Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Quy mô ngân sách năm 2022 của Hàn Quốc dự kiến cao kỷ lục

2021-08-28

Tin tức

ⓒYONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc quyết định lập ngân sách năm 2022 ở mức 605.000 tỷ won (517,71 tỷ USD), thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc duy trì chính sách tài khóa mở rộng. Theo đó, ngân sách năm sau sẽ tăng khoảng 50.000 tỷ won (42,78 tỷ USD) so với năm nay, quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

 

Nội dung nhất trí của phe cầm quyền

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và Chính phủ Hàn Quốc ngày 24/8 đã nhóm họp tại Quốc hội, nhất trí ý kiến rằng cần thiết lập đầy đủ nguồn tài chính cần thiết để khắc phục hoàn toàn cuộc khủng hoảng COVID-19, ổn định dân sinh, đưa nền kinh tế hồi phục nhanh chóng thông qua chính sách tài khóa tích cực trong năm 2022.

Chủ tịch Ủy ban chính sách đảng cầm quyền Park Wan-joo cho biết nếu bao gồm cả ngân sách bổ sung thì tổng ngân sách năm nay là 604.900 tỷ won (517,54 tỷ USD). Đảng cầm quyền cho rằng phải nâng thêm một chút ngân sách năm 2022 so với năm nay để khắc phục khủng hoảng COVID-19, đề nghị Chính phủ tự tin hơn nữa trong quá trình điều hành chính sách tài khóa mở rộng, đưa nền kinh tế hồi phục một cách bao trùm. Về phần mình, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho biết Chính phủ vẫn duy trì đường lối tài khóa mở rộng trong quá trình lập dự thảo ngân sách năm sau.

 

Gói ngân sách khổng lồ

Nếu không bao gồm ngân sách bổ sung thì ngân sách năm nay đạt 558.000 tỷ won (477,41 tỷ USD). Theo đó, ngân sách năm sau sẽ tăng khoảng 50.000 tỷ won (42,78 tỷ USD), tức tăng 8,5%. Phe cầm quyền quyết định nâng quy mô ngân sách năm 2022 là nhằm khắc phục khủng hoảng COVID-19, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các tầng lớp bị thiệt hại.

Trước tiên, đảng cầm quyền và Chính phủ quyết định sẽ phân bổ thêm 1.800 tỷ won (1,54 tỷ USD) ngân sách năm sau để bồi thường thiệt hại các tiểu thương. Những tiểu thương có xếp hạng tín dụng thấp, thuộc ngành nghề bị cấm tụ tập, sẽ được hỗ trợ khẩn cấp thêm vốn cải thiện tình hình kinh doanh. Ngoài ra, ngân sách năm sau cũng được dùng để mở rộng cơ sở hạ tầng đối phó với bệnh truyền nhiễm, nhập vắc-xin COVID-19, hỗ trợ tích cực hơn cho tầng lớp yếu thế, gồm cả đối tượng thanh niên chưa có nhà ở. Đặc biệt, phe cầm quyền quyết định phân bổ trên 20.000 tỷ won (17,11 tỷ USD) ngân sách năm tới cho “Đối sách tổng hợp thanh niên’. Ngoài ra, hai bên nhất trí sẽ lập mới Quỹ đối phó với biến đổi khí hậu quy mô 2.500 tỷ won (2,14 tỷ USD) để xây dựng nền tảng đưa Hàn Quốc đi đầu nền kinh tế trung hòa carbon.

 

Bối cảnh và ý nghĩa

Nội dung được quan tâm hàng đầu trong ngân sách năm 2022 là về ngân sách khắc phục khủng hoảng COVID-19. Hiện tại, số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc vẫn lên xuống ở ngưỡng 2.000 ca/ngày, chưa có dấu hiệu lắng xuống. Do đó, tầng lớp yếu thế, hộ kinh doanh nhỏ lẻ đang chịu thiệt hại ngày càng nghiêm trọng hơn do các biện pháp siết chặt phòng dịch, khó có thể kỳ vọng sớm hồi phục, đặt Chính phủ vào tình thế phải duy trì chính sách tài khóa mở rộng. Tuy nhiên, không ít ý kiến lo ngại về tính lành mạnh tài chính, do ngân sách hàng năm liên tục gia tăng với tốc độ nhanh chóng, với năm 2017 ở ngưỡng 400.000 tỷ won (342,2 tỷ USD), năm 2020 là 500.000 tỷ won (427,7 tỷ USD) và năm 2022 tăng tiếp lên ngưỡng 600.000 tỷ won (513,3 tỷ USD).

Lựa chọn của ban biên tập