Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Đặc xá nhân dịp Quốc khánh 15/8

2022-08-20

Tin tức

ⓒYONHAP News

Danh sách được đặc xá

Nhân dịp Quốc khánh 15/8, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định đặc xá, giảm án và khôi phục quyền lợi cho tổng cộng 1.693 phạm nhân. Đây là đợt đặc xá đầu tiên của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol. Trong danh sách đặc xá có nhiều lãnh đạo các tập đoàn lớn như Phó Chủ tịch điện tử Samsung Lee Jae-yong, Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin, Chủ tịch công ty thép Dongkuk Chang Sae-joo, cựu Chủ tịch tập đoàn STX Kang Duk-soo. Ngoài ra, Chính phủ cũng miễn giảm án phạt hành chính với 807 người ở lĩnh vực xây dựng và 92 người ở lĩnh vực công chứng. Có 592.037 người bị xử phạt do vi phạm Luật an toàn giao thông như bị trừ điểm, tước giấy phép lái xe, 569 người bị cảnh cáo hành chính như bị tước giấy phép đánh cá, bằng lái tàu, cũng nằm trong danh sách được miễn giảm án phạt đợt này.

Tại cuộc nọp Nội các ngày 15/8, Tổng thống Yoon Suk-yeol giải thích mục đích của đợt đặc xá lần này là nhằm ổn định dân sinh, trao cơ hội và hy vọng để những doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thương, người dân yếu thế có thể bắt đầu lại từ đầu. Tổng thống hy vọng tất cả người dân sẽ cùng đoàn kết để khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

 

Những nhân vật không có tên trong danh sách đặc xá

Tuy nhiên, danh sách đặc xá lần này không bao gồm nhiều nhân vật chính trị được dư luận quan tâm, như cựu Tổng thống Lee Myung-bak, cựu Tỉnh trưởng Nam Gyeongsang Kim Kyung-soo, cho tới các các nhân sự phe cầm quyền như cựu Phó Thủ tướng Choi Kyung-hwan, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Nam Jae-joon và Lee Byung-ki.

Trước đó, dư luận và chính giới đã nhiều lần đề cập tới khả năng cựu Tổng thống Lee Myung-bak sẽ được đặc xá lần này. Vậy nên việc ông Lee không có tên trong danh sách là điều ngoài dự đoán. Trả lời phỏng vấn của báo giới hồi tháng 6, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng từng nói rằng việc để một cựu Tổng thống phải ở trong tù hàng chục năm là “không ổn” xét theo tiền lệ, khiến một số ý kiến cho rằng Tổng thống đang để ngỏ khả năng sẽ ân xá cho ông Lee.

Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon giải thích việc không đưa các chính trị gia và công chức vào danh sách ân xá đợt này đã được cân nhắc trên quan điểm rằng vấn đề cấp thiết và quan trọng nhất với xã hội Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại là kinh tế dân sinh.

Ngoài ra, có ý kiến phân tích rằng việc Tổng thống loại các chính trị gia và công chức khỏi danh sách đặc xá là do cân nhắc tới việc tỷ lệ ủng hộ gần đây sụt giảm xuống ngưỡng 20%, bởi phần lớn dư luận đều đang phản đối việc ân xá cho các chính trị gia lớn, trong đó có cựu Tổng thống Lee Myung-bak.

Mặc dù vậy, trong danh sách các doanh nhân được đặc xá lần này cũng thiếu vắng nhiều cái tên. Giới doanh nghiệp một mặt bày tỏ hoan nghênh quyết định đặc xá cho nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn của Chính phủ, nhưng mặt khác cũng bày tỏ lấy làm tiếc vì quy mô đặc xá chưa lớn. Một số ý kiến khác thì lại phản đối rằng Chính phủ đặc xá cho những người từng làm tổn hại tới trật tự kinh tế để yêu cầu họ vực dậy nền kinh tế không khác nào nhờ trộm giữ nhà.

   

Ý nghĩa

Đặc xá thuộc về quyền hạn của Tổng thống, là một phương tiện hiệu quả để đoàn kết toàn dân, nhưng đồng thời lại là “con dao hai lưỡi” vì có thể gây tổn hại tới công lý và tính công bằng tư pháp. Đợt đặc xá lần này cho thấy Chính phủ đã rất “tiết chế”, cân nhắc tới khả năng có thể làm dấy lên tranh cãi trong dư luận. Tuy nhiên, do danh sách đặc xá có những doanh nhân tập đoàn lớn gánh trên mình trách nhiệm xã hội lớn, nên nếu họ nỗ lực để hồi sinh nền kinh tế vượt qua khó khăn thì những luồng ý kiến phản đối dự kiến cũng sẽ sớm lắng xuống.

Lựa chọn của ban biên tập