Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Chủ tịch Bắc Triều Tiên để ngỏ ý định nối lại đường dây liên lạc liên Triều

2021-10-02

Tin tức

ⓒYONHAP News

Bài phát biểu của Chủ tịch Kim Jong-un

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ngày 29/9 đã có bài phát biểu trước khóa họp Đại hội đồng nhân dân tối cao (tương đương Quốc hội) về “Phương hướng đấu tranh trực diện, tạo ra bước phát triển mới cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Theo nội dung đưa tin của Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), trong bài phát biểu này, Chủ tịch Kim để ngỏ ý định nối lại đường dây liên lạc liên Triều từ đầu tháng 10, một phần trong những nỗ lực nhằm “thực hiện kỳ vọng, mong mỏi của dân tộc”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Kim nói thêm quan hệ liên Triều trong thời gian tới có phát triển hay không còn phụ thuộc vào thái độ của giới chức miền Nam. Chủ tịch miền Bắc nhấn mạnh nước này không hề có mục đích, hay lý do gì để khiêu khích, cũng không hề có ý định gây hại cho Hàn Quốc. Seoul phải sớm thoát khỏi ảo tưởng và quan điểm rằng phải ngăn chặn các động thái khiêu khích của miền Bắc trước lo ngại bị khủng hoảng, thiệt hại. Về đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên của Tổng thống Moon Jae-in, ông Kim nhấn mạnh đề xuất này sẽ là vô nghĩa nếu hai miền Nam-Bắc vẫn giữ nguyên tình trạng mất lòng tin và đối đầu lẫn nhau như hiện nay. Hàn Quốc phải rút lại trước các chính sách thù địch với Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, ông Kim Jong-un cũng lần đầu đưa ra lập trường trực tiếp với Mỹ khi đánh giá rằng Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden không hề thay đổi chính sách thù địch, uy hiếp quân sự với miền Bắc.

 

Đường dây liên lạc liên Triều

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã nối lại đường dây liên lạc liên Triều hồi tháng 7 vừa qua, 13 tháng sau khi bị miền Bắc đơn phương cắt đứt vào năm ngoái. Hai tuần sau đó, vào ngày 10/8, Bắc Triều Tiên một lần nữa cắt đứt liên lạc, với lý do phản đối liên quân Hàn-Mỹ tập trận chung.

 

Trong thời gian qua, Bình Nhưỡng thường khôi phục đường dây liên lạc liên Triều nếu nước này có ý định cải thiện quan hệ, và đơn phương cắt đứt liên lạc nếu muốn đoạn tuyệt đối thoại với Seoul. Ngày 9/6 năm ngoái, miền Bắc tự ý cắt đứt hoàn toàn các đường dây liên lạc giữa hai miền, nhằm phản đối vụ tổ chức dân sự người tị nạn Bắc Triều Tiên rải truyền đơn sang nước này. Không chỉ dừng lại ở đó, một tuần sau khi cắt đứt đường dây liên lạc, miền Bắc đã đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung, gây sức ép mạnh mẽ với miền Nam, khiến căng thẳng dâng cao, quan hệ liên Triều rơi vào bế tắc kéo dài cho tới nay.

 

Ý nghĩa và triển vọng

Việc Chủ tịch Bắc Triều Tiên đề cập tới việc nối lại đường dây liên lạc có thể coi là tín hiệu thể hiện ý định đối thoại. Tuy nhiên, toan tính sâu xa của miền Bắc có thể không chỉ đơn giản như vậy. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un còn đồng thời thể hiện sự bất mãn với chính sách với Bình Nhưỡng của Washington, nhấn mạnh sẽ đẩy cao sức mạnh quốc phòng bằng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Sau khi phóng tên lửa dẫn đường, tên lửa đạn đạo, miền Bắc lần đầu phóng thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh mới phát triển vào ngày 28/9. Tên lửa bội siêu thanh là tên lửa tấn công mục tiêu với tốc độ siêu lớn, gấp 5 lần tốc độ truyền đi của âm thanh, trên thực tế khó có thể đánh chặn bằng hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại. Ngoài các động thái khiêu khích quân sự này, miền Bắc còn chỉ trích gay gắt việc Seoul phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên lại phản ứng tích cực về đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh của Tổng thống Moon Jae-in, cho thấy có sự tương phản. Lần này, đích thân nhà lãnh đạo miền Bắc tỏ ý định khôi phục đường dây liên lạc liên Triều, nhưng cũng để ngỏ khả năng sẽ điều chỉnh tốc độ khôi phục quan hệ hai miền Nam-Bắc tùy theo thái độ của Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập