Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Tượng “Thiếu nữ Hòa bình” có khả năng được dựng vĩnh viễn tại Đức

2020-12-05

Tin tức

ⓒYONHAP News

Tượng “Thiếu nữ Hòa bình”, biểu tượng cho các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II, sẽ tiếp tục được dựng tại quận Mitte, thủ đô Berlin (Đức) cho tới cuối tháng 9 năm sau. Chính quyền quận sẽ bắt đầu thảo luận về việc dựng vĩnh viễn bức tượng này.

 

Quyết định của Hội đồng quận Mitte

Hội đồng quận Mitte ngày 1/12 đã mở cuộc họp toàn thể, thông qua dự thảo nghị quyết có nội dung tìm kiếm phương án dựng vĩnh viễn tượng “Thiếu nữ Hòa bình”. Dự thảo này do đảng Xanh và đảng Cánh tả đồng đề xuất, bao gồm nội dung rút lại lệnh dỡ bỏ tượng “Thiếu nữ Hòa bình” mà chính quyền quận đưa ra trước đó, kéo dài thêm 6 tuần thời gian lắp đặt tượng tới cuối tháng 9 năm sau, thay vì đến ngày 14/8/2021.

Trong số 29 ủy viên Hội đồng thành phố bỏ phiếu biểu quyết, có 24 người tán thành, 5 người phản đối. Được biết, các ủy viên thuộc ba đảng tiến bộ bao gồm đảng Xã hội dân chủ Đức, đảng Xanh và đảng Cánh tả đều bỏ phiếu tán thành. Một ủy viên thuộc đảng Cánh tả cho rằng bạo lực tình dục trong chiến tranh hay tranh chấp quân sự không chỉ là vấn đề nhất thời, mà là một vấn đề mang tính cơ cấu, phải ngăn chặn tận gốc. Trong đó, tượng “Thiếu nữ Hòa bình” mang ý nghĩa biểu tượng, nên Hội đồng quận hy vọng bức tượng sẽ tìm được chỗ đứng tại quận Mitte, gìn giữ được sự tôn nghiêm, thúc đẩy thảo luận về vấn đề bạo lực tình dục với người phụ nữ.

 

Tượng “Thiếu nữ Hòa bình”

Tượng “Thiếu nữ hòa bình” là biểu tượng cho những phụ nữ bị cưỡng ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II. Bức tượng đầu tiên được đặt phía trước trụ sở Đại sứ quán Nhật Bản ở quận Jongno, thủ đô Seoul vào tháng 12 năm 2011. Sau đó, nhiều bức tượng khác đã được dựng lên ở khắp Hàn Quốc và nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Tượng “Thiếu nữ Hòa bình” tại Berlin do tổ chức dân sự mang tên “Hội đồng Hàn Quốc” (tiếng Anh là “Korea Verband”) xúc tiến dựng vào cuối tháng 9 vừa qua tại một đường phố thuộc quận Mitte. Chính quyền quận đã cấp phép dựng tượng vào tháng 7 cùng năm, công nhận rằng bức tượng này nêu ra vấn đề về nhân quyền của người phụ nữ bị thiệt hại trong tất cả các cuộc chiến tranh trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không lâu sau đó, tượng “Thiếu nữ Hòa bình” đã phải đối mặt với nguy cơ bị dỡ bỏ. Phía Nhật Bản đã phản đối quyết liệt việc dựng bức tượng này với Chính phủ Đức và chính quyền thành phố Berlin. Theo đó, chính quyền quận Mitte ngày 7/10 đã ra lệnh yêu cầu tổ chức “Hội đồng Hàn Quốc” phải dỡ bỏ bức tượng. Quyết định trên đã làm dấy lên sự phản đối gay gắt trong dư luận nước Đức. Tổ chức “Hội đồng Hàn Quốc” đã đề nghị Tòa án hành chính Berlin dừng hiệu lực của quyết định này. Sau đó, chính quyền quận Mitte đã tạm hoãn việc dỡ bỏ bức tượng, và hiện Hội đồng quận cũng đã thông qua nghị quyết giữ lại tượng “Thiếu nữ Hòa bình”.

 

Ý nghĩa

Toàn bộ vụ việc trên cho thấy thái độ của Nhật Bản về các vấn đề lịch sử hoàn toàn khác với Đức, dù cả hai nước đều là những nước châm ngòi chiến tranh trong quá khứ. Chủ tịch tổ chức “Hội đồng Hàn Quốc” Han Jung-hwa đánh giá quyết định lần này của Hội đồng quận Mitte không chỉ mang ý nghĩa lớn với sự tồn tại của tượng “Thiếu nữ Hòa bình”, mà còn mang ý nghĩa lịch sử, là sự khởi đầu để thảo luận về vấn đề bạo lực tình dục với phụ nữ trong chiến tranh, đã bị che đậy tại Đức suốt thời gian qua.

Mặt khác, việc Nhật Bản vội vàng phản đối yêu cầu dỡ bỏ bức tượng ngược lại đã trở thành cơ hội để tượng “Thiếu nữ hòa bình” được đưa ra thảo luận về việc lắp đặt vĩnh viễn. Vấn đề bạo lực tình dục với phụ nữ trong chiến tranh không chỉ là vấn đề riêng của Nhật Bản, mà còn lại một vấn đề căn bản liên quan tới nhân quyền, phẩm giá của người phụ nữ ở mọi quốc gia trên toàn thế giới. Do vậy, nhiều ý kiến chỉ ra rằng sẽ tốt hơn nếu Chính phủ Tokyo tiếp cận vấn đề này trên khía cạnh nhân quyền phổ quát, hơn là coi đó như một sự sỉ nhục.

Lựa chọn của ban biên tập