Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Chủ tịch nước Việt Nam thăm Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ

2022-12-10

Tin tức

ⓒYONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 5/12 đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông Nguyễn Xuân Phúc là nhà lãnh đạo đầu tiên có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt.

 

Hội đàm thượng đỉnh Hàn-Việt

Tại cuộc hội đàm cùng ngày, lãnh đạo hai nước nhất trí nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược hiện nay lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trước đó, Việt Nam mới chỉ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ quan hệ cao nhất, với ba nước là Trung Quốc, Nga và Ấn Độ.

 

Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã công bố thông cáo báo chí chung về phương án hợp tác cụ thể. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về chuỗi cung ứng các mặt hàng khoáng sản quan trọng như đất hiếm. Việt Nam là nước có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới, tiềm năng hợp tác rất lớn. Hai nước cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác ở các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao như kỹ thuật số, năng lượng, sinh học. Hai nhà lãnh đạo đề ra mục tiêu đưa quy mô kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030.

 

Cùng ngày, hai nước đã ký kết tổng cộng 9 hiệp định và biên bản ghi nhớ (MOU) dưới sự tham dự của hai nhà lãnh đạo, quyết định nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy giao lưu về nhân lực, giáo dục và văn hóa.

 

30 năm quan hệ ngoại giao Hàn-Việt

Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, quan hệ Hàn-Việt đã đạt được sự phát triển vượt bậc trong vòng 30 năm qua. Giờ đây, Việt Nam là đối tác xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc sau Trung Quốc và Mỹ; đối tác thương mại lớn thứ 4 sau Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản; và là đối tác đầu tư lớn thứ ba. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng trưởng gấp 140 lần sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Điều này có nghĩa rằng hai nước là những đối tác quan trọng của nhau, vì sự thịnh vượng chung. Không chỉ ở lĩnh vực thương mại, Việt Nam còn là trung tâm của làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) tại khu vực Đông Nam Á. Còn ở trong nước, số phụ nữ Việt Nam kết hôn với nam giới Hàn Quốc đang ngày càng gia tăng, người dân hai nước càng trở nên thân thiết. Số người dân qua lại giữa hai quốc gia trong vòng một năm lên tới 5 triệu người. Việt Nam là quốc gia trung tâm trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nên đóng vai trò cầu nối hết sức quan trọng để các doanh nghiệp Hàn Quốc xúc tiến vào khu vực này.

 

Phát biểu tại cuộc hội đàm thượng đỉnh, Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh hai nước đã phát triển được mối quan hệ hợp tác cùng phát triển điển hình trong vòng 30 năm qua, đề xuất Việt Nam cùng chuẩn bị cho 30 năm tiếp theo. Tổng thống nhấn mạnh trong bối cảnh trật tự quốc tế đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay, việc Việt Nam và Hàn Quốc liên minh lại để tăng cường hòa bình và thịnh vượng cho khu vực sẽ mang lại lợi ích cho cả đôi bên.

 

Đáp lại, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam coi trọng một cách nhất quán quan hệ với Hàn Quốc trong chính sách đối ngoại, đề xuất hai bên cùng tăng cường hợp tác vì sự thịnh vượng chung, hòa bình và ổn định của khu vực và quốc tế.

 

Trong thông cáo báo chí chung, Tổng thống Yoon cho biết hai nước nhất trí hợp tác thiết lập hòa bình và ổn định khu vực; thúc đẩy đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng về an ninh và ngoại giao hiện nay; mở rộng hợp tác ở các lĩnh vực an ninh hàng hải, quốc phòng và công nghiệp quốc phòng.

 

Đón tiếp chuyến thăm cấp Nhà nước

Chính phủ Hàn Quốc đã dành sự tiếp đãi nồng nhiệt nhất tương xứng với chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Việt Nam, cân nhắc tới tầm quan trọng của quan hệ Hàn-Việt. Trước khi hai nhà lãnh đạo hội đàm thượng đỉnh, Chính phủ đã tổ chức duyệt Đội danh dự phía trước Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, bắn 21 phát đại bác chào mừng. Đặc biệt, Chính phủ đã tổ chức tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước tại Yeongbingkwan (Nghênh Tân Quán) thuộc Phủ Tổng thống. Đây là lần đầu Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol tổ chức một sự kiện cấp Nhà nước ở địa điểm thuộc Phủ Tổng thống, nơi được mở cửa cho người dân tham quan sau khi ông Yoon lên nắm quyền vào tháng 5 năm nay. Tiệc chiêu đãi có sự tham gia của quan chức Chính phủ, chính giới, giới doanh nghiệp, văn hóa, thể thao của hai nước.

Lựa chọn của ban biên tập