Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tin giải trí

Trưởng nhóm RM (BTS) được giới mỹ thuật Mỹ chọn là “Nhà cách tân” vì nghệ thuật

#Tin giải trí l 2022-12-02

Giai điệu bạn bè

ⓒ Big Hit Music                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Vào ngày 1/12, trưởng nhóm RM của Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã được Artnet, một trang chuyên về thị trường nghệ thuật của Mỹ, chọn là một trong 35 “Nhà cách tân” trong lĩnh vực nghệ thuật, và được đưa vào danh mục “Nhà đầu tư” của trang. Anh là người Hàn Quốc duy nhất nằm trong danh sách này.

 

Trong đoạn tự giới thiệu đăng tải trên trang, RM cho biết mình là một “nhà sưu tập nhiệt huyết” khi không chỉ sưu tập các tác phẩm của những ngôi sao nghệ thuật nổi tiếng thế giới như KAWS và Takashi Murakami, mà anh còn sưu tập tranh của các họa sĩ Hàn Quốc như Lee Dae-won và Kim Jong-hak.

 

Ngoài ra, với tư cách là một người ủng hộ nghệ thuật có tầm ảnh hưởng với 39,8 triệu người theo dõi trên Instagram, fandom “ARMY” của BTS là nguồn cảm hứng cho RM tìm kiếm và biết đến nhiều triển lãm đa dạng, từ triển lãm của danh họa Philip Guston tại Bảo tàng mỹ thuật Boston cho đến triển lãm bình gốm sứ trắng truyền thống Baekja của Hàn Quốc.

 

Cùng với đó, RM đã quyên góp tổng cộng 200 triệu won (153.905 USD) cho Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc và Quỹ Di sản văn hóa tại nước ngoài vào năm ngoái và năm nay, với hy vọng có thể bảo tồn và phục hồi tài sản văn hóa Hàn Quốc ở nước ngoài. Số tiền 100 triệu won (76.911 USD) mà RM quyên góp vào năm ngoái được sử dụng để bảo tồn “áo cưới truyền thống Hwalot” tại Bảo tàng mỹ thuật quận Los Angeles (LACMA) ở Mỹ. Và 100 triệu won (76.911 USD) mà trưởng nhóm BTS quyên góp trong năm nay được sử dụng để sản xuất các tập tranh hội họa Hàn Quốc theo mong muốn quảng bá vẻ đẹp hội họa nước nhà ra thế giới của RM.

 

Đặc biệt, RM thường xuyên quyên góp 100 triệu won (76.911 USD) cho lĩnh vực nghệ thuật văn hóa mỗi năm vào ngày sinh nhật của anh ấy (12/9), kể từ sau lần quyên góp cho Bảo tàng Mỹ thuật hiện đại và đương đại quốc gia vào năm 2020.

 

Trước thềm phát hành album solo chính thức “Indigo” vào ngày 2/1 năm sau, nam ca sĩ đã công bố ảnh concept chụp cùng cố họa sĩ Yoon Hyung-geun, người được mệnh danh là “cây đại thụ của tranh đơn sắc Hàn Quốc”. Mặt khác, album “Indigo” lần này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, qua đó thể hiện được sự quan tâm và “cái chất” đặc trưng trong âm nhạc của RM. 

Lựa chọn của ban biên tập