Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Beauty Makers – nhà phát triển nền tảng sản xuất mỹ phẩm theo yêu cầu

#Doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế Hàn Quốc l 2021-02-01

ⓒ Beauty Makers

Cung cấp nền tảng hữu hiệu để sản xuất mỹ phẩm


Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Beauty Makers, nhà phát triển nền tảng sản xuất mỹ phẩm theo yêu cầu.


Thành lập vào tháng 11 năm 2018, Beauty Makers cung cấp dịch vụ hữu ích, giúp mọi người tạo ra các sản phẩm làm đẹp dễ dàng hơn. Thị trường mỹ phẩm đang thay đổi nhanh chóng, ngày càng có nhiều người muốn tự tạo ra các sản phẩm làm đẹp riêng, nhưng trở ngại lớn là vấn đề pháp lý và kỹ thuật. Theo đó, Beauty Makers đã ra đời để giải quyết vấn đề này thông qua sự hợp tác với một số đối tác kinh doanh của các thương hiệu sản xuất mỹ phẩm tại Hàn Quốc. 


Khai thác thị trường K-beauty mới từ cơ sở hạ tầng sản xuất mỹ phẩm nội địa


Nhìn thấy tiềm năng to lớn của thị trường làm đẹp K-beauty và cơ sở hạ tầng tại địa phương với số lượng khách hàng vững chắc, ông Choi Jang-hyuk, chuyên gia về quản lý dịch vụ kỹ thuật số, và ông Yoo Seung-hyuk, người có nhiều kinh nghiệm sản xuất trong ngành mỹ phẩm, đã hợp tác để sáng lập nên Beauty Makers, phát triển nền tảng dịch vụ làm đẹp giúp các cá nhân có thể tự tạo ra mỹ phẩm từ ý tưởng của riêng mình. Theo Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc, xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc năm 2020 đã đạt con số kỷ lục là 7,56 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ một năm trước. Kết quả này có được là nhờ các sản phẩm làm đẹp K-beauty đang ngày càng được ưa chuộng, bất chấp thế giới đang triển khai nhiều biện pháp giãn cách xã hội và hạn chế di chuyển để phòng dịch COVID-19. Đồng Giám đốc Choi Jang-hyuk của Beauty Makers cho biết.


Trong 10 năm qua, thị trường mỹ phẩm tại Hàn Quốc đã tăng trưởng 15% mỗi năm; số lượng thương hiệu mỹ phẩm đã tăng 11 lần, lên tới con số 16.000. Điều này phản ánh thực tế là không chỉ các nhà sản xuất truyền thống, mà cả các cá nhân, lĩnh vực không liên quan cũng bắt đầu sản xuất mỹ phẩm. Có hơn 3.600 nhà sản xuất sản phẩm K-beauty, nhiều gấp 4 lần so với các nhà sản xuất mỹ phẩm trên toàn châu Âu. Chúng tôi tạo ra nền tảng kinh doanh này với hy vọng kết nối các nhà sản xuất mỹ phẩm Hàn Quốc sở hữu các công nghệ hàng đầu với các cá nhân và cơ sở sản xuất mỹ phẩm trong và ngoài nước.


Giải pháp “một cửa” kết nối nhà sản xuất và cá nhân


Beauty Makers cung cấp dịch vụ “một cửa” (one-stop), từ khâu tư vấn sản xuất cho đến thương mại sản phẩm, giúp tất cả mọi người đều có thể tự tạo ra các sản phẩm làm đẹp riêng. Ngoài ra, dịch vụ này rất dễ sử dụng. Chẳng hạn, nếu muốn tạo ra một sản phẩm làm đẹp mới theo ý tưởng riêng, bạn có thể truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của Beauty Makers, chọn danh mục sản phẩm. Dựa trên cơ sở dữ liệu từ khoảng 2.000 nhà sản xuất mỹ phẩm đã đăng ký trên trang web, bạn có thể ước tính chi phí và đăng ký sản phẩm mẫu. Không chỉ khâu sản xuất, Beauty Makers còn cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh như đăng ký kinh doanh, hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan như thiết kế, đóng gói sản phẩm, quảng bá, và cả bán hàng ký gửi. Hệ thống hiệu quả này giúp mọi người kinh doanh mỹ phẩm thuận lợi và hiệu quả hơn. Ông Choi Jang-hyuk bật mí.


Dù các cá nhân có những ý tưởng sản xuất mỹ phẩm độc đáo đi chăng nữa thì việc tạo ra một sản phẩm làm đẹp hoàn chỉnh cũng cực kỳ gian nan. Nhiệm vụ thách thức khác là giải quyết vấn đề pháp lý và nhân sự, vốn đòi hỏi nhiều thời gian và tiền bạc. Nền tảng Beauty Makers có thể giải quyết vấn đề này. Sử dụng hệ thống của chúng tôi, các cá nhân có thể tiến vào thị trường mỹ phẩm với số vốn nhỏ. Tùy theo nhu cầu, họ được tư vấn pháp lý, tìm hiểu thị trường, học cách sản xuất hàng hóa, thiết kế sản phẩm, tìm đại lý hay sản xuất ở nước ngoài. 


