Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tin giải trí

SM ra mắt tiểu thuyết đồ họa về NCT 127 kết hợp giữa K-pop và loại hình nghệ thuật mới

#Tin giải trí l 2023-03-16

Giai điệu bạn bè

ⓒ SM Entertainment

Công ty giải trí SM ngày 16/3 thông báo đã hợp tác với Z2 Comics và Universal Music Group để cho ra mắt tiểu thuyết đồ họa (graphic novel) mang tên “NCT 127: Limitless” về nhóm nhạc NCT 127.

 

Tiểu thuyết “NCT 127: Limitless” xoay quanh câu chuyện về “giấc mơ” trong thế giới quan của NCT 127, khắc họa quá trình các thành viên vượt qua nỗi sợ hãi nội tâm khi gặp phải những tình huống kỳ lạ trong một giấc mơ có mối liên kết với hiện thực, với bối cảnh là những chàng trai đang trong chuyến lưu diễn thế giới tại New York (Mỹ).

 

Đây là tiểu thuyết đồ họa đầu tiên sử dụng quyền sở hữu trí tuệ (IP) của K-pop, tạo ra một quyền sở hữu trí tuệ mới vượt khỏi ranh giới của nghệ thuật. Khán giả có thể thưởng thức âm nhạc, nội dung của K-pop và tiểu thuyết đồ họa cùng một lúc.

 

SM cho biết NCT là một nhóm nhạc được tạo ra với khái niệm có khả năng vô hạn không bị ràng buộc bởi không gian hay hình thức. Thông qua sự hợp tác này, NCT 127 đã mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài ranh giới của âm nhạc và lấn sang cả mảng tiểu thuyết đồ họa.

 

Giám đốc điều hành Z2 Comics Kevin Meek cho biết đã lấy cảm hứng từ ban nhạc rock huyền thoại của Anh Judas Priest để tạo ra tiểu thuyết đồ họa này, đồng thời rất vui mừng khi người hâm mộ K-pop trên toàn thế giới có thể thấy những tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ và đáng suy ngẫm xoay quanh thế giới quan của NCT.

 

“NCT 127: Limitless” dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 7, bao gồm các ấn bản bìa cứng thông thường và bìa cao cấp.

 

NCT 127 là nhóm nhỏ của NCT được SM cho ra mắt vào năm 2016 với “Fire Truck”. Nhóm đã phát hành các bài hát nổi tiếng như “Cherry Bomb”, “Hero Kick It”, “Sticker” và “2 Baddies”, đạt được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng album chính “Billboard 200” của trang nghe nhạc Billboard (Mỹ).

 

Ngoài ra, chuyến lưu diễn thế giới thứ hai “NEO CITY - The Link” của NCT 127 được tổ chức từ tháng 12/2021 đến tháng 1/2023 đã đi qua 17 thành phố trên khắp thế giới với 28 buổi biểu diễn, thu hút tổng cộng 700.000 khán giả.

 

Mặt khác, khi mức độ phổ biến của K-pop tăng lên, sẽ ngày càng có nhiều thể loại nghệ thuật khác kết hợp với quyền sở hữu trí tuệ K-pop được ra mắt trên toàn thế giới, trong đó tiêu biểu phải kể đến như truyện tranh mạng (webtoon).

Lựa chọn của ban biên tập