Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Một tháng nhậm chức của Tổng thống Yoon Suk-yeol

2022-06-11

Tin tức

ⓒYONHAP News

Ngày 10/6 là tròn một tháng nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ông Yoon được đánh giá là đã điều hành quốc gia tương đối ổn định. Nhưng trước mắt, nhiều bài toán nan giải đang được đặt ra với tân Tổng thống như quản lý tình hình bán đảo Hàn Quốc, ổn định đời sống người dân trong bối cảnh giá cả leo thang.

 

Một tháng tất bật

Sự thay đổi đầu tiên và đáng chú ý nhất trong vòng một tháng qua đó chính là việc di dời văn phòng làm việc của Tổng thống. Bất chấp nhiều ý kiến chỉ trích về quá trình xúc tiến một cách nóng vội, lo ngại lỗ hổng an ninh, ông Yoon vẫn đưa văn phòng làm việc ra khỏi Phủ Tổng thống tới quận Yongsan, Seoul, giương cao khẩu hiệu “trao đổi với người dân”. Phủ Tổng thống hiện đã được mở cửa cho người dân tham quan. Kết quả là quá trình di dời đã diễn ra một cách êm đẹp, không để xảy ra lỗ hổng nào về an ninh.

Việc bù đắp thiệt hại do dịch COVID-19 cho các tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ cũng được Cính phủ mới triển khai một cách nhanh chóng. Chỉ hai ngày sau khi nhậm chức, ông Yoon đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần hai năm 2022 tại cuộc họp Nội các. Sau khi được Quốc hội thông qua, Chính phủ mới đã bắt tay vào việc giải ngân, phần lớn đã chi trả ngay trong ngày đăng ký cho hơn 3,71 triệu hộ kinh doanh, số tiền hỗ trợ là từ 6 triệu won đến tối đa 10 triệu won (4.780 USD đến 7.970 USD).

Chỉ 11 ngày sau khi nhậm chức, ông Yoon đã tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tại Seoul. Lãnh đạo hai nước tuyên bố nâng tầm quan hệ thành đối tác toàn cầu, không chỉ dừng lại ở quan hệ đồng minh quân sự mà còn mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao, chuỗi cung ứng và các vấn đề quốc tế. Như vậy, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đã được thăng cấp thành đồng minh kinh tế-an ninh. Đồng thời, Hàn Quốc còn tham gia vào sáng kiến Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF), một cơ chế hợp tác kinh tế đa phương do Mỹ khởi xướng.

 

Đánh giá

Với những thành quả đạt được nói trên, hơn một nửa người dân được hỏi đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của tân Tổng thống, trong khi số người đánh giá tiêu cực chỉ ở ngưỡng 30%.

Mặc dù hiện tại vẫn còn hai ứng cử viên Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi vẫn chưa được điều trần tại Quốc hội nhưng nhìn chung, bộ máy Nội các của Chính phủ mới đã được kiện toàn khá sớm, hỗ trợ Tổng thống điều hành quốc gia một cách ổn định. Một tháng vẫn là quá ngắn để đánh giá nhưng với những thành tựu trên thì có thể coi đây là một khởi đầu rất tốt của ông Yoon. Đặc biệt, trong cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung ngày 1/6 vừa qua, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã giành chiến thắng áp đảo, cho thấy người dân Hàn Quốc mong muốn ổn định công tác điều hành quốc gia. Kết quả bầu cử đã tiếp thêm động lực to lớn cho giai đoạn đầu cầm quyền của Chính phủ mới.

    

Bài toán đặt ra và triển vọng

Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Trước mắt, Chính phủ mới còn nhiều bài toán khó khăn, đầu tiên là quản lý tình hình bán đảo Hàn Quốc, đối phó với một loạt động thái khiêu khích tên lửa và nguy cơ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Các động thái khiêu khích này có thể sẽ khiến chính sách cứng rắn với miền Bắc mà ông Yoon tuyên bố sẽ gặp khó khăn. Ngoài ra, Chính phủ mới cũng cần phải giải quyết hàng loạt bài toán kinh tế như ổn định vật giá, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế chững lại, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều bất ổn.

Qua Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vừa rồi, ông Yoon đã loại bỏ được những ý kiến lo ngại về việc thiếu kinh nghiệm ngoại giao. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình quốc tế đang rơi vào cục diện chiến tranh lạnh mới, tân Tổng thống sẽ cần phát huy năng lực điều phối tinh tế trong quan hệ với Trung Quốc, Nga và cả Nhật Bản.

Còn một điều quan trọng hơn cả đó là Tổng thống phải kêu gọi được sự phối hợp của đảng đối lập Dân chủ đồng hành, hiện đang chiếm đa số ghế tại Quốc hội. Ngoài ra, ông Yoon cũng phải vượt qua được những tranh cãi liên quan tới việc bổ nhiệm nhiều nhân sự xuất thân là công tố viên giữ các vị trí chủ chốt. Một bài toán khác cũng được nhắc tới là việc cải thiện mâu thuẫn trong quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp đang ngày càng sâu sắc, nhất là khi Công đoàn lao động vận tải hàng hóa đang tiến hành tổng đình công.

Lựa chọn của ban biên tập