nhà phát triển xà phòng nguồn gốc thực vật có tác dụng chữa bệnh. Giám đốc Jeon Soon-ho giới thiệu.


Tôi muốn phát triển một loại xà phòng đặc biệt, giúp người tiêu dùng loại bỏ nỗi lo về da và sống thoải mái hơn. Tôi sinh ra với một vết bớt trên mặt, nên hồi nhỏ hay trầm cảm do bị mọi người trêu chọc. Tôi luôn cố giấu vết bớt mỗi khi đi bộ hay trên xe buýt, và tự hỏi làm thế nào có thể thoát khỏi nó. Tôi có hứng thú đặc biệt với thực vật và thường thắc mắc “Tại sao cây này lại mọc ở đây?”, “Tại sao cây kia lại có mùi như vậy?” hay “Làm thế nào mà chúng có quả?”. Từ đó, tôi đã nảy ra ý tưởng sáng tạo một loại xà phòng giúp loại bỏ các khiếm khuyết trên mặt, cải thiện làn da cho bản thân.


Loại xà phòng độc đáo, không chưa chất phụ gia hóa học 


Thành lập năm 2015, Hovo đã đặt ra một tiêu chí thú vị: xóa đi nỗi buồn trên da. Từng trải qua thời thơ ấu đau khổ do làn da nhạy cảm, Giám đốc Jeon Soon-ho mơ ước tạo ra một loại xà phòng tốt cho da. Ông đã thu thập các loại thảo mộc, tìm hiểu về công dụng, dược tính và cách loại bỏ độc tố của chúng. Từ đó, ông đã sáng tạo ra loại xà phòng 100% nguồn gốc tự nhiên. Ông Jeon Soon-ho tiết lộ.


Các phương pháp trồng, chăm sóc cây rất đa dạng. Tôi từng cho cây tiếp xúc với gió lạnh vài giờ vào sáng sớm trước khi đóng cửa nhà kính; hay tắm nắng cho một số cây khác. Có loại cây phải trồng dưới đất, có loại lại nên tắm sương sớm. Nhìn chung, cây trồng cần được chăm sóc phù hợp với đặc điểm riêng của từng loại. Tôi đã mất gần 10 năm để tìm ra công thức pha trộn các loại thảo mộc khác nhau và làm thành bánh xà phòng. Sản phẩm của chúng tôi không hề sử dụng chất hoạt động bề mặt, parafin (chiết xuất từ một số sản phẩm chưng cất dầu mỏ) hay chất diệt khuẩn tổng hợp MIT, những chất hay được sử dụng khi sản xuất xà phòng.


Xà phòng có tính năng độc đáo, làm sạch, giảm các bệnh về da và giữ ẩm 


Mặc dù các chất hóa học này không tốt cho sức khỏe, nhưng nhiều nhà sản xuất xà phòng không còn lựa chọn nào khác là phải sử dụng chúng. Tất nhiên, Giám đốc Jeon Soon-ho có thể dễ dàng lựa chọn cách tương tự. Tuy nhiên, ông đã đi khắp đất nước để tìm hiểu các loại cây cỏ và thảo mộc. Sau rất nhiều chuyến leo núi tới mức bị chẩn đoán thấp khớp, ông đã tìm ra cách phát triển tự nhiên các loài thực vật, giữ lại những chất hoạt tính có lợi và loại bỏ độc tính. Ông đã chiết xuất các chất hoạt tính từ hàng chục loại thảo mộc để tạo ra loại xà phòng đặc biệt không chứa chất phụ gia bề mặt, giữ ẩm cho da mà không cần glycerine. Đặc biệt, xà phòng Hovo còn có tác dụng chữa bệnh. Giám đốc Jeon Soon-ho chia sẻ.


Cạo râu đôi khi cũng dẫn đến nhiễm trùng. Nhưng khi cạo râu với xà phòng Hovo, bạn sẽ không phải lo lắng điều đó. Xà phòng thông thường với glycerine chỉ giúp giữ độ ẩm trên da tối đa 1 giờ đồng hồ sau khi rửa mặt, còn xà phòng Hovo có thể giúp giữ ẩm cả ngày. Đó là lợi ích đặc biệt mà những người mua tiềm năng đánh giá tích cực. Chúng tôi cũng có xà phòng cho trẻ sơ sinh, giúp trẻ không bị ban đỏ do dùng bỉm và tã lót trong thời gian dài. Bạn có thể thoa xà phòng này lên làn da mềm mại của em bé như thoa kem dưỡng da, và vết ban đỏ sẽ biến mất. Bạn cũng có thể sử dụng xà phòng của chúng tôi để điều trị vết cắn do côn trùng. Khi bị côn trùng cắn, mọi người thường bôi thuốc mỡ, nhưng biện pháp này hay để lại sẹo đen. Với xà phòng của chúng tôi, vết cắn sẽ nhanh chóng lành lại và không để lại sẹo.


