Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Đảng cầm quyền chiến thắng áp đảo tại bầu cử địa phương lần thứ VIII

2022-06-04

Tin tức

ⓒYONHAP News

Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương lần thứ VIII và Quốc hội bổ sung ngày 1/6, thay thế quyền lực địa phương thành công, nối tiếp việc thay thế chính quyền trung ương trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 3 vừa qua. Chiến thắng này đã tiếp thêm động lực lớn cho công tác điều hành quốc gia của Chính phủ tân Tổng thống Yoon Suk-yeol. Trong khi đó, đảng đối lập Dân chủ đồng hành nếm thất bại cay đắng lần thứ hai liên tiếp, coi như bị tước đi mọi quyền lực, ngoại trừ vị thế là đảng chiếm đa số ghế tại Quốc hội.

    

Kết quả cuộc bầu cử

Kết quả cuộc bầu cử lần này hoàn toàn đối lập với cuộc bầu cử địa phương lần thứ VII diễn ra cách đây 4 năm.

 

Trước tiên, trong cuộc đua vị trí lãnh đạo 17 tỉnh, thành trên cả nước, đảng Sức mạnh quốc dân giành thắng lợi tại 12 nơi, đảng Dân chủ đồng hành chỉ giành được 5 nơi. Trong cuộc bầu cử địa phương năm 2018, đảng Sức mạnh quốc dân đã thua thảm hại với “tỷ số” 3-14. Sau đó, trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung, đảng này giành được vị trí Thị trưởng Seoul và Busan. Trước khi diễn ra cuộc bầu cử địa phương 1/6 vừa rồi, đảng Sức mạnh quốc chỉ nắm giữ được 5 trong số 17 vị trí lãnh đạo các tỉnh, thành trên cả nước. Sau bầu cử, cục diện quyền lực địa phương đã được lật ngược hoàn toàn.

 

Đảng cầm quyền càn quét phần lớn các khu vực trên cả nước, ngoại trừ 5 địa phương đó là đảo Jeju, tỉnh Gyeonggi, và ba địa phương thuộc vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla), vốn là “thánh địa” của đảng Dân chủ đồng hành. Trong khi đó, niềm an ủi duy nhất đối với đảng đối lập Dân chủ đồng hành đó là bảo vệ thành công vị trí Tỉnh trưởng Gyeonggi, với cách biệt 0,14% về tỷ lệ phiếu bầu.

 

Còn trong cuộc đua vị tri trí lãnh đạo các quận, huyện, thành phố, kết quả cũng hoàn toàn tương tự. Đảng Sức mạnh quốc dân giành chiến thắng ở 145 nơi, đảng Dân chủ đồng hành 63 nơi, các ứng cử viên độc lập chiến thắng ở 17 nơi, đảng Công lý giành được một nơi.

 

Cuộc đua vị trí Giám đốc Sở Giáo dục các tỉnh, thành cũng cho thấy một sự thay đổi rõ nét. Trước khi cuộc bầu cử địa phương diễn ra, các ứng cử viên khuynh hướng tiến bộ chiếm tới 14 nơi, ứng cử viên bảo thủ là ba nơi. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử lần này, ứng cử viên bảo thủ giành được chiến thắng tại 8 nơi, thu hẹp cách biệt với các ứng cử viên tiến bộ.

 

Còn tại cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung diễn ra song song với bầu cử địa phương, đảng Sức mạnh quốc dân bảo vệ được 4 ghế nghị sĩ, và giành thêm một ghế từ đảng Dân chủ đồng hành. Như vậy là số ghế nghị sĩ Quốc hội của đảng Dân chủ đồng hành giảm từ 170 ghế xuống 169 ghế, đảng Sức mạnh của dân tăng lên thành 114 ghế.

    

Phân tích kết quả bầu cử

Kết quả cuộc bầu cử vừa qua cho thấy cử tri Hàn Quốc mong muốn ổn định công tác điều hành quốc gia của Chính phủ mới. Trước và sau khi Chính phủ tân Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt, đảng Dân chủ đồng hành lợi dụng ưu thế là đảng chiếm đa số ghế tại Quốc hội đã kiềm chế một cách quyết liệt Chính phủ mới. Cử tri cho rằng các bước đi quyết liệt này của đảng Dân chủ đồng hành đã cản trở công tác điều hành quốc gia của Chính phủ. Thêm vào đó, trong quá trình vận động tranh cử, nội bộ đảng Dân chủ đồng hành rơi vào lục đục, khiến nhiều cử tri quay lưng.

 

Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử vị trí Tỉnh trưởng Gyeonggi, ứng cử viên Kim Dong-yeon của đảng Dân chủ đồng hành đã lội ngược dòng thành công vào phút chót, giành chiến thắng với cách biệt sít sao trước ứng cử viên của đảng Sức mạnh quốc dân. Điều này cho thấy đảng Dân chủ đồng hành vẫn chưa hoàn toàn mất đi sức mạnh “kiềm chế”.

 

Có phân tích cho rằng thắng lợi giòn giã của đảng Sức mạnh quốc dân trong cuộc bầu cử lần này là do hiệu ứng từ Chính phủ mới. Cuộc bầu cử lần này diễn ra chỉ 20 ngày sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol nhậm chức, ngắn nhất từ trước tới nay, được coi là nối tiếp cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 3. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ông Yoon đã có một số bước đi đáng chú ý, như mở cửa Phủ Tổng thống, tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, tham dự lễ kỷ niệm Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5. Trên thực tế, tỷ lệ ý kiến người dân đánh giá tiêu cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống đang giảm đi, trong khi tỷ lệ đánh giá tích cực lại đang có chiều hướng tăng.

 

Ý nghĩa và triển vọng

Trước đó, trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua, ông Yoon Suk-yeol đã giành chiến thắng sít sao trước người về thứ hai là ứng cử viên Lee Jae-myung của của đảng Dân chủ đồng hành, chỉ hơn 0,73% số phiếu bầu. Tuy nhiên lần này, đảng Sức mạnh của dân đã giành chiến thắng áp đảo, coi như giải tỏa phần nào được giới hạn mong manh trên, chắp cánh cho công tác điều hành quốc gia của Chính phủ mới.

 

Ngược lại, với thất bại ê chề trong hai cuộc bầu cử liên tiếp, đảng Dân chủ đồng hành đã lãnh đủ sự phán xét nghiêm khắc từ cử tri. Nay đảng này đã mất đi cả quyền lực trung ương và địa phương, rơi vào thế cô lập tại Quốc hội. Do vậy đảng Dân Chủ đồng hành dự kiến sẽ dốc toàn lực để tìm kiếm phương án đổi mới một cách quyết liệt nhất, trong đó ban lãnh đạo đảng đã đồng loạt xin từ chức để chịu trách nhiệm trước cử tri.

Lựa chọn của ban biên tập