Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Điện, gas đồng loạt tăng giá từ tháng 7

2022-07-02

Tin tức

ⓒYONHAP News

Tỷ lệ lạm phát tại Hàn Quốc đang ở mức cao. Trong khi đó, tiền điện và gas sẽ đồng loạt tăng giá từ tháng 7, gây lo ngại sẽ làm gia tăng gánh nặng chi phí sinh hoạt của người dân, và càng kích thích vật giá tăng cao hơn nữa.

 

Điện, gas đồng loạt tăng giá

Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) ngày 27/6 công bố nâng 5 won/ kWh đơn giá điều chỉnh phí nhiêu liệu áp dụng với giá điện quý III/2022 (tháng 7 đến tháng 9). Trước đó, mức điều chỉnh tối đa được quy định là ±3 won, sau đó Chính phủ đã nâng lên thành ±5 won. Với điều chỉnh trên, một gia đình 4 thành viên sử dụng 307 kWh điện một tháng thì mỗi tháng sẽ phải đóng thêm khoảng 1.535 won (1,2 USD) tiền điện.

Mặt khác, trong tháng 7, gas cũng sẽ tăng giá. Mỗi hộ gia đình ở Seoul sẽ phải đóng thêm bình quân 2.220 won (1,7 USD) tiền gas một tháng. Trước đó, giá điện đã tăng một lần vào tháng 4, giá gas đã tăng liên tiếp trong hai tháng 4 và 5.

 

Bối cảnh và tình hình giá cả

Điện, gas, nước là những chi phí cơ bản trong sinh hoạt hộ gia đình, cũng như toàn bộ hoạt động công nghiệp. Việc nâng giá các loại phí này sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn tới giá tiêu dùng, cũng như tâm lý người dân. Tuy nhiên, Chính phủ giải thích việc nâng giá điện, gas là điều bất khả kháng do áp lực tăng giá đã tích tụ suốt thời gian qua, thêm vào đó là tình hình giá năng lượng, nguyên liệu quốc tế đang leo thang.

Giá tiêu dùng tháng 5 đã tăng 5,4% so với một năm trước, mức tăng cao nhất trong vòng 13 năm 9 tháng, sau mức tăng 5,6% vào tháng 8/2008. Trong đó, giá điện, gas, nước tăng 9,6%, đóng góp 0,35% vào mức lạm phát 5,4% của tháng 5. Điều này có nghĩa là nếu các loại phí này không tăng thì tỷ lệ lạm phát của Hàn Quốc chỉ dừng ở ngưỡng 5,1%.

Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), chỉ số giá sản xuất ở lĩnh vực điện, gas, nước và xử lý rác thải trong tháng 5 đã tăng 16,7% so với một năm trước, 5 tháng liên tiếp ở ngưỡng 10%. Trong đó, chỉ số giá sản xuất điện tăng 10,4%, gas tăng 35,5%, nước tăng 4,7%. Giá sản xuất tăng sẽ kéo theo giá tiêu dùng tăng, do vậy dự kiến tiền điện, gas, nước sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn nữa trong thời gian tới.

 

Triển vọng và đối sách

Tỷ lệ lạm phát của Hàn Quốc dự kiến sẽ còn tiếp diễn đà tăng cao trong thời gian tới. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho ngày 26/6 phát biểu tỷ lệ lạm phát trong vòng từ tháng 6 tới tháng 8 sẽ có thể ở ngưỡng 6%. Nguyên nhân là do ảnh hưởng từ giá dầu, nguyên vật liệu và ngũ cốc quốc tế đều đang tăng vọt. Trong khi đó, dự báo giá dầu quốc tế sẽ không “hạ nhiệt” trong tương lai gần. Do vậy, xu hướng vật giá cao hiện nay sẽ còn tiếp diễn trong một khoảng thời gian tương đối dài.

Về việc nâng giá điện, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là điều bất khả kháng do Tổng công ty điện lực Hàn Quốc đã thua lỗ tới mức không thể cáng đáng thêm nữa. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra rằng KEPCO cần phải tự kiểm điểm để người dân hiểu về tình trạng thua lỗ gần đây, có các biện pháp “tự giải cứu” tích cực, như bán lại công ty con không cần thiết, đóng băng các khoản tiền thưởng thành tích cho nhân viên.

Lựa chọn của ban biên tập