Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tin giải trí

Sự xuất hiện ngày càng nhiều hơn những thần tượng trong danh sách hội viên “Câu lạc bộ danh dự”

#Tin giải trí l 2019-09-20

Giai điệu bạn bè

© YONHAP News

Hầu hết các tổ chức có các hoạt động từ thiện ở Hàn Quốc đều có “Honors Club” (Câu lạc bộ danh dự) hay còn gọi là Honors Society (Cộng đồng danh dự) để ghi nhận những cá nhân tham gia quyên góp số tiền hơn 100 triệu won (84.000USD) cho các tổ chức xã hội này. 


Và thời gian gần đây thì trong những “Câu lạc bộ danh dự” bắt đầu xuất hiện nhiều hơn các thần tượng đã âm thầm đóng góp cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. 


Yoona, Suzy, Seolhyun - thành viên Honors Society (Cộng đồng danh dự)


Có thể không phải là những người đầu tiên xuất hiện nhưng nếu nói đến những thần tượng có “tấm lòng vàng” nổi tiếng trong giới idol và là thành viên “Câu lạc bộ danh dự”, thì trước hết phải kể đến Yoona của Thời đại thiếu nữ - SNSD. 


Yoona là idol đầu tiên trở thành hội viên của Honors Society (Cộng đồng danh dự), nơi quy tụ những nhà hảo tâm quyên góp hơn 100 triệu won được tạo nên bởi tổ chức “사랑의 열매” (Quả ngọt của tình yêu), hay tến tiếng Anh là Community Chest of Korea. 


Yoona đã âm thầm quyên góp để giúp đỡ cho những gia đình có thu nhập thấp từ năm 2010 và trở thành thành viên của “Cộng đồng danh dự” vào tháng 1 năm 2015. Tính đến cuối năm 2018 thì Yoona đã quyên góp tổng cộng tới hơn 300 triệu won (252.000 USD) và đã được tham dự bữa tiệc tại Phủ Tổng thống theo lời mời của Phu nhân Tổng thống vì những đóng góp cho cộng đồng. Ngoài ra, Yoona còn tham gia quay phim quảng cáo để tuyên truyền cho những hoạt động của tổ chức. 


Trong danh sách hội viên của “Cộng đồng danh dự” thì còn có hai nữ thần tượng xinh đẹp khác là Suzy, cựu thành viên MissA và Seolhyun của AOA. Suzy trở thành hội viên chỉ ít tháng sau Yoona là vào tháng 4 năm 2015 và là thành viên thứ 791 của “Cộng đồng danh dự”, sau khi quyên góp 100 triệu won để giúp chữa trị cho những bệnh nhân ung thư nhí.


Còn Seolhyun được ghi tên trở thành thành viên trong ấn phẩm phát hành số 1991 của “Cộng đồng danh dự”, sau khi thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận qua việc quyên góp 100 triệu vào cuối năm 2018. Cụ thể thì tháng 11 năm ngoái, Seolhyun đã quyên góp 50 triệu won (42.000 USD) cho đối tượng thanh niên có thu nhập thấp. Sau đó, vào tháng 12 cùng năm, cô đóng góp tiếp 50 triệu won cho dự án hỗ trợ các Trung tâm chăm sóc trẻ em.   Seolhyun chia sẻ rằng “Có rất nhiều người đã giúp đỡ mình, nên cô rất vui khi có thể đền đáp một phần tình yêu ấy trong lúc này”.   


Taeyeon, hội viên “Câu lạc bộ danh dự” của Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc


Một thành viên khác của Thời đại thiếu nữ - SNSD là trưởng nhóm Taeyeon, cũng đã chính thức trở thành thành viên của “Câu lạc bộ danh dự” của Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc (Red Cross Honors Club) vào tháng 8 năm nay. Khoản tiền 100 triệu won do Taeyeon quyên góp đã được sử dụng để hỗ trợ mua sắm các sản phẩm vệ sinh và bảo vệ sức khỏe cho các nữ sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông khu vực tỉnh Bắc Jeolla. 


Chính tình yêu của người hâm mộ đã là động lực để Taeyeon quyết định quyên góp nhằm giúp đỡ những bạn trẻ ở những khu vực khó khăn, thông qua Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc. Cô còn chia sẻ là cảm ơn mẹ mình vì nhờ có mẹ mà cô mới tham gia Hội Chữ thập đỏ và rất vui khi có thể giúp đỡ những phụ nữ, trẻ em và thanh thiếu niên ở tỉnh Bắc Jeolla là quê của mình.


“Câu lạc bộ danh dự” của Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) gọi tên Jin của BTS và Hyeri của Girl’s Day


Jin của BTS và Hyeri của Girl’s Day, là những idol nằm trong danh sách hội viên ”Câu lạc bộ danh dự” của Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) - nơi hội tụ những nhà hảo tâm đóng góp hơn 100 triệu won cho Ủy ban UNICEF Hàn Quốc, nhằm giúp đỡ trẻ em trên toàn thế giới. “Câu lạc bộ danh dự” của UNICEF Hàn Quốc được thành lập năm 2015 và ngoài Jin hay Hyeri ra thì còn có các diễn viên như Ahn Sung-ki hay Won-bin cũng là hội viên.


Tuy không tiết lộ chi tiết hay bất kỳ thông tin nào về việc quyên góp, nhưng Jin đã bắt đầu ủng hộ đều đặn cho UNICEF từ tháng 5 năm 2018 và trong vòng một năm, số tiền thiện nguyện của Jin cho tổ chức này đã vượt 100 triệu won. Jin tham gia quyên góp với suy nghĩ là “càng chia sẻ nhiều hơn sự ảnh hưởng thì sẽ càng phát triển và trưởng thành hơn”. Đại diện của UNICEF chia sẻ răng những đóng góp tích cực từ Jin của BTS, một hình mẫu cho những người trẻ trên toàn thế giới, sẽ mang lại những thông điệp tích cực hơn và khiến nhiều người trẻ tham gia. 


Riêng Hyeri thì trở thành thành viên trẻ tuổi nhất thuộc ”Câu lạc bộ danh dự” của UNICEF vào ngày 26 tháng 7 năm nay tại trụ sở Ủy ban UNICEF Hàn Quốc. 


Hyeri chia sẻ là cô đã rất “sốc” khi nghe về chiến dịch “School for Asia” (Trường học cho châu Á) của UNICEF. Thật buồn khi biết có rất nhiều trẻ em châu Á không được đến trường. Cô hy vọng điều này sẽ giúp cho những em bé đang chịu thiệt thòi thêm hy vọng và mơ ước. Ngoài số tiền 100 triệu won quyên góp cho chương trình School For Asia của UNICEF, Hyeri cũng dự kiến sẽ tham gia vào nhiều hoạt động quảng bá đa dạng cho chương trình này. 


Đặc biệt là Hyeri đã đều đặn làm việc thiện mà không công bố, điển hình như quyên góp 50 triệu won cho những người già gặp khó khăn trong cuộc sống vào năm 2016, hay ủng hộ 50 triệu won đẻ giúp những em nhỏ ốm yếu vào mùa đông năm 2018. 


Green Noble Club (Câu lạc bộ cao quý xanh) của Quỹ nhi đồng “Chiếc dù xanh” Hàn Quốc


Changmin của TVXQ và J-hope của BTS không chỉ là những nghệ sĩ đẳng cấp thế giới, mà còn cùng là hội viên của Green Noble Club (tạm dịch là “Câu lạc bộ cao quý xanh”), gồm những người quyên góp trên 100 triệu won cho Quỹ nhi đồng “Chiếc dù xanh” Hàn Quốc. 


Changmin trở thành hội viên tổ chức này vào tháng 5 năm ngoái và số tiền quên góp của anh đến nay đã lên tới 200 triệu won (168.000 USD). Cụ thể thì Changmin đã ủng hộ 45 triệu won cho trẻ em các gia đình có thu nhập thấp ở khu vực chịu thiệt hại vì động đất Pohang tháng 11 năm 2017, và 55 triệu won cho những trẻ em mắc bệnh tháng 5 năm 2018 nhân ngày Tết thiếu nhi (5/5). Sau đó thì anh cũng đã ủng hộ 50 triệu won để xua tan cái rét mùa đông cho những trẻ em khó khăn cuối năm 2018 và gần đây nhất là 50 triệu won hỗ trợ tiền học cho trẻ em của các gia đình đa văn hóa vào tháng 7 vừa qua. 


Còn J-hope thì nhân dịp sinh nhật của mình vào tháng 2 năm nay đã chuyển 100 triệu won thông qua trụ sở của Quỹ nhi đồng “Chiếc dù xanh” Hàn Quốc tại Gwangju, quê hương của mình. Và mong muốn của J-hope chính là số tiền quyên góp của mình sẽ được dùng để giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp tại chính thành phố nơi bạn ý sinh ra và lớn lên. 


Tháng 12 năm ngoái, thông qua công ty quản lý, J-hope cũng đã quyên góp 150 triệu won (126.000 USD) cho tổ chức này và với số tiền đóng góp tổng cộng lên tới 250 triệu won (210.000 USD) thì J-hope đã trở thành thành viên thứ 146 của “Câu lạc bộ danh dự” của Quỹ nhi đồng “Chiếc dù xanh” Hàn Quốc.


Một thành viên khác của BTS cũng đã có những nghĩa cử cao đẹp với quê hương của mình chính là Jimin, và con số quyên góp của bạn ấy cũng đã vượt 100 triệu won. Jimin đã quyên góp 100 triệu won cho trường cũ của mình. Nam thần tượng cũng bí mật chuyển 100 triệu won đến Sở Giáo dục Thành phố Busan. Số tiền do Jimin ủng hộ được dùng để hỗ trợ các học sinh nghèo của 16 trường học ở Busan.


Jimin là ngôi sao tiêu biểu của thành phố Busan. Anh đã từng học tại trường Tiểu học Hoedong, Trung học Cơ sở Yoonsan và Trung cấp Nghệ thuật Busan. Ngoài quyên góp tiền, Jimin còn gửi tặng đĩa CD có chữ ký của BTS và tiền đồng phục cấp 2 trong ngày lễ tốt nghiệp của trường tiểu học nói trên.


Sự xuất hiện ngày càng nhiều các idol trong danh sách hội viên của các “Cộng đồng danh dự”, phần nào cho thấy các thần tượng bây giờ không chỉ chăm chỉ hoạt động chuyên môn, mà còn rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện rất ý nghĩa nữa. Và với danh tiếng và sự ảnh hưởng của các bạn ấy thì phần nào sẽ tác động đến công chúng, khiến nhiều người hưởng ứng và cùng chung tay hơn, đặc biệt là từ chính những người hâm mộ của các bạn ấy

Lựa chọn của ban biên tập