Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Gia hạn 6 tháng Hiệp định hoán đổi tiền tệ Hàn-Mỹ

2020-08-01

Tin tức

ⓒ YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) và Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 30/7 đã quyết định gia hạn 6 tháng Hiệp định hoán đổi tiền tệ Hàn-Mỹ. Theo đó, hiệu lực của hiệp định sẽ kéo dài đến hết ngày 31/3/2021 thay vì 30/9/2020. Chính phủ và BOK kỳ vọng việc gia hạn hiệp định sẽ giúp duy trì ổn định thị trường ngoại hối và tài chính trong nước.


Gia hạn Hiệp định hoán đổi tiền tệ

Hiệp định hoán đổi tiền tệ là dạng hợp đồng trong đó một quốc gia ủy thác tiền tệ của nước mình cho nước đối phương để nhận được tiền tệ của nước đối phương hoặc đồng đô-la Mỹ trong trường hợp khẩn cấp như khủng hoảng tiền tệ. Ngày 19/3 vừa qua, Hàn Quốc và Mỹ đã ký kết Hiệp định hoán đổi tiền tệ quy mô 60 tỷ USD nhằm ngăn chặn bất ổn tài chính toàn cầu do sự lan rộng của đại dịch COVID-19. Thời hạn hiệu lực hiệp định là 6 tháng, tức sẽ hết hạn vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, hai nước đã quyết định gia hạn hiệu lực hiệp định tới tháng 3 năm sau. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc giải thích Seoul và Washington đều chung nhận định gia hạn hiệp định là cần thiết do vẫn tồn tại nhiều bất ổn trên thị trường dưới tác động của đại dịch COVID-19.


Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày 29/7 (giờ địa phương) cũng công bố về việc gia hạn 6 tháng Hiệp định hoán đổi tiền tệ ký kết với Ngân hàng trung ương của 9 nước, trong đó có Hàn Quốc. Mỹ đang ký kết Hiệp định hoán đổi tiền tệ quy mô 60 tỷ USD với các nước Hàn Quốc, Australia, Brazil, Mexico, Singapore và Thụy Điển, 30 tỷ USD với Đan Mạch, Na Uy và New Zealand.


Bối cảnh và ý nghĩa

Seoul và Washington quyết định gia hạn Hiệp định hoán đổi tiền tệ hai tháng trước khi hiệp định hết hạn được đánh giá là một biện pháp chủ động nhằm ngăn chặn bất ổn thị trường tài chính toàn cầu. Khi ký kết hiệp định vào tháng 3, hai nước kỳ vọng dịch COVID-19 sẽ được kiểm soát phần nào trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, trái với mong đợi, đại dịch đang ngày càng lây lan mạnh hơn, ngay cả những quốc gia đã phần nào kiểm soát được dịch bệnh lại đang đối mặt với nguy cơ tái bùng phát.


Các hoạt động kinh tế trên toàn thế giới đang đóng băng, đặc biệt là hoạt động thương mại co hẹp nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, nếu thị trường tài chính rơi vào bất ổn quá mức thì nền kinh tế thế giới có thể sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngoài tầm kiểm soát. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki đánh giá Hiệp định hoán đổi tiền tệ Hàn-Mỹ sẽ đóng vai trò quan trọng giúp Hàn Quốc chủ động ngăn chặn bất ổn thị trường.


Hiệu quả kỳ vọng

Chính phủ Hàn Quốc chỉ ra rằng trong tình hình hiện nay, dù thị trường tài chính trong nước đang cho thấy tốc độ ổn định nhanh chóng, nhưng vẫn tồn tại nhiều yếu tố bất ổn. Do đó, Hiệp định hoán đổi tiền tệ Hàn-Mỹ sẽ đóng vai trò “van an toàn”, giúp Hàn Quốc sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, và bình ổn thị trường. Trên thực tế, khi xuất hiện tin Hàn Quốc và Mỹ ký kết Hiệp định hoán đổi tiền tệ ngày 19/3, thị trường tài chính trong nước đã phản ứng tích cực ngay lập tức. Tỷ giá hối đoái won/USD giảm mạnh sau hai ngày tăng vọt liên tiếp, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) cũng tăng mạnh.


Sau khi gia hạn Hiệp định hoán đổi tiền tệ với Mỹ, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc dự kiến sẽ tận dụng khoản tiền đô-la Mỹ huy động từ hiệp định để cho vay ngoại tệ thông qua đấu thầu cạnh tranh nếu cần thiết. Trước đó, BOK đã tiến hành 6 đợt đấu thầu cho vay ngoại tệ từ ngày 29/3, bơm 19,872 tỷ USD ra thị trường.

Lựa chọn của ban biên tập