Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Coolssha – nhà sản xuất bàn chải đánh răng điện tiên tiến

#Doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế Hàn Quốc l 2020-04-06

ⓒ COOLSSHA

Nổi bật với thiết kế ba đầu bàn chải 


Theo truyền thống, người Hàn luôn coi trọng sức khỏe răng miệng và coi đó là một trong ngũ phúc (5 phước lành) của cuộc sống. Vô số loại bàn chải đánh răng được thiết kế để đảm bảo phương pháp đánh răng chính xác, nhưng hiếm có loại bàn chải nào được phát triển tới 15 năm. Công ty Coolssha đã điều tra thị trường kỹ lưỡng, xác định chính xác nhu cầu của người tiêu dùng, và cải tiến bàn chải đánh răng điện nhiều lần để tạo ra một sản phẩm hoàn hảo. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về doanh nghiệp sản xuất bàn chải đánh răng điện tiên tiến này. Trưởng nhóm Tiếp thị và Quan hệ công chúng Park Sang-jae giới thiệu.


Mọi người thường cho rằng đánh răng đơn giản chỉ là chà lên răng. Tuy nhiên, Coolssha sử dụng ba đầu bàn chải cùng một lúc giúp chải răng hiệu quả, loại bỏ mảng bám giữa kẽ răng và nướu. Đây là phương pháp đánh răng lý tưởng được các nha sĩ khuyến khích. Người dùng có thể dễ dàng cảm nhận được thay đổi khi sử dụng sản phẩm. Một ưu điểm khác là thời gian chải răng được rút ngắn còn một phần ba, nhờ sử dụng ba đầu bàn chải cùng một lúc. Nếu đánh răng bằng các loại bàn chải truyền thống, người dùng phải chải lần lượt mặt trước, mặt sau và mặt trên răng, còn bàn chải của Coolssha lại ôm lấy răng, làm sạch ba bên  cùng một lúc, giúp rút ngắn thời gian đánh răng.


Bàn chải đánh răng tự động được cấp bằng sáng chế


Ban đầu, bàn chải đánh răng điện được thiết kế cho người khuyết tật và người già, đối tượng không thể đánh răng đúng cách do tay yếu. Tin đồn về bàn chải đánh răng điện dễ sử dụng lan rộng đã khiến chúng trở nên phổ biến hơn. Có hai loại bàn chải đánh răng điện: một loại xoay tốc độ cao để chải bề mặt răng, và một loại sóng âm sử dụng bọt khí tạo độ rung để làm sạch răng. Coolssha đã tiến thêm một bước với bàn chải ba đầu chải và xoay cùng một lúc, một thiết kế hoàn hảo của công nghệ tích hợp. Trưởng nhóm Park Sang-jae cho biết.


Chúng tôi có nhiều bằng sáng chế, trong đó có một bằng cho công nghệ xoay và chuyển động đồng thời. Phải mất một thời gian đáng kể để phát triển, thương mại hóa công nghệ tinh vi này. Nhiều người cho rằng chỉ TV hoặc điện thoại di động mới đòi hỏi công nghệ phức tạp, còn bàn chải đánh răng điện có thể hoạt động chỉ với một con chíp nhỏ. Tuy nhiên, điều này không đúng với công nghệ của Coolssha. Trên thực tế, bàn chải của chúng tôi có tính năng công nghệ siêu chính xác với hệ thống sạc không dây, bảo vệ quá dòng hay quá áp, khả năng chống nước cực cao mà khó có thể cảm nhận nếu chỉ nhìn bề ngoài. Sản phẩm đã đạt chứng nhận chống nước IPX7. 


ⓒ COOLSSHA

Sản phẩm sáng tạo, xuất hiện trên sóng truyền hình Pháp 


Khi sử dụng bàn chải Coolssha, hai đầu lông của bàn chải chải hai bên răng, một đầu trung tâm tiếp xúc với răng, tạo thành chuyển động qua lại theo chiều ngang và dọc cùng một lúc. Giống như hệ thống rửa xe tự động, loại bàn chải này bao phủ toàn bộ bề mặt răng và chải cả ba phía. Nhờ đó, bàn chải của Coolssha còn được gọi là bàn chải đánh răng tự động. Trung bình một phút, hai đầu bàn chải hai bên tạo ra 1.480 lần chải dọc và 240 lần quay, đầu chải trung tâm tạo ra 740 lần chải, giúp làm sạch kẽ răng và nướu. Sản phẩm đã được đăng ký và cấp bằng sáng chế tại 27 nước, và được các phương tiện truyền thông nước ngoài đánh giá tích cực ngay sau khi ra mắt. Ông Park Sang-jae chia sẻ thêm.


Ngay sau khi công bố sản phẩm, chúng tôi đã tham gia một hội chợ điện tử tại Tokyo Nhật Bản, và tình cờ được làm việc với một đài truyền hình quốc gia của Pháp. Sản phẩm của chúng tôi đã xuất hiện trong chương trình “Le Magazine de la Sante”, và những người tham gia chương trình đều đánh giá đây là một sản phẩm sáng tạo. Có người còn bình luận ấn tượng là “Không chỉ có điện thoại thông minh, Hàn Quốc còn có thể sản xuất bàn chải điện rất xuất sắc”. Chúng tôi đã bắt đầu xuất khẩu sản phẩm từ năm 2018. Hiện tại, bàn chải Coolssha đã có mặt ở Nhật Bản và Đài Loan, và chúng tôi đang tiến hành đàm phán với Amazon tại châu Âu. 


Chiếm 42% thị phần trực tuyến, tiếp tục đổi mới sản phẩm 


Một số ý kiến đánh giá bàn chải của Coolssha đã vượt qua những hạn chế của bàn chải đánh răng điện thông thường. Sản phẩm xuất hiện ở thị trường nước ngoài sau khi “lọt mắt xanh” của người tiêu dùng tại các hội trợ quốc tế ở Mỹ, Hong Kong, Nhật Bản và châu Âu. Năm ngoái, Coolssha đã được Hiệp hội thương mại Seoul (SBA) trao tặng “Giải thưởng thương hiệu xuất sắc Hi-Seoul” (Excellent Brand Award), củng cố vị thế trên thị trường nội địa. Giờ đây, Coolssha đang thách thức các thương hiệu bàn chải điện toàn cầu như Braun và Philips. Ông Park Sang-jae cho biết.


Thị phần trực tuyến của Coolssha đã tăng vọt tới 42%, một thành tích đáng nể. Quảng cáo truyền miệng đóng vai trò rất lớn, và chúng tôi tin rằng các sản phẩm của Coolssha hoàn toàn đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng. Không chỉ có sẵn trên thị trường trực tuyến, các sản phẩm của chúng tôi còn có mặt tại các cửa hàng truyền thống, bao gồm các cửa hàng miễn thuế, cửa hàng điện tử nội địa như Himart, Samsung Digital Plaza và Electro Land. Hiện tại, Coolssha đang tập trung nghiên cứu một sản phẩm cải tiến. Tất nhiên, phải mất rất nhiều thời gian và công sức để phát triển một sản phẩm mới. Tuy nhiên, toàn bộ nhân viên công ty đang tập trung phát triển sản phẩm, với niềm tin rằng đổi mới sẽ đem lại khả năng cạnh tranh cao nhất, và là động lực thúc đẩy thành công. Hy vọng sản phẩm mới của chúng tôi sẽ một lần nữa thổi làn gió mới cho thị trường trong nước và nước ngoài.

Lựa chọn của ban biên tập