© HOVO

Dòng sản phẩm xà phòng Hovo 


Hovo đã tạo ra ba loại xà phòng có hiệu quả trong điều trị viêm da dị ứng, bệnh vảy nến và kích ứng da do trang điểm. Xà phòng tẩy trang cho phụ nữ giúp loại bỏ hoàn toàn lớp trang điểm dày dù không dùng bất kỳ sản phẩm làm sạch nào khác. Sau khi rửa mặt bằng xà phòng, bạn có thể đi ngủ, không cần đắp mặt nạ mà vẫn có thể cảm nhận làn da láng mịn nhờ khả năng giữ ẩm tuyệt vời của sản phẩm. Hovo cũng có các dòng sản phẩm khác như xà phòng khử mùi hôi cơ thể, xà phòng nhà bếp không gây bệnh chàm, và xà phòng giặt tránh dão cho quần áo. Xà phòng của Hovo cũng giúp cầm máu vết xước do chơi thể thao. Doanh nghiệp cũng sản xuất các loại xà phòng độ pH dưới 4,5 cho vật nuôi. Hovo đang mở ra một chân trời mới cho xà phòng. Ông Jeon Soon-ho chia sẻ thêm.


Khi thành lập công ty, tôi nhận thấy sẽ không mấy khôn ngoan khi bỏ quá nhiều tiền cho tiếp thị trực tuyến hay ngoại tuyến. Thay vào đó, tôi quyết định phân phối sản phẩm cho nhiều người. Tôi đã đến thăm các phòng khám y học phương Đông, hiệp hội các chuyên gia điều trị da và làm đẹp, bác sĩ da liễu và trung tâm chăm sóc sức khỏe. Ví dụ, tại một trung tâm chăm sóc trẻ, nếu một em bé bị nhiễm trùng tụ cầu khuẩn (staphylococcus) cầm một bánh xà phòng trên tay, vi khuẩn có thể lưu lại trên bánh xà phòng; và một đứa trẻ khác có thể nhiễm bệnh khi dùng. Tuy nhiên, xà phòng Hovo có khả năng khử trùng, loại bỏ vi khuẩn mạnh mẽ. Chúng tôi cũng sản xuất những bánh xà phòng nhỏ (20g) dễ cầm hơn cho trẻ em. Thiết kế lấy cảm hứng từ cách người nghệ sĩ cầm cây đàn vĩ cầm, giúp bánh xà phòng không bị trơn trượt. Sau khi chúng tôi cung cấp xà phòng cho các nhà trẻ, phụ huynh đã sớm đưa ra những phản hồi tích cực.


Chứng nhận CPNP đầu tiên của ngành xà phòng, góp phần mang lại thế giới hạnh phúc 


Giám đốc Jeon Soon-ho nỗ lực quảng bá sản phẩm theo hình thức truyền miệng, và chiến lược này đang chứng tỏ tính hiệu quả. Doanh nghiệp hiện đang xuất khẩu hàng hóa sang khoảng 10 nước như Đức, Nhật Bản, Pháp và Trung Quốc. Theo ước tính của Tập đoàn tài chính công nghệ Hàn Quốc (KTFC), Hovo được định giá trên 8 tỷ won (7,2 triệu USD). Sản phẩm của Hovo đã được đăng ký trên Cổng thông báo mỹ phẩm (Cosmetic Product Notification Portal (CPNP)). Hovo có cơ hội trở thành nhà sản xuất xà phòng đầu tiên trên thế giới được trao chứng nhận mỹ phẩm nổi tiếng châu Âu này. Giám đốc Jeon Soon-ho nhận định.


Những sản phẩm xà phòng cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng như Sisley, Estee Lauder và Dove đều chưa được chứng nhận CPNP. Với chứng nhận này, sản phẩm của chúng tôi có thể tiếp cận thị trường 29 nước châu Âu, củng cố vị thế trên thị trường xà phòng. Tiếp đó, tôi hy vọng sẽ cung cấp xà phòng miễn phí cho các trẻ em mắc bệnh về da; và sản xuất xà phòng chữ nổi cho người mù. Tôi mong muốn mọi người sẽ hạnh phúc khi sử dụng xà phòng của chúng tôi. Nếu mọi người nhớ đến xà phòng Hovo, khi sang thế giới bên kia, tôi sẽ vẫn thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa.

Lựa chọn của ban biên tập