Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tin giải trí

“Nhóm không tan rã”, tin được không lời hứa từ các nhóm nhạc khi các thành viên không còn chung công ty quản lý?

#Tin giải trí l 2019-05-17

Giai điệu bạn bè

© YONHAP News

“Lời nguyền 7 năm” mà hầu như người hâm mộ K-pop nào cũng biết đến em chính là thời hạn của hợp đồng mà các nhóm nhạc thần tượng ký với công ty quản lý. Có những nhóm nhạc sẽ ký tiếp hợp đồng và tiếp tục hoạt động và vượt qua “lời nguyền 7 năm”, nhưng cũng không ít nhóm nhạc có thành viên quyết định rời công ty quản lý sau khi hết hạn hợp đồng. Theo lẽ thường thì khi mà các thành viên không tiếp tục gia hạn hợp đồng hay chuyển công ty quản lý thì đồng nghĩa với việc nhóm sẽ tan rã dù công ty quản lý có đưa ra lời tuyên bố chính thức về số phận của nhóm hay không. Và chắc chắn là chẳng có gì khiến người hâm mộ đau lòng hơn việc chứng kiến nhóm nhạc yêu thích của mình “tan đàn xẻ nghé” và các thành viên thì đi theo sự nghiệp cá nhân của mình. Vì thế gần đây có khá nhiều những nhóm nhạc chọn tuyên bố không tan rã dù các thành viên không còn chung công ty. Tuy nhiên, việc tái hợp cũng sẽ chẳng dễ dàng chút nào với các nhóm nhạc như thế. 


EXID, hai trong số năm thành viên rời công ty quản lý trước khi chính thức phát hành album cuối cùng


Ngày 5 tháng 3, Banana Culture xác nhận chỉ có LE, Solji và Hyerin tái ký hợp đồng còn Hani và Junghwa nói lời tạm biệt với công ty chủ quản, dù nhóm dự định cho ra album vào ngày 15 tháng 5. Cùng với tour diễn tại Nhật Bản với đầy đủ 5 thành viên sẽ bắt đầu trong tháng 8 và khẳng định của công ty là EXID sẽ vẫn hoạt động với 5 thành viên tại Nhật tới đầu năm 2020, nhưng việc này vẫn khiến người hâm mộ hết sức bất ngờ vì EXID cũng chỉ mới trở lại đầy đủ 5 thành viên vào tháng 11 năm ngoái với đĩa đơn "I LOVE YOU", sau khi Solji phải điều trị và hồi phục bệnh tình trong vòng hai năm. Dù khẳng định là không tan rã nhưng những sân khấu đầy đủ 5 thành viên thì sẽ càng khó hơn, nhất là khi mà mỗi thành viên lại tập trung vào sự nghiệp cá nhân của mình sau khi nhóm không còn chung công ty quản lý nữa.


Girls’ Day, những hoạt động chung của nhóm vẫn còn đang được thảo luận giữa các công ty quản lý


Một nhóm nhạc khác trước đó cũng khẳng định là không tan rã dù 4 thành viên đã thay đổi công ty quản lý chính là Girls’ Day. Sojin bắt đầu với công ty quản lý Noon, Yura thì đầu quân cho Awesome ENT còn Mina và Hyeri thì lần lượt về Yooborn Company và Creative Group ING, để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. 


Việc mà các thành viên chuyển hướng đầu quân cho các công ty khác nhau và dù công ty quản lý cũ là Dream T phủ nhận việc tan rã, khẳng định nhóm đang tìm cách hoạt động với nhau trong tương lai, nhưng xem chừng là lời hứa hoạt động chung của 4 thành viên khó mà thực hiện được nhất là một khi về những công ty khác nhau, các thành viên sẽ vướng lịch trình riêng nên việc tái hợp sẽ vô cùng khó khăn. Hyeri cũng vừa mới xác nhận chính thức góp mặt trong bộ phim truyền hình sắp ra mắt của đài tvN có tựa đề “Miss Lee” (Cô Lee) hy vọng càng mong manh về việc Girls’ Day sẽ tái xuất trong tương lai. 


