Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Thành phố Busan xúc tiến giành quyền đăng cai World Expo 2030

2022-07-23

Tin tức

ⓒYONHAP News

Chính quyền thành phố Busan và Ủy ban xúc tiến giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới (World Expo) Busan 2030 đã quyết định chọn nhóm nhạc “Đoàn thiếu niên chống đạn” (BTS), ngôi sao hàng đầu thế giới, làm Đại sứ quảng bá, chắp thêm đôi cánh cho các hoạt động xúc tiến trong thời gian tới.

 

Hiện tại, có ba thành phố đang chạy đua giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới 2030, đó là thành phố Busan của Hàn Quốc, Rome của Ý và Riyadh của Ả-rập Xê-út, trong đó Riyadh được đánh giá là đối thủ nặng ký hơn so với Rome.

 

Triển lãm thế giới Busan 2030

Việc giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới Busan 2030 không chỉ được coi là một bài toán quốc gia, mà còn đang được Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến một cách tích cực, như lập Ủy ban xúc tiến do Thủ tướng đóng vai trò Chủ tịch.

 

Tại hội nghị lần thứ 170 Đại hội đồng Tổ chức Triển lãm thế giới (BIE) diễn ra ở Paris, Pháp từ ngày 19-23/6, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã tích cực kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế với kế hoạch đăng cai Triển lãm thế giới Busan 2030. Vào ngày 19/7 vừa qua, Thủ tướng Han, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) Chey Tae-won, Thị trưởng Busan Park Hyung-jun đã tham dự lễ bổ nhiệm BTS làm Đại sứ quảng bá Triển lãm thế giới Busan 2030. Trưởng nhóm RM của BTS phát biểu trong thời gian tới, nhóm sẽ nỗ lực tham gia vào nhiều hoạt động đa dạng, bắt đầu bằng buổi biểu diễn vào tháng 10 tới tại Busan, đóng góp vào chiến dịch đăng cai World Expo. Ủy ban xúc tiến giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới Busan 2030 sẽ do Thủ tướng Han Duck-soo và Chủ tịch KORCHAM Chey Tae-won làm đồng Chủ tịch.

 

Chiến lược của thành phố Busan

Thành phố Busan đang tích cực kêu gọi sự ủng hộ quốc tế, làm nổi bật 4 điểm mạnh của thành phố này, đó là kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện quốc tế đa dạng, nguồn lực triển lãm toàn cầu ưu việt, tính tiếp cận và môi trường kinh doanh toàn cầu, thành phố du lịch quốc tế hấp dẫn.

Busan là một thành phố du lịch quốc tế, tự hào về tính tiếp cận dễ dàng cả về đường bộ, đường biển và đường hàng không, là trung tâm về vận tải hàng hóa và giao thông của khu vực Đông Bắc Á. Với danh tiếng như vậy, thành phố đã có kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện lớn quốc tế, như Đại hội thể thao châu Á, và Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) vào năm 2002, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2005, Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn Quốc – Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào các năm 2014 và 2019. Thành phố sở hữu hạ tầng triển lãm tầm cỡ thế giới như Trung tâm hội nghị và triển lãm Busan (BEXCO), cũng như các sự kiện văn hóa quy mô lớn như Liên hoan phim quốc tế Busan. Ủy ban xúc tiến giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới Busan 2030 đang đề ra nhiều kế hoạch nhằm làm nổi bật vị thế của Hàn Quốc là quốc gia đi đầu về các công nghệ thông minh, như tập trung triển lãm công nghệ tương lai gồm trí tuệ nhân tạo, mạng viễn thông di động thế hệ thứ 6 (6G), hàng không và cảng biển thông minh tại World Expo 2030, với hy vọng biến đây trở thành cơ hội cho một bước nhảy vọt mới cho toàn bộ kinh tế, xã hội, văn hóa của Hàn Quốc.

    

Ý nghĩa và triển vọng

Nếu thành phố Busan giành được quyền đăng cai thành công, thì đây sẽ là lần đầu tiên Hàn Quốc tổ chức "triển lãm được đăng ký" (Registered Exhibition). Trước đó, Hàn Quốc từng tổ chức Triển lãm thế giới vào năm 1993 tại thành phố Daejeon và vào năm 2012 tại thành phố Yeosu (tỉnh Nam Jeolla), nhưng cả hai đều là "triển lãm được công nhận" (Recognized Exhibition). Theo phân loại của Tổ chức Triển lãm thế giới, “triển lãm được đăng ký” được tổ chức 5 năm một lần vào các năm kết thúc bằng số “0” và “5”, kéo dài từ 6 tuần tới 6 tháng, không giới hạn về diện tích. “Triển lãm được công nhận” được tổ chức xen kẽ một lần giữa các “triển lãm được đăng ký”, kéo dài từ ba tuần đến ba tháng, diện tích giới hạn dưới 25 héc-ta.

 

Rome là một đối thủ cạnh tranh với Busan, nhưng lại có điểm yếu lớn nhất là Ý mới tổ chức Triển lãm thế giới Milan 2015, và dự kiến đăng cai Thế vận hội 2026. Theo đó, sẽ có thể nổ ra ý kiến chỉ trích rằng nước này chỉ tập trung tổ chức các sự kiện quốc tế lớn. Thêm vào đó, tình hình chính trị nội bộ của Ý như Tổng tuyển cử, cũng có thể trở thành biến số quan trọng. Đối thủ mạnh nhất với Busan lúc này chính là thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út, nơi đang triển khai nhiều hoạt động chạy đua hết sức tích cực. Tuy nhiên, thành phố này lại có điểm yếu là quốc gia láng giềng Dubai vừa mới đăng cai World Expo năm ngoái, và tình hình bất ổn an ninh do phiến quân Houthi của Yemen gần đây đã tổ chức nhiều đợt tấn công Riyadh.

 

Tất nhiên, không phải thành phố Busan không có điểm yếu. Vẫn chưa rõ liệu dư luận thế giới sẽ nghĩ sao về việc tổ chức triển lãm tại Busan, trong khi quốc gia láng giềng Nhật Bản sẽ đăng cai World Expo Osaka 2025. Tuy nhiên, xét tình hình chung hiện nay thì khả năng Busan sẽ giành được quyền đăng cai World Expo 2030 là tương đối lớn.

Lựa chọn của ban biên tập