Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Ảnh hưởng của virus corona chủng mới tới ngành công nghiệp Hàn Quốc

2020-02-08

Tin tức

ⓒYONHAP News

Một số dây chuyên sản xuất tại nhà máy của hãng ô tô Hyundai ở thành phố Ulsan và nhà máy của hãng ô tô Ssangyong ở thành phố Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi) đã phải tạm ngừng hoạt động do thiếu nguồn cung phụ tùng từ Trung Quốc. Nguyên nhân là do chính quyền Trung Quốc kéo dài kỳ nghỉ lễ mùa Xuân nhằm ngăn chặn virus corona chủng mới lây lan. Dự báo không chỉ giới doanh nghiệp ô tô, mà các doanh nghiệp sản xuất khác của Hàn Quốc cũng sẽ lần lượt rơi vào tình trạng tương tự.

 

Tạm dừng nhà máy sản xuất ô tô

Giới doanh nghiệp ô tô trong nước cho biết lý do phải tạm dừng sản xuất là do thiếu nguồn cung hệ thống dây dẫn điện trong xe ô tô (wiring harness). Hệ thống này được lắp đặt ở sàn ô tô ngay từ giai đoạn lắp ráp ban đầu. Các doanh nghiệp không tích trữ nhiều loại phụ tùng này, vì chủng loại phụ tùng khác nhau tùy theo dòng xe, mẫu xe, nên việc quản lý rất khó khăn. Hãng ô tô Ssangyong đã thông báo dừng sản xuất ô tô tại nhà máy Pyeongtaek trong vòng một tuần, từ ngày 4-12/2. Hãng ô tô Hyundai ngày 4/2 dừng hoạt động dây chuyền số 1 nhà máy số 5 tại thành phố Ulsan, sau đó lần lượt dừng sản xuất ở các dây chuyền khác, tới ngày 7/2 dừng hoạt động toàn bộ. Hãng ô tô Kia vẫn còn lượng phụ tùng tồn kho nhất định, nhưng cũng đang phải điều chỉnh sản lượng, dự kiến khó tránh khỏi tạm dừng sản xuất trong thời gian tới. Hãng ô tô GM Hàn Quốc và Renault Samsung thì khả quan hơn, nhưng nếu dịch bệnh kéo dài thì dự kiến hai hãng này cũng sẽ chịu sức ép lớn về tồn kho phụ tùng, gây khó khăn cho sản xuất. Hiện tại, các doanh nghiệp mới chỉ gặp trở ngại về nguồn cung hệ thống dây dẫn điện trong xe ô tô, nhưng nhiều ý kiến lo ngại các phụ tùng khác cũng sẽ gặp vấn đề tương tự.

 

Ảnh hưởng tới ngành chế tạo

Dịch virus corona chủng mới không chỉ ảnh hưởng tới riêng các doanh nghiệp sản xuất ô tô, mà tới toàn ngành chế tạo Hàn Quốc. Nhiều doanh nghiệp chủ lực của Hàn Quốc ở các ngành công nghiệp trọng tâm như điện tử, chíp bán dẫn đều đã di dời nhà máy sang Trung Quốc. Các đối tác cung cấp phụ tùng cũng di dời theo. Một số doanh nghiệp phụ tùng dù có đối tác cung ứng là doanh nghiệp lớn không có nhà máy tại Trung Quốc, nhưng cũng di dời nhà máy sang quốc gia này để cắt giảm chi phí. Sau khi dịch bệnh bùng phát, các doanh nghiệp có nhà máy sản xuất tại Trung Quốc đã gặp nhiều trở ngại trong sản xuất. Nhà máy thiết bị điện tử gia dụng của hãng điện tử Samsung tại thành phố Tô Châu, nhà máy sản xuất pin của hãng SK Innovation ở thành phố Thường Châu, và nhà máy pin của hãng hóa học LG ở thành phố Nam Kinh (đều thuộc tỉnh Giang Tô) đã phải tạm dừng sản xuất một lần, sau đó kéo dài thời gian dừng hoạt động. Nơi nào không dừng hoạt động thì cũng chỉ sản xuất với công suất và nhân lực tối thiểu. Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn trong mạng lưới nguồn cung phụ tùng của ngành chế tạo Hàn Quốc. Nếu chính quyền Trung Quốc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ cho người lao động, thì dự kiến ngành chế tạo trong nước sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nữa trong thời gian tới.

 

Đối phó và ảnh hưởng

Các doanh nghiệp đang dốc toàn lực để giảm thiểu thiệt hại, như vận hành tối đa công suất của các nhà máy phụ tùng trong nước hoặc khu vực Đông Nam Á, nhưng điều này cũng không hề dễ dàng. Đối sách triệt để nhất là chấm dứt được sự lây lan của dịch virus corona chủng mới, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường ở trong nước. Do vậy, dự kiến giới doanh nghiệp sẽ còn chịu thiệt hại chồng chất hơn trong thời gian tới. Virus corona chủng mới đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới các lĩnh vực hàng không, du lịch, nhà hàng, khách sạn, mua sắm. Dịch bệnh cũng gây ra cú sốc không nhỏ tới nền kinh tế thực toàn cầu. Nếu thêm các doanh nghiệp chế tạo gặp trở ngại về sản xuất, thì dự kiến nền kinh tế Hàn Quốc, vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, sẽ lâm vào khó khăn. Chính phủ Hàn Quốc đang dốc toàn lực chính sách để giảm thiểu tác động của dịch bệnh tới nền kinh tế thực, nhưng các chuyên gia cho rằng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế sẽ không tránh khỏi đi xuống.

Lựa chọn của ban biên tập