Tiffany, Sooyoung và Seohyun “Chúng tôi rời SM chứ không phải SNSD”


Chưa bao giờ cụm từ “chia tay nhưng không tan rã” lại khiến cho người hâm mộ K-pop mệt mỏi và rối bời như bây giờ. Người hâm mộ của Thời đại thiếu nữ - SNSD không biết phải chờ đến bao giờ mới lại được thấy sân khấu đầy đủ tám thành viên, dù vẫn được trấn an là nhóm sẽ không tan rã khi mà ba trong số tám thành viên đã dứt áo ra khi khỏi SM.


Năm 2017, thông tin Tiffany, Sooyoung và Seohyun rời SM Entertainment sau khi kết thúc hợp đồng đã khiến công chúng hết sức bất ngờ. Tiffany thì đang chinh phục giấc mơ Mỹ với âm nhạc còn Sooyoung và Seohyun thì chọn diễn xuất. Người hâm mộ đã phần nào được an ủi và hy vọng khi mà Tiffany, Sooyoung và Seohyun trấn an rằng họ rời SM chứ không phải SNSD và cả nhóm sẽ tái hợp ngay khi có thể trước những lo lắng nhóm sẽ tan rã. Dù các thành viên vẫn luôn thân thiết, thường xuyên ủng hộ các hoạt động cá nhân của nhau nhưng thực tế thì hai năm qua vẫn chưa có động tĩnh gì về hoạt động của nhóm. Các cô gái vẫn đang đều bận rộn với những lịch trình riêng, chỉ trừ một lần tái xuất không trọn vẹn với nhóm nhỏ SNSD-Oh!GG tập hợp 5 thành viên còn ở SM.  


Gần đây, động thái “thả thính” liên tục của các thành viên và việc đồng loạt theo dõi 8 thành viên SNSD của tài khoản SM CCC Lab (viết tắt của SM Culture & Contents Creative Lab), chuyên sản xuất các chương trình thực tế cho SM, đã khiến người hâm mộ thêm hy vọng là ngày tái xuất của các cô gái sẽ không xa nữa.


“Sự tái sinh của các nhóm nhạc huyền thoại” tiếp theo sự hy vọng cho người hâm mộ? 


Tuyên bố không tan rã sau khi rời công ty và sẽ tái hợp trong tương lai gần giống như là cách làm cho người hâm mộ đỡ buồn hơn và cũng như là một cách hay để các nhóm nhạc có thể trở lại bất kỳ lúc nào trong tương lai. Thực tế là trong những năm rồi chúng ta cũng đã chứng kiến nhiều “nhóm nhạc huyền thoại” tái sinh như H.O.T, Sechskies, S.E.S hay G.O.D. và đặc biệt là Shinhwa dù các thành viên dưới trướng những công ty quản lý khác nhau, nhưng vẫn cùng hoạt động, duy trì thế 6 thành viên, thậm chí họ cùng thành lập riêng một công ty quản lý. Nên có thể thấy được việc cùng nhau hoạt động dù khác công ty quản lý vẫn có khả năng, quan trọng là chỉ cần hòa hợp trong việc sắp xếp lịch trình cũng như chia sẻ các vấn đề liên quan đến lợi ích ổn thoải là được.


Thông tin nhóm nhạc nữ đình đám một thời Fin.K.L rục rịch trở lại sau đúng 14 năm kể từ album cuối cùng “Forever Fin.K.L" (Mãi mãi Fin.K.L) năm 2005 trong chương trình thực tế mới của đài JTBC, một lần khiến người hâm mộ càng thêm hy vọng cho những nhóm nhạc thần tượng chung cảnh ngộ mỗi người một phương.


Do đó, có thể phương án “chia tay nhưng không tan rã” sẽ là một phương cách hữu hiệu cho các nhóm nhạc thần tượng thế hệ thứ hai hay thứ ba nếu muốn để dành cho mình một con đường trở lại và cũng không khiến người hâm mộ của nhóm hết hy vọng.

Lựa chọn của ban biên tập