Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Tổng thống Moon Jae-in cải tổ nội các

2018-09-02

Tin tức

ⓒ Yonhap News


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 30/8 đã tiến hành một đợt cải tổ nội các quy mô trung bình, thay thế năm vị trí Bộ trưởng. Đợt cải tổ nội các lần này được đánh giá là mang tính chất đổi mới bộ máy Chính phủ trong năm cầm quyền thứ hai của Tổng thống Moon Jae-in, đồng thời còn nhằm truy cứu trách nhiệm với một số quan chức.

 

Cải tổ nội các

Tổng thống chỉ định nghị sĩ hai khóa Yoo Eun-hae của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành làm Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục, thay thế ông Kim Sang-gon. Ông Kim bị chỉ trích đã gây ra sự hỗn loạn khi sửa đổi chế độ tuyển sinh đại học. Phe đối lập và một số ý kiến phe cầm quyền đã đề nghị Tổng thống thay thế ông này. Tổng thống tiến cử Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Song Young-moo. Ông Song bị chỉ trích vì đã có biện pháp xử lý không thích hợp sau khi được báo cáo về vụ việc Bộ Tư lệnh Quốc phòng và an ninh từng soạn thảo văn bản xem xét lệnh giới nghiêm ngay trước khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye hồi tháng 3 năm ngoái.

 

Sau “cú sốc” tuyển dụng tồi tệ gần đây, Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Kim Young-joo bị Tổng thống quyết định thay thế bằng cựu Thứ trưởng Bộ này, ông Lee Jae-kap. Ngoài ra, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Paik Un-gyu bị chỉ trích không đạt được thành quả như kỳ vọng ban đầu, nên bị thay thế bằng Giám đốc Cục sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) Sung Yun-mo. Chức Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình được giao cho nghị sĩ Jin Sun-mee của đảng Dân chủ đồng hành. Lý do Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Chung Hyun-back bị thay thế cũng được cho là do không đạt được thành quả như kỳ vọng.

 

Ngoài ra, Tổng thống cũng thay thế bốn nhân sự cấp Thứ trưởng. Cựu Thanh tra đặc biệt Lee Seok-soo được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Điều phối chính sách thuộc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS). Tổng thống tiến cử Tổng thư ký Cơ quan Thanh tra và kiểm toán Hàn Quốc (BAI) Wang Jung-hong làm Giám đốc Cơ quan quản lý chương trình thu mua quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) và nhà báo kỳ cựu mảng văn hóa của tờ nhật báo Joonang Chung Jae-suk, làm Giám đốc Cục di sản văn hóa quốc gia. Chủ tịch Ủy ban phụ nữ toàn quốc thuộc đảng Dân chủ đồng hành Yang Hyang-ja được bổ nhiệm làm Giám đốc Viện phát triển nguồn nhân lực quốc gia (NHI).

 

Những gương mặt nội các mới

Ứng cử viên Phó Thủ tướng các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hae quê ở Seoul, từng hai lần đắc cử nghị sĩ trong Tổng tuyển cử khóa XIX và XX. Bà từng đảm nhiệm vị trí người phát ngôn của đảng Dân chủ đồng hành, ủy viên phụ trách các vấn đề xã hội trong Ủy ban tư vấn công tác điều hành quốc gia của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Trước đó, bà Yoo còn được coi là ứng cử viên nặng ký cho chức Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình. Tuy nhiên, cuối cùng bà được chọn làm Bộ trưởng Giáo dục vì được công nhận về khả năng chuyên môn trên vai trò là Ủy viên Ủy ban Giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Quốc hội.

 

Ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo tốt nghiệp trường Sĩ quan Không quân khóa 30, từng giữ chức Phó tham mưu Hội đồng tham mưu trưởng Không quân, Giám đốc Hoạch định chiến lược Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Tổng tham mưu trưởng Không quân, rồi được Tổng thống Moon Jae-in bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân vào tháng 8 năm ngoái. Phủ Tổng thống cho biết lý do Tổng thống tiến cử ông Jeong là bởi ông này là chuyên gia ở lĩnh vực cải thiện sức mạnh phòng thủ, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức phong phú về tác chiến quân sự và chính sách quốc phòng.

 

Ứng cử viên Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Lee Jae-kap là chuyên gia ở lĩnh vực tuyển dụng và lao động, từng giữ chức Trưởng phòng Chính sách quan hệ giữa giới chủ và người lao động, Trưởng phòngChính sách tuyển dụng, Thứ trưởng Bộ này. Ứng cử viên Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Sung Yun-mo lấy bằng Kinh tế học, Đại học Missouri của Mỹ, từng đảm trách việc hoạch định chính sách, người phát ngôn trong Bộ này, rồi sau đó giữ chức Trưởng phòng Điều phối kinh tế Văn phòng điều phối Nhà nước. Ngoài ra, ứng cử viên Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Jin Sun-mee là nghị sĩ hai khóa, từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân quyền phụ nữ của “Nhóm luật sư vì xã hội dân chủ”, sau đó gia nhập chính giới, giữ chức Phó Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội.

 

Ý nghĩa và triển vọng

Đợt cải tổ nội các lần này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của cử tri với Tổng thống Moon Jae-in liên tục giảm thời gian gần đây. Thêm vào đó, dư luận xã hội có nhiều tranh cãi lẫn chỉ trích về chính sách của Chính phủ. Do đó, việc cải tổ người đứng đầu một số Bộ được coi là nhằm thay đổi bầu không khí “u ám” này. Đợt cải tổ lần này tập trung vào việc bố trí những nhân sự có chuyên môn cao, để đẩy nhanh thực thi các chính sách của Chính phủ trong thời gian tới. Tuy nhiên, Tổng thống vẫn duy trì bộ máy kinh tế, nên dự kiến phe đối lập sẽ tiếp tục công kích quyết liệt hơn liên quan tới chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo của Chính phủ.

Lựa chọn của ban biên tập