Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Cải tổ Nội các quy mô lớn 

2019-08-09

Tin tức

Cải tổ Nội các quy mô lớn 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 9/8 công bố quyết định thay thế 8 nhân sự cấp Bộ trưởng. Như vậy, cùng với đợt thay thế 7 quan chức cấp Bộ trưởng hồi tháng 3, Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in coi như đã kiện toàn bộ máy Nội các thứ hai trong nhiệm kỳ.


Ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp
 
Tổng thống tiến cử cựu Cố vấn về các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống Cho Kuk vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp. Quyết định này được phân tích là thể hiện quyết tâm hoàn thành bài toán cải cách tư pháp. Một số ý kiến khác cho rằng động thái trên thể hiện toan tính “thống trị” toàn bộ bộ máy Viện Kiểm sát của Tổng thống. Về điều này, Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Ko Min-jung nhấn mạnh ông Cho Kuk có niềm tin vững chắc và khả năng xúc tiến cải cách các cơ quan quyền lực. Phủ Tổng thống đánh giá ứng cử viên Cho Kuk đã thực hiện thành công vai trò là một nhà hoạch định, điều phối chính sách khi còn giữ vai trò là Cố vấn về các vấn đề dân sinh. Tổng thống kỳ vọng ông Cho sẽ hoàn tất bài toán trọng tâm trong công tác điều hành quốc gia là cải cách Viện Kiểm sát, đưa bộ máy Bộ Tư pháp thoát ly hẳn khỏi Viện Kiểm sát. Từ trước tới nay, các vị trí quan trọng trong Bộ Tư pháp đều do các quan chức xuất thân từ công tố viên nắm giữ. 

Về vấn đề cải cách Viện Kiểm sát, hiện tại, dự luật về điều chỉnh quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát đã được chỉ định thông qua nhanh tại Quốc hội. Trọng tâm của dự luật là trao quyền kết thúc điều tra lần một cho Cơ quan Cảnh sát, thu hẹp mạnh phạm vi điều tra trực tiếp của Viện Kiểm sát. Ngoài ra, quyền khởi tố những vụ tham nhũng liên quan tới quan chức cấp cao sẽ được chuyển giao cho “Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng” đang được xúc tiến thành lập. Bài toán hàng đầu đặt ra với ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk đó là thông qua các dự luật trên tại Quốc hội, cũng như “dẹp yên” được sự phản đối trong nội bộ Viện Kiểm sát.


Điểm mặt các nhân vật đáng chú ý

Một điểm đáng chú ý là các Bộ trưởng Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Lee Gae-ho, Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông You Young-min, Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Jin Sun-mee rút lui để chuẩn bị cho Tổng tuyển cử vào năm sau. Quyết định thay thế các nhân sự này của Tổng thống Moon được phân tích là nhằm tạo điều kiện cho các chính khách có thời gian chuẩn bị tranh cử. Tổng thống thay thế những quan chức trên bằng các chuyên gia, cựu quan chức xuất thân ở những lĩnh vực liên quan, nhằm thổi một bầu không khí làm việc hiệu quả trong các cơ quan Chính phủ.

Một nhân vật được quan tâm khác là nghị sĩ Lee Soo-hyuck của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, được tiến cử vào vị trí Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ. Ban đầu, dư luận cho rằng Tổng thống sẽ lựa chọn Cố vấn đặc biệt về vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống Moon Chung-in vào vị trí này, nhưng được biết ông Moon Chung-in đã khước từ. Nghị sĩ Lee là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, đã vượt qua kỳ thi tuyển công chức ngoại giao vào năm 1975. Ông còn từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và thương mại, có năng lực xuất sắc và nhiều kinh nghiệm thực tế phong phú.


Ý nghĩa của đợt cải tổ Nội các

Như vậy, có thể coi đợt cải tổ Nội các lần này tập trung vào ba từ khóa là “Tổng tuyển cử”, “Cho Kuk” và “động lực điều hành quốc gia”, thể hiện quyết tâm duy trì động lực điều hành quốc gia, đồng thời phải giành thắng lợi tại cuộc Tổng tuyển cử năm sau. Trong đó, “Cho Kuk” là từ khóa trọng tâm, tổng hòa tất cả các từ khóa còn lại. Đó là bởi việc cải cách và kiểm soát Viện Kiểm sát sẽ là nền tảng cho tất cả các vấn đề khác. Gần đây, một số ý kiến phân tích rằng ứng cử viên Cho Kuk đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tới. Nhân vật này đã tích cực thể hiện quan điểm cá nhân trên mạng xã hội về vấn đề Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc, khẳng định tiếng nói của bản thân. Tuy nhiên, chính khách trên cũng vấp phải nhiều chỉ trích từ dư luận. Trong quá khứ, ông Cho Kuk từng kịch liệt phê phán việc các giáo sư dù tham gia vào chính trị, nhưng vẫn duy trì chức vụ tại trường Đại học. Trong khi đó, đến lượt mình, ông này vừa làm Cố vấn Phủ Tổng thống, vừa vẫn giữ chức Giáo sư Đại học quốc gia Seoul, và gần đây còn nộp đơn xin phục chức. Phe đối lập cho rằng việc Tổng thống tiến cử ông Cho Kuk làm Bộ trưởng Tư pháp không khác nào một lời “tuyên chiến”. Dự báo, ứng cử viên Cho sẽ không dễ dàng vượt qua được phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội tới đây.

Lựa chọn của ban biên tập