Giảm bớt những thử nghiệm và sai sót trong sản xuất mỹ phẩm


Beauty Makers đã hợp tác với các chuyên gia làm đẹp và người ảnh hưởng (influencer) để phát hành các sản phẩm của riêng mình. Cho đến nay đã có 9 người nổi tiếng tung ra 13 sản phẩm làm đẹp riêng qua nền tảng này. Các sản phẩm được bán với hình thức huy động vốn cộng đồng. Sản phẩm thành công đầu tiên là một loại dầu gội đầu có tính năng làm sạch sâu nhờ muối biển, đã cháy hàng ngay khi ra mắt, phải sản xuất bổ sung và sau đó cũng thành công khi tung ra sản phẩm mới khác. Ngoài ra, một số sản phẩm kem dưỡng do một Youtuber làm đẹp nổi tiếng chế tạo ra cũng đã trở thành sản phẩm ăn khách. Beauty Makers đã mở một địa điểm ngoại tuyến có tên là “Maker Space” ở đường Garosu, phường Sinsa, quận Gangnam (Seoul), giúp nhiều người có thể tiếp cận công ty dễ dàng hơn. Doanh nghiệp hy vọng đây là địa điểm giúp mọi người có thể chia sẻ những khúc mắc về sản phẩm làm đẹp, tạo ra một cộng đồng của những người có cùng đam mê sản xuất các sản phẩm làm đẹp. Đồng Giám đốc Choi Jang-hyuk chia sẻ. 


Một số người chỉ sản xuất mỹ phẩm mà không có kiến thức tổng thể về sản phẩm, nên gặp khó khăn trong khâu bán hàng. Chẳng hạn, một số sản phẩm được sản xuất với nguyên liệu không phù hợp; một số khác được đánh dấu không đúng do thiếu kiến thức về các tiêu chuẩn xuất khẩu; hay một số có thiết kế và đóng gói không phù hợp với sản phẩm. Những thiếu sót đều có thể gây ra tranh chấp thương mại. Chúng tôi đã tư vấn và giải thích cho họ toàn bộ quy trình sản xuất mỹ phẩm và tư vấn cách khắc phục sự cố. Nhiều người bảy tỏ sự biết ơn, và tâm sự giá mà họ tìm đến Beauty Makers sớm hơn thì có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Chúng tôi rất hiểu và đồng cảm với họ, và cũng nhận thấy được ý nghĩa công việc của mình.


Xuất khẩu sang Nga, mục tiêu xuất khẩu tới nhiều quốc gia


Nhiều người cho rằng doanh số bán son môi thường tăng lên trong thời kỳ suy thoái, nhưng nhận định này không còn đúng đối với đại dịch COVID-19. Thay vào đó, các sản phẩm chăm sóc da lại được ưa chuộng do phải đeo khẩu trang ở bất cứ đâu, hoặc do các biện pháp hạn chế di chuyển khiến nhiều người phải ở nhà cả ngày, dẫn đến nhu cầu chăm sóc da tăng lên. Ngoài ra, sản phẩm trang điểm về mắt cũng tăng bởi chúng giúp người dùng cảm thấy tự tin hơn khi ngồi trước camera trong các cuộc họp hay hội nghị trực tuyến. Nắm bắt xu thế nhanh nhạy, Beauty Makers đã đạt được những kết quả kinh doanh tích cực, gia tăng được sự hiện diện trên thị trường làm đẹp K-beauty. Ông Choi Jang-hyuk chia sẻ. 


Thật may mắn là chúng tôi đã đạt được nhiều thành quả tuyệt vời trong năm 2020. Chúng tôi đã nhận được sự đầu tư từ N15 Partners, đơn vị hỗ trợ các công ty khởi nghiệp sản xuất phần cứng. Beauty Makers đã được bình chọn cho chương trình Pre-TIPs do Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm tổ chức. Sau khi xếp hạng 4 chung cuộc tại hạng mục B-startup Challenge trong tổng số 230 công ty khởi nghiệp tham dự, chúng tôi đã nhận được khoản đầu tư từ Ngân hàng Busan. Năm ngoái, chúng tôi đã xuất khẩu thành công sản phẩm sang Nga, và đang chuẩn bị xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ và Indonesia. Nếu có nhiều thương hiệu mỹ phẩm tiếp tục được ra đời thông qua nền tảng Beauty Makers, chúng tôi hy vọng sẽ phát triển thành một thương hiệu đáng tin cậy, mở rộng hoạt động tiếp thị, bán hàng cùng các nhà sản xuất mỹ phẩm. Đây là mục tiêu của chúng tôi. 

Lựa chọn của ban biên tập