Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2021 bất chấp dịch COVID-19

2020-12-05

Tin tức

ⓒYONHAP News

Ngày 3/12, Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2021, bất chấp làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần ba đang diễn biến phức tạp. Mặc dù kỳ thi đã diễn ra thuận lợi, không xảy ra sự cố nào đặc biệt, nhưng số thí sinh dự thi năm nay ở mức thấp kỷ lục.

 

Kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2021

Bộ Giáo dục Hàn Quốc và Viện Đánh giá chương trình giáo dục Hàn Quốc (KICE) cho biết trong tổng số 490.992 thí sinh đăng ký tham gia thi kỳ thi đại học, có 426.344 thí sinh làm bài thi trên thực tế. Như vậy, có 64.648 thí sinh đăng ký không làm bài thi, tỷ lệ vắng mặt là 13,17%. Số thí sinh dự thi năm nay giảm khoảng 57.000 em so với kỳ thi năm ngoái, và là mức thấp kỷ lục. Tỷ lệ vắng mặt cũng cao hơn khoảng 1,5% so với năm trước.

Trước khi vào địa điểm thi, các sĩ tử phải trải qua các bước phòng dịch theo hướng dẫn giãn cách xã hội của Chính phủ, như giãn cách 1m, khử trùng tay, kiểm tra triệu chứng, đo thân nhiệt. Trong phòng thi, mỗi bàn được lắp đặt vách ngăn trong suốt để phòng dịch. Tuy nhiên, những biện pháp phòng dịch này đã khiến các em học sinh gặp không ít bất tiện. Ngoài ra, trong số các sĩ tử, những em bị mắc COVID-19 được bố trí làm bài thi ở điểm thi riêng.

Khác với mọi năm, quanh các điểm thi đại học không còn xuất hiện quang cảnh các bậc phụ huynh tập trung đông đúc chờ con em mình làm bài thi, cũng như không có cảnh các tình nguyện viên phục vụ những tách trà ấm cho các phụ huynh. Sau khi kỳ thi kết thúc, các em học sinh cũng yên lặng ra về, không tụ tập trao đổi về bài thi.

 

Một năm học đầy biến động

Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay bị lùi hai tuần do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Không chỉ vậy, các em học sinh đã phải trải qua một năm học đầy biến động, liên tục bị hỗn loạn trong quá trình học tập, lúc lên lớp, lúc phải chuyển sang học trực tuyến.

Số lượng thí sinh dự thi thấp kỷ lục năm nay đã phản ánh rõ ảnh hưởng từ hiện tượng tỷ lệ sinh thấp. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc năm học 1994 được tổ chức vào tháng 8 năm 1993, số lượng thí sinh dự thi đạt 716.000 em. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2000, số thí sinh đạt mức cao kỷ lục 868.000 em, rồi sau đó bắt đầu giảm dần, đạt 710.000 em trong kỳ thi tuyển sinh năm học 2002, 650.000 em kỳ thi năm học 2003. Từ kỳ thi tuyển sinh năm học 2015 trở đi, số thí sinh dự thi liên tục dừng ở ngưỡng 500.000 em, và rớt khỏi ngưỡng này trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2020 (484.000 em), rồi tiếp tục giảm trong kỳ thi năm học 2021, hai năm liền xác lập mức thấp kỷ lục.

 

Thay đổi

Do lịch thi tuyển sinh đại học bị thay đổi, tất cả các lịch trình liên quan khác cũng bị điều chỉnh theo. Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển sớm của các trường đại học (chủ yếu xét tuyển dựa trên học bạ) ban đầu là từ 7-11/9, sau đó bị đổi thành từ ngày 23-28/9. Thời gian xem xét hồ sơ của các trường là từ ngày 12/9-14/12 được đổi thành từ 29/9-26/12. Thời gian các trường công bố kết quả xét tuyển cũng bị dời từ ngày 15/12 tới ngày 27/12. Các trường xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 7-11/1/2021.

Lựa chọn của ban biên tập