Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Đối phó với sự lây lan của bệnh viêm phổi ở Vũ Hán

2020-01-25

Tin tức

ⓒYONHAP News

Bệnh viêm phổi ở Vũ Hán do virus corona chủng mới gây ra đã lây nhiễm từ người sang người, lan sang nhiều quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, và Mỹ. Chính quyền Trung Quốc đã nâng cảnh báo bệnh truyền nhiễm lên mức tương tự năm 2003 khi Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS) bùng phát, qua đó chính thức bắt đầu cuộc chiến với bệnh viêm phổi Vũ Hán. Các nước khác trên toàn thế giới cũng đang khởi động cơ chế phòng dịch khẩn cấp, trong đó có Hàn Quốc.

 

Sự lây lan của bệnh viêm phổi Vũ Hán

Bệnh viêm phổi Vũ Hán bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Địa điểm phát sinh đầu tiên được cho là Chợ hải sản Hoa Nam, còn được biết đến là nơi giết mổ và buôn bán động vật hoang dã. Những bệnh nhân đầu tiên được phát hiện chủ yếu tại nơi này. Giới chuyên gia phỏng đoán virus corona chủng mới đã lây truyền từ động vật hoang dã sang con người. Sau đó, hàng chục y bác sĩ đã đồng loạt bị nhiễm viêm phổi, xu hướng lây lan rất nhanh. Tại Trung Quốc, virus đã vượt ra khỏi phạm vi thành phố Vũ Hán, lan sang các tỉnh thành khác như tỉnh Quảng Đông, thành phố Thượng Hải và tới cả thủ đô Bắc Kinh.

 

Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc ngày 22/1 xác định tới thời điểm hiện tại, đã có 440 bệnh nhân bị kết luận mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán, trong đó có 9 người tử vong. Bệnh đang lây lan nhanh với tốc độ đáng lo ngại, bởi tính tới 11 giờ đêm một ngày trước đó (21/1), mới chỉ có 318 ca bị kết luận nhiễm bệnh, trong đó có 6 người tử vong.

 

Lo ngại dịch bệnh lây lan

Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh lại trùng vào dịp nghỉ lễ mùa xuân, kỳ nghỉ lớn nhất trong năm của Trung Quốc. Trong khoảng thời gian này, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc di chuyển tới các địa phương trên cả nước, nên dịch bệnh có nguy cơ lây lan nhanh hơn và rộng hơn. Đặc biệt, mùa xuân cũng là thời điểm nhiều người dân Trung Quốc tận dụng kỳ nghỉ lễ dài để du lịch nước ngoài, như Thái Lan, Việt Nam, Singapore. Hàn Quốc và Nhật Bản cũng là những địa điểm du lịch được người dân Trung Quốc yêu thích. Trên thực tế, tại Mỹ, vốn cách rất xa Trung Quốc, cũng đã phát hiện một người nhập cảnh từ thành phố Vũ Hán mắc viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra. Do vậy, tất cả các nước đều đang đẩy mạnh công tác kiểm dịch tại sân bay và lập các đối sách, trong đó có phát triển vắc-xin phòng bệnh.

 

Công tác phòng dịch tại Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, một bệnh nhân người Trung Quốc nhập cảnh từ thành phố Vũ Hán vào sân bay quốc tế Incheon ngày 19/1 vừa qua đã bị kết luận viêm phổi. Như vậy, virus corona chủng mới đã “đổ bộ” vào Hàn Quốc. Một số ý kiến chỉ ra rằng trong giai đoạn đầu, Chính phủ Trung Quốc thay vì tích cực đối phó phòng dịch lại có ý định che giấu, giảm nhẹ mức độ, khiến dịch bệnh lây lan nhanh chóng. Một nhóm nghiên cứu của Anh cho rằng trên thực tế, số bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc có thể lên tới 2.000 người.

 

Trước khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, bệnh nhân người Trung Quốc nói trên từng tới kiểm tra tại bệnh viện ở Vũ Hán, nhưng chỉ được kết luận mắc cảm cúm thông thường. Khi tới sân bay Incheon, người này chỉ có triệu chứng sốt, không có các triệu chứng viêm phổi khác. Điều này cho thấy còn nhiều trường hợp khác bị chẩn đoán nhầm tại Trung Quốc, cũng như còn nhiều bệnh nhân tiềm ẩn khác.

 

Dù cơ quan chức năng trong nước tiến hành kiểm dịch triệt để tại các cửa nhập cảnh sân bay đi chăng nữa thì cũng khó có thể ngăn chặn hoàn toàn sự xâm nhập của virus. Đó là bởi bệnh viêm phổi Vũ Hán có triệu chứng không rõ ràng, không thể phát hiện trong thời gian ủ bệnh. Do vậy, song song với việc đẩy mạnh công tác phòng dịch, mỗi người dân phải tự ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, tuân thủ các quy tắc phòng dịch. Trong khi đó, Chính phủ cần đối phó một cách hệ thống trong cộng đồng xã hội và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng các nước, đặc biệt là Trung Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập