Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Hàn Quốc xóa bỏ chứng nhận điện tử

2020-12-05

Tin tức

ⓒYONHAP News

Dự thảo sửa đổi Thông tư thi hành Luật chữ ký điện tử đã được thông qua trong cuộc họp Nội các ngày 1/12. Theo đó, Hàn Quốc sẽ xóa bỏ chứng nhận điện tử từ ngày 10/12 tới, cho phép mở rộng các dịch vụ chữ ký điện tử tư nhân. Thông tư thi hành sửa đổi quy định về các quy trình lựa chọn cơ quan đánh giá các doanh nghiệp tư nhân cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử, phương pháp thực hiện nghiệp vụ của các cơ quan được công nhận.


Chứng nhận điện tử

Chứng nhận điện tử được Hàn Quốc phát triển vào năm 1999, có chức năng chứng thực danh tính của một người trên mạng internet. Trong quá khứ, cách chứng thực danh tính là gặp mặt trực tiếp, đối chiếu ảnh trên chứng minh thư nhân dân với khuôn mặt thực tế, hoặc xác nhận bằng chữ ký, con dấu. Các cơ quan được Chính phủ công nhận sẽ tiến hành cấp chứng nhận điện tử có chứa thông tin của người sở hữu, giúp người đó có thể xử lý quy trình chứng thực danh tính trên mạng internet. Chính vì vậy, chứng nhận điện tử còn được gọi là “chứng minh thư trực tuyến”, không thể thiếu trong tất cả các lĩnh vực cần chứng thực danh tính trên mạng internet, như giao dịch tài chính, kê khai và nộp thuế, cấp hồ sơ dân sự, giao dịch điện tử. Tuy nhiên, chứng nhận điện tử được đặt trên nền tảng là chương trình ActiveX, nhiều người phàn nàn gặp nhiều phiền phức vì việc cài đặt chương trình này làm thay đổi thiết lập của máy tính khi sử dụng chứng nhận điện tử. Ngoài ra, người dùng cũng gặp bất tiện trong việc lưu giữ, cập nhật chứng nhận điện tử, khó sử dụng trên nhiều thiết bị đa dạng. Vì những lý do này, Quốc hội Hàn Quốc đã xúc tiến sửa đổi chế độ chứng nhận điện tử. Cuối cùng, dự thảo sửa đổi Luật chữ ký điện tử với nội dung xóa bỏ chứng nhận điện tử đã được thông qua trong phiên họp toàn thể Quốc hội tháng 5 năm nay.


Điểm khác biệt

Do chế độ chứng nhận điện tử đã được xóa bỏ, từ ngày 10/12, các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử tư nhân sẽ đảm nhiệm nghiệp vụ chứng thực điện tử. Tất nhiên, các doanh nghiệp này phải được đánh giá và công nhận theo các tiêu chuẩn và quy trình do Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông quy định. Ngoài ra, một trong những thay đổi quan trọng khác là giờ đây, người dùng sẽ không cần phải cài đặt các tệp tin, hay chương trình khi cấp chữ ký điện tử. Nếu theo phương thức cũ thì mỗi trang web lại yêu cầu người dùng phải cài đặt các chương trình khác nhau để chạy chứng nhận điện tử. Tuy nhiên, theo phương thức mới thì không cần thiết phải thực hiện bước này nữa. Điều này sẽ giúp giải tỏa hoàn toàn phàn nàn lớn nhất của người dân với chứng nhận điện tử cũ.

 

Ngoài ra, phương pháp tham gia chữ ký điện tử cũng sẽ được mở rộng hơn. Người dân sẽ có thể chứng thực danh tính bằng số tài khoản ngân hàng hoặc số điện thoại di động ngoài số chứng minh thư. Người dân không cần thiết phải trực tiếp tới ngân hàng để chứng thực danh tính như trước, mà có thể chứng thực bằng các phương thức không tiếp xúc như qua máy tính hoặc điện thoại di động. Bên cạnh đó, người dùng sẽ có thể chứng thực bằng mã pin đơn giản hoặc thông tin sinh trắc học thay cho các mật khẩu phức tạp hơn 10 ký tự.

 

Ý nghĩa

Điểm quan trọng nhất trong việc sửa đổi chế độ lần này là sự chuyển đổi từ máy tính sang điện thoại di động. Từ lâu nay, người dân Hàn Quốc đã chuyển sang truy cập mạng internet chủ yếu thông qua điện thoại thông minh hơn là máy tính như trước. Chế độ chứng nhận điện tử khiến nhiều người phàn nàn vì chưa phản ánh được sự thay đổi này. Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Choi Ki-young cho biết trong thời gian tới, Bộ sẽ vận hành chế độ đánh giá, công nhận đảm bảo tối đa độ tin cậy, tính an toàn của chữ ký điện tử, hỗ trợ để người dân có thể yên tâm sử dụng chữ ký điện tử tư nhân.

Lựa chọn của ban biên tập