Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động

2020-10-17

Tin tức

ⓒYONHAP News

Để kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động, vào 0 giờ sáng ngày 10/10, Bắc Triều Tiên đã tổ chức lễ duyệt binh vào lúc giữa đêm, một điều chưa từng có tiền lệ, công bố nhiều vũ khí mới như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

 

Lễ duyệt binh trong đêm

Trong lễ duyệt binh lần này, Bắc Triều Tiên công bố một số lượng lớn các vũ khí chiến lược mới và vũ khí tấn công nhắm vào Hàn Quốc, tiếp tục thể hiện ý định tăng cường khả năng răn đe chiến tranh. Tuy nhiên, nội dung bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un lại thể hiện lập trường hòa hảo, có sự điều chỉnh mức độ nhất định.

 

Đầu tiên, thay vì khiêu khích như phóng tên lửa, Bắc Triều Tiên chọn công bố các vũ khí mới trong lễ kỷ niệm thành lập đảng năm nay. Có thể miền Bắc nhận định rằng việc nước này khiêu khích quyết liệt trong bối cảnh chưa thể dự báo trước về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào. Theo đó, trong bài phát biểu, Chủ tịch Kim Jong-un mặc dù nhấn mạnh tới khả năng răn đe chiến tranh, nhưng lại không hề đề cập trực tiếp đến Washington.

 

Ngoài ra, ông Kim Jong-un còn dùng những cụm từ hết sức hữu nghị khi nhắc tới Hàn Quốc như “đồng bào miền Nam thân yêu”, “hy vọng một ngày hai miền nắm tay nhau sẽ tới”. Đặc biệt, Chủ tịch Kim còn tỏ ra xúc động, nhiều lần nói từ “xin lỗi”, “cảm ơn” người dân. Điều này được phân tích là nhằm xoa dịu lòng dân đang phải gặp nhiều khó khăn chồng chất do dịch COVID-19, rồi thiên tai mưa lũ, đồng thời làm nổi bật hình ảnh một nhà lãnh đạo yêu dân.

 

Các loại vũ khí mới

Vũ khí chiến lược đáng chú ý nhất trong lễ duyệt binh lần này của miền Bắc là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa kiểu mới có chiều dài khoảng 23-24m, được đặt trên xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động (TEL) 11 trục 22 bánh xe, xuất hiện ở cuối lễ duyệt binh. Trước đó, chiều dài của tên lửa Hwasong-15 là 21m, chở trên TEL 9 trục 18 bánh. Giới phân tích phỏng đoán rằng tên lửa mà miền Bắc mới công bố đã được nâng cao về tầm bắn. Một số ý kiến còn phân tích rằng tên lửa mới có khả năng gắn đa đầu đạn. Nếu thực sự như vậy, thì tên lửa này sẽ có thể tấn công đồng thời cả hai mục tiêu là Washington và New York của Mỹ.

 

Một vũ khí đáng chú ý tiếp theo đó là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm kiểu mới Sao Bắc Cực-4A. So với tên lửa Sao Bắc Cực-3 trước đó, tên lửa này ngắn hơn nhưng có đường kính lớn hơn, được phỏng đoán là để gắn vào tàu ngầm lớp 4.000-5000 tấn kiểu mới mà Bắc Triều Tiên đang đóng.

 

Ngoài ra, lễ duyệt binh lần này xuất hiện rất nhiều loại vũ khí chiến thuật nhắm vào miền Nam, như pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn (600 mm), tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên, tên lửa ATACMS phiên bản Bắc Triều Tiên, pháo phản lực tự hành cỡ nòng lớn (400 mm) cùng một số xe tăng và súng trường kiểu mới.

 

Thông điệp hòa hảo của Bình Nhưỡng

Trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh, Chủ tịch Kim Jong-un cho biết chính quyền miền Bắc sẽ tăng cường khả năng răn đe chiến tranh như một phương tiện phòng thủ tự vệ chính đáng của nước này. Đồng thời, ông Kim nhấn mạnh nếu bị uy hiếp an ninh, Bắc Triều Tiên sẽ huy động toàn bộ sức mạnh tấn công quyết liệt nhất để đối phó một cách chủ động.

 

Mặt khác, nhà lãnh đạo miền Bắc khẳng định nước này sẽ không lạm dụng khả năng răn đe chiến tranh để tấn công phủ đầu một quốc gia nào. Ông Kim hy vọng cả hai miền Nam-Bắc sẽ sớm vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19, hy vọng ngày hai miền nắm tay nhau sẽ tới. Giới phân tích cho rằng vẫn cần phải theo dõi thêm tình hình để xác định nội dung phát biểu của ông Kim Jong-un có thực sự thể hiện mong muốn nối lại đối thoại với Hàn Quốc hay không.

Lựa chọn của ban biên tập