Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Những thay đổi về chế độ tại Hàn Quốc trong năm 2021

2021-01-09

Tin tức

ⓒKBS News

Trong năm Tân Sửu 2021, Hàn Quốc sẽ có nhiều thay đổi về pháp luật, chế độ, như miễn phí giáo dục toàn bộ bậc trung học phổ thông, hoãn nhập ngũ với các cá nhân ưu tú ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đại chúng, bắt buộc người nuôi chó dữ phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm, mở rộng chi trả lương hưu cơ bản.

 

Lĩnh vực giáo dục

Trước đó, Hàn Quốc đã triển khai giáo dục miễn phí bậc phổ thông trung học với học sinh lớp 11 và 12. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm nay, toàn bộ bậc học này, bao gồm cả học sinh lớp 10, sẽ được hưởng giáo dục miễn phí. Cho tới nay, học phí bậc trung học phổ thông là 350.000 won (320 USD) một quý, một năm nộp 4 lần. Cộng thêm cả các khoản khác như tiền sách giáo khoa, tiền hỗ trợ điều hành nhà trường, thì sau khi triển khai giáo dục miễn phí toàn bộ, mỗi học sinh trung học phổ thông sẽ được giảm gánh nặng khoảng 1,6 triệu won (1.470 USD)/năm. Tuy nhiên, các trường tư thục mà Hiệu trưởng được tự quyết định về mức học phí không được bao gồm trong đối tượng giáo dục miễn phí.

 

Một thay đổi đáng chú ý khác trong lĩnh vực giáo dục đó là Hàn Quốc sẽ triển khai giờ học trí tuệ nhân tạo (AI) từ cấp mẫu giáo tới trung học phổ thông. Sự thay đổi này nhằm mục đích đón đầu thời đại trí tuệ nhân tạo, bồi dưỡng nhân tài có thể làm việc với trí tuệ nhân tạo trong tương lai, dựa trên nền tảng là tính sáng tạo và cảm xúc của con người. Đặc biệt, các giờ học sẽ được thiết kế phù hợp với đặc điểm, trình độ của mỗi em học sinh, môi trường học tập, một điểm khác biệt lớn với phương thức giáo dục thông thường hiện nay. Không chỉ vậy, Hàn Quốc cũng sẽ đẩy mạnh giáo dục nhân văn, giúp các em học sinh khám phá về cá tính độc đáo, sự tôn nghiêm riêng mà chỉ con người mới có, khác với trí tuệ nhân tạo.

 

Lĩnh vực phúc lợi và việc làm

Ở lĩnh vực đẩy mạnh mạng lưới an toàn xã hội sẽ có sự thay đổi lớn về việc mở rộng chi trả lương hưu cơ bản. Tiêu chuẩn thu nhập để xét chi trả lương hưu cơ bản là nhóm 70% người thu nhập thấp, thay vì 40% như trước. Ngoài ra, từ năm 2021 Hàn Quốc sẽ áp dụng chế độ chi trả tiền trợ cấp nhà ở cho thanh niên, đối tượng là những thanh niên độ tuổi 20 không sống cùng cha mẹ.

 

Cùng với đó, trong năm nay Seoul sẽ triển khai chế độ hỗ trợ xin việc làm cho đối tượng là người thu nhập thấp đang tìm việc, thanh niên, phụ nữ bị gián đoạn kinh nghiệm làm việc. Với trường hợp là đối tượng thu nhập thấp thì sẽ được hưởng trợ cấp xin việc làm 500.000 won (460 USD)/tháng, tối đa là 3 triệu won (2.760 USD) trong vòng 6 tháng.

 

Một số thay đổi khác có thể kể đến là những người làm việc ở lĩnh vực nghệ thuật cũng sẽ được tham gia bảo hiểm tuyển dụng. Số bệnh hiếm gặp được Nhà nước hỗ trợ chi phí điều trị được nâng từ 1.014 bệnh lên 1.078 bệnh. Ngoài ra, Chính phủ sẽ giảm mạnh tiêu chuẩn về thu nhập với các cặp vợ chồng mới cưới chưa có nhà ở, nhằm mở rộng cơ hội đăng ký mua nhà ở xã hội.

 

Lĩnh vực hành chính, an toàn, thuế

Từ năm nay, các cá nhân có thành tích xuất sắc ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đại chúng cũng được bao gồm cả đối tượng được hoãn nhập ngũ, thay vì chỉ áp dụng với đối tượng sinh viên đại học, lĩnh vực thể thao như hiện hành. Theo đó, các thành viên trong nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), làm khuynh đảo làng âm nhạc thế giới trong năm ngoái, sẽ có thể đứng trên sân khấu lâu hơn thay vì phải nhập ngũ ngay lập tức.

 

Những người nuôi chó dữ sẽ bắt buộc phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm, nhằm bồi thường thiệt hại trong trường hợp chó cắn người. Đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm là những loài chó dữ được quy định theo Luật bảo hộ động vật, gồm 5 giống chó Tosa, chó American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Rottweiler và các giống chó lai với 5 giống này.

 

Từ năm 2021, Hàn Quốc mở rộng các loại giấy tờ được cấp chứng nhận điện tử qua điện thoại di động. Thay đổi này dự kiến sẽ giúp cho các quy trình, thủ tục hành chính trở nên thuận tiện hơn nhiều. Nếu như trước đây chỉ có 13 loại giấy tờ được cấp chứng nhận điện tử như chứng minh thư, bản trích lục, thì trong năm nay sẽ được tăng lên 100 loại giấy tờ, trong đó có giấy chứng minh thu nhập.

 

Ngoài ra, thuế bất động sản tổng hợp, thuế thu nhập chuyển nhượng bất động sản với người sở hữu nhiều nhà ở sẽ áp dụng mức thuế mới cao hơn từ năm nay. Luật bảo vệ người tiêu dùng tài chính cũng chính thức có hiệu lực. Theo đó, 6 nguyên tắc bán hàng từng chỉ áp dụng với một số sản phẩm tài chính sẽ được mở rộng, áp dụng với tất cả các sản phẩm tài chính trên thị trường.

Lựa chọn của ban biên tập