Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên vẫn duy trì chương trình hạt nhân, tên lửa

2020-02-15

Tin tức

ⓒYONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 10/2 dẫn nội dung dự thảo báo cáo của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, cho biết trong năm ngoái, chính quyền miền Bắc vẫn tiếp tục các chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, bất chấp lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế, miền Bắc vẫn xuất khẩu trái phép than đá và nhập khẩu chế phẩm dầu mỏ, các mặt hàng xa xỉ.

 

Bắc Triều Tiên tìm cách lách cấm vận

Báo cáo của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên cho biết từ tháng 1 đến tháng 8 năm ngoái, miền Bắc đã xuất khẩu 3,7 triệu tấn than đá, tương đương khoảng 370 triệu USD. Trong đó, 2,8 triệu tấn được xuất khẩu theo hình thức chuyển tải giữa tàu với tàu (ship-to-ship), từ tàu của miền Bắc sang sà lan của Trung Quốc. Than đá của miền Bắc sau khi chuyển sang sà lan Trung Quốc được đưa tiếp tới ba cảng trên vịnh Hàng Châu (thuộc tỉnh Chiết Giang) để vận chuyển dọc theo sông Dương Tử. Báo cáo còn chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đã xuất khẩu ít nhất 1 triệu tấn cát nạo vét từ sông sang các bến cảng của Trung Quốc, thu về số tiền tương đương 22 triệu USD. Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên cũng khẳng định miền Bắc vẫn nhập khẩu trái phép chế phẩm dầu mỏ với số lượng vượt quá quy định là 500.000 thùng mỗi năm, và các mặt hàng xa xỉ như ô tô, rượu.

Ngoài ra, hãng thông tấn AFP của Pháp còn dẫn phân tích của giới chuyên gia cho biết số lượng tàu chở dầu nước ngoài cỡ lớn đến Bắc Triều Tiên gia tăng rõ rệt, cho thấy nước này đã đẩy mạnh huy động, thu mua hàng hóa.

 

Chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo của miền Bắc

Giới chuyên gia lo ngại các động thái trên cho thấy miền Bắc vẫn đang tiếp tục thu mua vật tư để duy trì chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trên thực tế, báo cáo của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên cho biết trong năm ngoái, Bắc Triều Tiên vẫn duy trì trái phép các chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo của nước này. Báo cáo phân tích miền Bắc đã nhập khẩu trái phép một số phụ tùng, công nghệ từ nước ngoài, tiếp tục phát triển hạ tầng, năng lực cho các chương trình tên lửa. Trong các báo cáo thường niên trước đó, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên liên tục chỉ ra rằng Bình Nhưỡng vẫn duy trì các chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa đạn đạo, giao dịch than đá, chế phẩm dầu mỏ trái phép.

 

Các nội dung báo cáo khác và ý nghĩa

Báo cáo trên còn đưa nội dung về các hoạt động tài chính trái phép và tấn công mạng của Bắc Triều Tiên. Cụ thể, miền Bắc vẫn tiếp tục sử dụng người môi giới để tiếp cận hệ thống ngân hàng quốc tế, vi phạm lệnh cấm vận của Liên hợp quốc. Ngoài ra, nước này vẫn đang tiến hành các cuộc tấn công mạng nhắm vào cơ quan tài chính các nước và sàn giao dịch tiền điện tử. Các cuộc tấn công mạng của Bình Nhưỡng được chỉ ra là ngày càng tinh vi hơn. Hãng thông tấn AFP của Pháp phân tích năm 2017, cộng đồng quốc tế áp đặt biện pháp hạn chế nhập khẩu dầu mỏ, cấm xuất khẩu than đá, hải sản, hàng dệt may với Bắc Triều Tiên, nhưng cho tới nay các biện pháp này vẫn chưa mang lại hiệu quả.

Phái đoàn đại diện của Trung Quốc tại Liên hợp quốc đang tỏ ra bất mãn về báo cáo trên, cho biết nước này đang phải hứng chịu chỉ trích vô cớ, đề nghị Văn phòng Liên hợp quốc điều tra về vụ việc rò rỉ nội dung báo cáo của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh nhấn mạnh lệnh cấm vận miền Bắc chỉ là “phương tiện”, chứ không phải “mục đích”.

Báo cáo của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên là báo cáo thường niên về công tác thực thi cấm vận với Bình Nhưỡng và các vi phạm cấm vận, do nhóm chuyên gia trực thuộc Ủy ban soạn thảo. Báo cáo sẽ được gửi cho các nước thành viên Hội đồng bảo an, sau đó được thông qua vào khoảng tháng 3 nếu các nước không có ý kiến gì đặc biệt.

Lựa chọn của ban biên tập