Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Điểm phim

Chương Trình Tình Yêu (Sweet Munchies)

2020-07-06


Tên tiếng Hàn: 야식남녀

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Jeong Il-woo, Kang Ji-yeong, Lee Hak-joo

Đạo diễn: Song Ji-won

Kịch bản: Park Seung-hye

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 25/5/2020

Số tập: 12

 

Giới thiệu

“Chương Trình Tình Yêu” là bộ phim xoay quanh mối tình tay ba rắc rối giữa anh chàng đầu bếp nhà hàng ăn khuya Jin-seong có khả năng chia sẻ, an ủi người khác; cô nàng PD nhiệt huyết A-jin; và nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Tae-wan.

 

Park Jin-seong (Đầu bếp điều hành nhà hàng ăn khuya Bistro), diễn viên Jeong Il-woo

“Ước gì các khách hàng của tôi có thể rung động dù chỉ phút chốc sau một ngày dài mệt mỏi.”

Mẹ mất sớm, từ nhỏ Jin-seong đã phải lo toan chuyện nhà cửa và nấu nướng, chuẩn bị các bữa ăn cho cậu em trai còn nhỏ của mình. Có lẽ vì vậy mà chẳng biết từ bao giờ, anh đã ôm ấp giấc mơ rồi theo đuổi con đường trở thành đầu bếp. Jin-seong là chàng trai hiền lành và chân thành, ngay cả khi bản thân chẳng mấy dư dả, anh vẫn âm thầm giúp đỡ hàng xóm xung quanh. Ban ngày, Jin-seong làm việc tại nhà hàng Anh Em của giám đốc Go, đến buổi tối anh lại biến nơi này thành một nhà hàng ăn khuya ấm cúng theo phong cách quán bar kết hợp quán cà phê. Cách phục vụ của nhà hàng này rất độc đáo, đó là thực khách chỉ cần chọn đồ uống, còn đầu bếp sẽ tự ý lựa chọn thực đơn đồ nhắm phù hợp. Mục tiêu của Jin-seong là đem lại sự ấm áp và thoải mái nhất cho thực khách. Mỗi lần nhìn thấy khách hàng ăn món mình nấu và nở nụ cười, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Một ngày nọ, Jin-seong nghe được câu chuyện từ khách “ruột” A-jin là cô đang tìm đầu bếp tham gia chương trình truyền hình tạp kỹ mới của mình, và quyết định tham gia chương trình này. Thế nhưng…

 

Kim A-jin (nhân viên hợp đồng sản xuất truyền hình, PD chương trình “Người Đàn Ông và Phụ Nữ Ăn Khuya”), diễn viên Kang Ji-yeong

“Không cho tôi lấy một cơ hội mà vẫn đánh giá tôi à?”

A-jin là người luôn vui vẻ, hay cười và thích rượu, đặc biệt có tình yêu lớn đối với ẩm thực. Với tính cách thẳng thắn, cô nhất định phải nói ra suy nghĩ của mình mới thỏa lòng. Là con người tràn đầy nhiệt huyết, A-jin luôn nhìn mọi việc theo hướng lạc quan, dù có chuyện gì xảy ra cô vẫn không gục gã mà sẽ đứng dậy đi tiếp. Thế nhưng đã 4 năm trôi qua, cô vẫn là trợ lý đạo diễn dạng nhân viên hợp đồng ở Ban sản xuất các chương trình giải trí kênh truyền hình CK. Cô còn chẳng biết đến khi nào mình mới được chính thức sản xuất chương trình. Thế rồi trong một buổi tiệc liên hoan, A-jin đã chớp lấy cơ hội ngàn vàng để được ra mắt chương trình tạp kỹ do chính cô sản xuất, với điều kiện trong vòng 24 giờ, cô phải tìm bằng được một đầu bếp phù hợp với tiêu chí chương trình, nếu không cô sẽ không chỉ để tuột mất  cơ hội debut này, mà thậm chí còn bị mất việc.

 

Kang Tae-wan (nhà thiết kế thời trang thiên tài), diễn viên Lee Hak-joo

“Khác biệt giữa thời trang và trang phục chỉ mong manh như một mảnh giấy.”

Tae-wan tuy có bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại là người rất ấm áp. Nhờ đôi mắt sắc sảo tinh tế và những nỗ lực không ngừng nghỉ, Tae-wan đã có được chỗ đứng vững vàng trong làng thời trang. Dù còn trẻ nhưng anh đã xây dựng thành công thương hiệu thời trang của riêng mình, và còn đảm nhận vai trò cố vấn kiêm dẫn chương trình chính trong chương trình truyền hình ăn khách nhất của kênh truyền hình CK - “Thay Đổi Bạn”. Bỗng một ngày nọ, Jin-seong tìm gặp anh, thổ lộ nỗi bất an khi phải đứng trước khán giả truyền hình, và nhờ anh tham gia chương trình “Người Đàn Ông và Phụ Nữ Ăn Khuya”. Thế là Tae-wan quyết định tham gia chương trình này.

Lựa chọn của ban biên tập