Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

SpringCloud – nhà cung cấp dịch vụ xe buýt tự hành

#Doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế Hàn Quốc l 2021-09-06

ⓒ SPRINGCLOUD

Công ty dịch vụ dữ liệu và vận tải bằng xe tự hành


Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về SpringCloud, nhà cung cấp dịch vụ xe tự hành và tham gia các dự án thu thập dữ liệu liên quan.


SpringCluod hiện đang điều hành xe buýt đường ngắn tự hành tại 4 khu vực ở Hàn Quốc gồm đảo Seonyu ở thành phố Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla), thành phố Daegu, thành phố hành chính Sejong và Đại học Khoa học và công nghệ quốc gia Seoul (SeoulTech), dựa trên cơ sở hạ tầng và công nghệ tiên tiến về xe tự hành. 


Thí điểm xe buýt tự hành tại 4 địa điểm


Giám đốc Song Young-gi của SpringCloud là một chuyên gia về phần mềm ô tô, từng là giáo sư nghiên cứu tại trường Đại học Yonsei. Ông đã phát triển một hệ thống có tên là “Around View”, hiển thị môi trường 360 độ xung quanh xe ô tô bằng 4 camera đặt trên xe – một công nghệ lần đầu tiên xuất hiện tại Hàn Quốc. Với tầm nhìn về xe tự hành cùng hy vọng có thể tạo ra một dịch vụ mới mang đến sự an toàn và tiện lợi cho con người, Giám đốc Song Young-gi đã quyết định thành lập SpringCloud năm 2017. Ông cho biết. 


Xe buýt đường ngắn tự hành được dùng để chở nhân viên, hay học sinh và sinh viên trong khu vực nhất định như trường học hay nhà máy, dừng và đỗ tại nhiều điểm gần nhau. Và chúng tôi cũng đang tập trung nghiên cứu dịch vụ xe buýt tự hành, đặc biệt là ở mảng du lịch. Tất nhiên, tự mình lái xe đến một điểm du lịch là rất tuyệt, nhưng nếu có xe tự lái đưa đón khách du lịch tới các điểm tham quan thì cũng thú vị không kém. Tương tự tàu điện mặt đất (Tramway) đặc trưng ở châu Âu, SpringCloud mong muốn tạo ra dịch vụ xe buýt tự hành đường ngắn dành cho du khách đi du lịch tại Hàn Quốc.


STEP - giải pháp đánh giá môi trường xung quanh xe thông qua phân tích dữ liệu


SpringCloud đang cung cấp dịch vụ xe tự hành đạt đến cấp độ 4, tức xe có thể tự động đưa hành khách tới điểm đã định mà không cần tài xế điều khiển, một chuyện tưởng như chỉ có ở tương lai hay trong giấc mơ thuở bé của nhiều người. Để đạt đến cấp độ tự lái 4 hoặc 5, cần giải quyết rất nhiều vấn đề phức tạp trong quá trình di chuyển. Do đó, SpringCloud đã và đang phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp các hệ thống tự lái có thể phân tích và ứng phó với các tình huống một cách thông minh từ dữ liệu trên điện toán đám mây (cloud). SpringCloud tự hào sở hữu công nghệ tự lái mang tên “STEP”, được phát triển với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông. Giám đốc Song Young-gi chia sẻ. 


An toàn là mối quan tâm hàng đầu của khách hàng khi cân nhắc mua hay sử dụng dịch vụ xe tự hành. Công nghệ tự lái STEP của chúng tôi phân tích dữ liệu từ các cảm biến để nhận dạng đối tượng một cách chính xác. Thí nghiệm cho thấy công nghệ này đạt mức độ an toàn lên tới 99,9%, một giải pháp đáng tin cậy cho người dùng. Trên thực tế, xe tự hành phải xử lý nhiều tình huống phức tạp như chạy trên đường không có làn đường, nhận dạng và tránh người đi bộ hay cây cối bên đường hoặc di chuyển trong trời mưa, tuyết cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi đã phát triển công nghệ tự lái an toàn trong các điều kiện khác nhau, và đây là ưu thế của SpringCloud trước các đối thủ cạnh tranh.


Tiếp tục nuôi dưỡng, đào tạo các chuyên gia về xe tự hành


Đầu năm nay, SpringCloud đã tham gia Hiệp hội tiêu chuẩn hệ thống đo lường và tự động hóa (ASAM), một tổ chức thúc đẩy tiêu chuẩn hóa cho các công nghệ ô tô tiên tiến thành lập năm 1998, với thành viên gồm các tập đoàn ô tô tên tuổi như Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porche và các doanh nghiệp liên quan trong ngành công nghiệp ô tô. Điều này cho thấy SpringCloud đã được công nhận về công nghệ và tầm nhìn, giúp công ty cập nhật nhanh chóng những công nghệ và xu thế về công nghệ tự lái. Bên cạnh phát triển thị trường và xúc tiến ra nước ngoài, SpringCloud cũng tham gia đào tạo nhân lực tại Hàn Quốc. Ông Song Young-gi chia sẻ.


Chúng tôi nhận thấy ngày càng có nhiều giải pháp liên quan đến công nghệ tự lái như rô-bốt, xe tự hành cho đến máy bay, đòi hỏi nhiều nhân lực. Thực tế, quá trình phát triển công nghệ sẽ gặp nhiều khó khăn nếu nhân lực không đảm bảo, và không dễ để các công ty khởi nghiệp có thể tuyển dụng nhân viên có năng lực tốt. Đó là nguyên nhân chúng tôi hợp tác với các trường đại học, phát triển các chương trình đào tạo như giới thiệu chương trình giáo dục về xe tự hành của Anh tại Hàn Quốc. Chúng tôi đang đầu tư vào các dự án đào tạo do các trường đại học vận hành và tuyển dụng một số nhân lực từ các chương trình đó. SpringCloud hiện có khoảng 60 nhân viên, và có dự kiến sẽ tăng tuyển dụng, mở rộng nhân lực lên 130 người trong thời gian tới.


Mở rộng sự hiện diện trên toàn cầu


SpringCloud đã hợp tác với công ty AutoSens của Anh để thành lập Học viện công nghệ tự lái toàn cầu (ADGA). Thành lập năm 2016, AutoSens là một cộng đồng gồm hơn 6.000 kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia liên quan đến công nghệ tự lái đến từ 39 quốc gia trên thế giới, thường xuyên tổ chức hội thảo hàng đầu về công nghệ tự lái. Thông qua Học viện, SpringCloud hy vọng có thể đào tạo, nuôi dưỡng đội ngũ nhân lực về xe tự hành. Ông Song Young-gi bật mí về kế hoạch tiếp theo. 


Chúng tôi vẫn luôn trăn trở về các phương thức đưa dịch vụ tự lái vào đời sống như dịch vụ tự lái cho xe thu gom rác thải. SpringCloud có kế hoạch thành lập văn phòng chi nhánh tại Singapore dưới sự hỗ trợ của Viện Phát triển và hỗ trợ khởi nghiệp Hàn Quốc (KISED) trong nửa cuối năm nay. Chúng tôi sẽ tích cực quảng bá dịch vụ và thành quả gặt hái được ở trong và ngoài nước, thu hút đầu tư và bán các sản phẩm.


Mục tiêu của SpringCloud là phát triển các dịch vụ xe tự hành trên quan điểm người tiêu dùng, như dịch vụ xe đưa đón tự hành dành cho người dân sống ở vùng sâu vùng xa, người khuyết tật. Luôn hướng đến những đối tượng yếu thế trong xã hội, SpringCloud đang nỗ lực thúc đẩy công nghệ xe tự hành, một công nghệ vẫn cần thời gian để thực sự đi vào cuộc sống.

Lựa chọn của ban biên tập