Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Nhìn lại cuộc nổi dậy ngày 3/4/1948 ở đảo Jeju

2019-01-18

Tin tức

Nhìn lại cuộc nổi dậy ngày 3/4/1948 ở đảo Jeju

Cuộc nổi dậy ngày 3/4 tại đảo Jeju, hòn đảo ở phía Nam Hàn Quốc, kéo dài từ năm 1948 đến năm 1954, đã khiến nhiều người dân thiệt mạng khi bị cảnh sát trấn áp.


Làm sáng tỏ sự thật cuộc nổi dậy 3/4

Cuộc nổi dậy ngày 3/4 ở đảo Jeju đã dược làm sáng tỏ trở lại nhờ Luật đặc biệt được ban hành vào tháng 1 năm 2000. Kết quả này có được là do liên tiếp có những yêu cầu phải làm sáng tỏ sự thật cũng như lấy lại danh dự cho những nạn nhân đã mất. Do đó, vào ngày 28/8 cùng năm, Ủy ban làm sáng tỏ sự thật và phục hồi danh dự cho nạn nhân đã được thành lập và tiến hành điều tra lại vụ việc. Ủy ban trên xác định sự kiện này là “cuộc xung đột bạo lực” giữa lực lượng nổi dậy với phe cánh hữu trên đảo Jeju, khiến nhiều người dân thiệt mạng trong quá trình phe cánh hữu trấn áp cuộc nổi dậy. Cuộc nổi dậy được tính từ ngày 1/3/1947, kết thúc vào ngày 21/9/1954.


Quá trình diễn ra cuộc nổi dậy 3/4

Sở dĩ ngày 1/3/1947 được lấy làm ngày bắt đầu của cuộc nổi dậy 3/4 bởi đây là ngày diễn ra vụ nổ súng của lực lượng cảnh sát vào người dân biểu tình. Sự việc bùng phát khi một đứa trẻ bị ngựa cảnh sát dẫm chết trong cuộc biểu tình kỷ niệm 28 năm Phong trào độc lập kháng Nhật 1/3, khiến nhiều người phẫn nộ, rượt đuổi cảnh sát đến tận Sở cảnh sát. Hiểu nhầm người dân đang tấn công vào Sở cảnh sát, các cảnh sát đã nổ súng vào người dân biểu tình. Để phản đối hành động của cảnh sát, đảng Lao động Nam Triều Tiên đã tổ chức cuộc tổng đình công. Song thay vì thu phục lòng dân, chính quyền địa phương lấy cớ này để tiêu diệt tận cùng phe cánh tả.

Cuộc nổi dậy 3/4 thực chất là cuộc tấn công đồng loạt của 350 người vũ trang vào 12 đồn cảnh sát trên đảo Jeju, diễn ra vào ngày 3/4/1948. Không chỉ cảnh sát, mà lực lượng nổi dậy còn tấn công vào nhà của những nhân vật chủ chốt của phe cánh hữu. Lần này, chính quyền địa phương cũng chỉ tập trung trấn áp cuộc nổi dậy bằng vũ lực, dẫn đến sự phản đối của người dân trên đảo Jeju. Cuối cùng, trong cuộc giằng co giữa lực lượng nổi dậy và phe cánh hữu này, không ít dân thường đã phải bỏ mạng, như khi lực lượng nổi dậy tấn công ngôi làng để đảm bảo nguồn cung lương thực, trong khi đội trấn áp lại bắt giữ bừa bãi và tiến hành hành quyết ngay lập tức. 


Kết quả cuộc nổi dậy 3/4 

Ngày kết thúc cuộc nổi dậy 21/9/1954 là ngày dỡ bỏ lệnh cấm lưu thông khu vực núi Halla. Ngày 17/10/1948, phe cánh hữu ban lệnh cấm lưu thông trong vòng 5 km từ bờ biển đến khu vực núi Halla. Khi chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) bùng nổ, lực lượng nổi dậy có quy mô hơn 60 người, nhưng giảm xuống còn 11 người tính đến thời điểm cuối tháng 11 năm 1953. Sau đó, lực lượng nổi dậy tan rã và diệt vong, chấm dứt hoàn toàn cuộc nổi dậy 3/4. Theo thống kê, số nạn nhân thiệt mạng đã khai báo là 14.000 người, trong đó có hơn 180 binh lính và 140 cảnh sát. Tuy nhiên, số nạn nhân chưa khai báo hoặc chưa xác định được trên thực tế được ước tính vẫn còn rất nhiều. 

Lựa chọn của ban biên tập