Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

BTS được đề cử giải thưởng Grammy 2021

2020-11-28

Tin tức

ⓒBig Hit Entertainment

Nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc “Đoàn thiếu niên chống đạn” (BTS) đã được đề cử Giải thưởng Grammy, giải thưởng âm nhạc uy tín nhất nước Mỹ, một lần nữa viết nên trang sử mới cho K-pop. Mặc dù trước đó từng có nghệ sĩ Hàn Quốc ở lĩnh vực nhạc cổ điển, âm nhạc truyền thống được đề cử hoặc nhận giải thưởng Grammy, nhưng đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ âm nhạc đại chúng xứ sở kimchi có được vinh dự này.

 

Đề cử giải Grammy

Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật thu âm quốc gia Mỹ (NARAS) ngày 24/11 (giờ địa phương) đã công bố danh sách đề cử cho 83 hạng mục của Giải Grammy lần thứ 63, dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm sau. Trong đó, ca khúc “Dynamite” của BTS được xướng tên ở hạng mục “Trình diễn song ca/Nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất”. Đây là một hạng mục nhỏ thuộc thể loại nhạc Pop, được trao từ năm 2012. Ngoài BTS, các ứng cử viên khác được đề cử gồm ca khúc “Un Dia” (One Day) của J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy, “Intentions” của Justin Bieber và Quavo, “Rain On Me” của Lady Gaga và Ariana Grande, và “Exile” của Taylor Swift và Bon Iver.

Giải thưởng Grammy 2021 được trao cho các sản phẩm âm nhạc phát hành từ ngày 1/9 năm ngoái tới ngày 31/8 năm nay. Vòng bình chọn lần một đã diễn ra từ ngày 30/9 đến 12/10 để chọn ra danh sách đề cử. Vòng bình chọn cuối cùng được diễn ra từ ngày 7/12 năm nay tới ngày 4/1 năm sau. Lễ trao giải Grammy lần thứ 63 được tổ chức vào ngày 31/1/2021.

 

Ca khúc “Dynamite” của BTS

Ca khúc “Dynamite” của BTS được phát hành vào ngày 21/8 năm nay, thuộc thể loại Disco Pop. Ngay sau khi được phát hành, “Dynamite” đã giành vị trí Quán quân bảng xếp hạng đĩa đơn “Hot 100” của Billboard trong vòng ba tuần, và trụ vững trong top đầu bảng xếp hạng này cho tới gần đây. Đặc biệt, ở ca khúc này, BTS đã có một thử nghiệm mới khi hát hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ca khúc được đánh giá là thành công, với chất giọng mượt mà của các thành viên hòa quyện với giai điệu Pop.

 

Ý nghĩa

Mặc dù hạng mục mà BTS được đề cử lần này không nằm trong 4 giải thưởng chính của giải Grammy, nhưng đây là một trong những hạng mục quan trọng. Từ trước tới nay chưa có nghệ sĩ châu Á nào được đề cử ở hạng mục này. Trước đây, từng có một số nghệ sĩ Hàn Quốc được đề cử hoặc nhận giải thưởng Grammy ở các hạng mục khác. Năm 1993, nữ ca sĩ opera giọng soprano Jo Su-mi  giành giải thưởng “Ca khúc opera xuất sắc nhất” ở thể loại nhạc cổ điển. Vào năm 2012, Tổng giám đốc công ty thu âm Soundmirror Hwang Byeong-joon được nhận giải thưởng “Kỹ thuật thu âm xuất sắc nhất” thể loại nhạc cổ điển. Năm 2016, dàn hợp xướng Phoenix của Hàn Quốc cũng giành được giải thưởng “Trình diễn hợp xướng xuất sắc nhất”. Ở lĩnh vực nhạc truyền thống cũng có nghệ sĩ của Hàn Quốc được đề cử nhưng chưa có giải thưởng.

Trong thời gian qua, BTS từng phát biểu rằng Giải thưởng Grammy là đích đến cuối cùng trong “hành trình nước Mỹ” của nhóm, nhiều lần bày tỏ hy vọng sẽ được nhận giải thưởng này một ngày nào đó. Trước đó, nhóm đã ba năm liên tiếp chiến thắng tại Giải thưởng âm nhạc Mỹ (AMAs) và 4 năm liên tiếp nhận giải tại Giải thưởng âm nhạc Billboard (BBMAs).

Lựa chọn của ban biên tập