Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc dừng dịch vụ cấp visa

2020-03-21

Tin tức

ⓒYONHAP News

Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc đã công bố hủy tất cả các lịch hẹn phỏng vấn cấp visa từ ngày 19/3. Đây lần đầu tiên Đại sứ quán Mỹ ngừng cấp visa kể từ khi mở cửa tại Hàn Quốc. 

 

Dừng cấp visa

Ngày 18/3, Đại sứ quán Mỹ ra thông cáo báo chí cho biết để đối phó với đại dịch corona-19 đang lây lan rộng trên phạm vi toàn cầu, Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định dừng dịch vụ cấp visa chính thức với các quốc gia Washington đã ban cảnh báo du lịch ở mức 2, 3 và 4. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban cảnh báo du lịch ở mức 4 (cấm du lịch) đối với thành phố Daegu của Hàn Quốc, và mức 3 (cân nhắc du lịch) đối với toàn bộ các khu vực còn lại của Hàn Quốc. Đại sứ quán Mỹ cho biết sẽ nỗ lực hết sức để nối lại dịch vụ cấp visa trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Đại sứ quán chưa thể thông báo về thời gian chính xác.

 

Bối cảnh và ảnh hưởng

Biện pháp trên của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh dịch corona-19 đang lây lan với tốc độ nhanh chóng tại Mỹ, tác động mạnh tới toàn bộ nền kinh tế, xã hội. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã cắt giảm lãi suất về gần bằng 0 và nới lỏng định lượng. Bất chấp những biện pháp đối phó này, tâm lý bất an vẫn đang lan rộng trong dân chúng Mỹ, dẫn tới hiện tượng người dân tích trữ các vật phẩm sinh hoạt thiết yếu. Tất cả những lý do này đã khiến Mỹ đưa ra quyết định quyết liệt hơn, đó là “đóng cửa với bên ngoài”.

 

Do Đại sứ quán Mỹ dừng dịch vụ cấp visa nên trong thời gian tới, người dân Hàn Quốc sẽ không được cấp mới visa với các mục đích cư trú dài hạn tại Mỹ như du học, làm việc, công tác. Tuy nhiên, những visa đã được cấp trước đó vẫn có hiệu lực. Mỹ vẫn duy trì chính sách miễn thị thực tối đa 90 ngày với công dân Hàn Quốc nhập cảnh với mục đích du lịch, thương mại thông qua Hệ thống điện tử ủy quyền du lịch (ESTA). Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết quyết định trên của Đại sứ quán Mỹ không ảnh hưởng tới các nghiệp vụ gia hạn visa không cần phỏng vấn, và hệ thống ESTA cho phép công dân Hàn Quốc nhập cảnh theo diện miễn thị thực vào Mỹ. Những người dân có lý do khẩn cấp, như công tác khẩn, nhập cảnh với mục đích nhân đạo, y tế, vẫn có thể đặt lịch phỏng vấn visa khẩn cấp và được cấp thị thực. Theo hướng dẫn cấp thị thực khẩn cấp của Mỹ, trong trường hợp bị Hệ thống điện tử ủy quyền du lịch từ chối, công dân Hàn Quốc vẫn có thể được cấp visa khẩn cấp với mục đích điều trị y tế khẩn cấp hay tham dự tang lễ người thân trong gia đình.

 

Ý nghĩa và tác động

Các chuyên gia phân tích biện pháp trên của Mỹ không mang mục đích ngăn chặn người nước ngoài tới Mỹ, mà nhằm giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp giữa nhân viên Đại sứ quán Mỹ với người Hàn. Có nghĩa là Đại sứ quán Mỹ không dừng hoàn toàn dịch vụ cấp visa cho công dân Hàn Quốc, mà chỉ nhằm hạn chế người Hàn tới thăm Mỹ. Tuy nhiên, dù với mục đích gì thì biện pháp này sẽ không tránh khỏi làm giảm mạnh giao lưu dân sự giữa hai nước. Mỗi năm, có hàng chục nghìn người dân Hàn Quốc xin cấp visa Mỹ với các lý do nhập cư cùng gia đình, học tập, xin việc, công tác. Theo số liệu của Chính phủ Mỹ, số lượng visa nhập cư của công dân Hàn Quốc trong năm 2019 là hơn 5.000, các loại visa khác là hơn 70.000. Phần lớn các loại visa này sẽ khó có thể được cấp ngay trong thời điểm hiện tại. Nếu biện pháp trên của Mỹ kéo dài sẽ có thể gây bất tiện cho hàng chục nghìn người Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập