Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên

Chứng nhận chất lượng tại Bắc Triều Tiên

2020-12-03

Vì một bán đảo thống nhất

ⓒ Getty Images Bank

Năm 2020 là một năm Bắc Triều Tiên nhấn mạnh đường lối "đột phá toàn diện" trước những thách thức mà đất nước phải đối mặt để vượt qua khó khăn kinh tế. Định hướng này kêu gọi đảm bảo “khả năng tự lực cánh sinh” trong nhiều lĩnh vực, trong đó có sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Chính quyền miền Bắc đã kêu gọi nhà máy ở các địa phương nỗ lực nhận được các chứng nhận về chất lượng. Gần đây, các phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên cũng đưa một loạt các bài báo ca ngợi việc ngày càng nhiều sản phẩm đạt được các chứng nhận chất lượng. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chứng nhận chất lượng tại miền Bắc.


Chính sách tuyên truyền về các chứng nhận chất lượng của Bắc Triều Tiên

Bắc Triều Tiên đang quảng bá rằng hàng chục đơn vị sản xuất, tiêu biểu là nhà máy giày ở thành phố Wonsan (tỉnh Gangwon) và nhà máy sản xuất lương thực Goksan ở Bình Nhưỡng, đã nâng cao chất lượng hàng hóa thông qua các chứng nhận chất lượng. Miền Bắc cho biết hàng trăm sản phẩm đã nhận được chứng nhận chất lượng nội địa mang tên “Sản phẩm 2/2” chỉ trong nửa đầu năm nay. Đặc biệt, khoảng 10 đơn vị sản xuất sản phẩm y tế đã đạt chứng nhận Tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất (GMP) cho các sản phẩm thuốc như thuốc viên tròn, viên nang, thuốc hạt và thuốc tiêm. Các động thái này của miền Bắc được cho là nhằm khẳng định khả năng tự sản xuất hàng hóa nội địa chất lượng cao và có thể cải thiện nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề trong năm nay bởi dịch COVID-19 và và thiên tai, bão lũ.


Chế độ giám sát chất lượng tại Bắc Triều Tiên

Từ năm 1981, Bắc Triều Tiên đã bổ nhiệm các giám sát viên Nhà nước chịu trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm. Miền Bắc ban hành Luật Giám sát chất lượng vào năm 1997, sửa đổi hoặc bổ sung ba lần cho đến năm 2003. Bắc Triều Tiên có 15.000 giám sát viên chịu trách nhiệm quản lý và đưa ra các chính sách về chất lượng sản phẩm. Họ đảm nhận công việc kiểm tra toàn bộ quá trình sản xuất, từ nguyên liệu và kỹ thuật cho đến hiệu suất và đóng gói sản phẩm. Sản phẩm bắt buộc phải có tem “đạt” trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo và tất cả các sản phẩm đều gắn thẻ ghi lại quá trình sản xuất từ ngày đầu tiên. Thông qua hệ thống này, giám sát viên có thể phát hiện bất kỳ sự thay đổi chất lượng nào trong từng thời điểm và xử lý ngay nếu có vấn đề phát sinh.


Chứng nhận “Huy chương chất lượng 15/12” của Bắc Triều Tiên

Trong số các chứng nhận chất lượng do Ủy ban Giám sát chất lượng quốc gia Bắc Triều Tiên quản lý, chứng nhận cao nhất là “Huy chương chất lượng 15/12”, được trao cho các sản phẩm chất lượng tốt nhất có thể xuất khẩu. Chứng nhận này có từ năm 2012 nhằm thúc đẩy xuất khẩu và khuyến khích sản xuất các sản phẩm cạnh tranh toàn cầu. Huy chương chất lượng 15/12 là một tiêu chuẩn chất lượng của miền Bắc được Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un lập ra vào ngày 15/12/2012 nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nội địa cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu. Năm 2014, rượu Bình Nhưỡng được sản xuất tại nhà máy thực phẩm Taedonggang trở thành sản phẩm đầu tiên nhận được “Huy chương chất lượng 15/12”. 


Chứng nhận “Sản phẩm 2/2” của Bắc Triều Tiên

Một chứng nhận chất lượng khác ở Bắc Triều Tiên là chứng nhận “Sản phẩm 2/2”, được đặt tên để kỉ niệm ngày 2/2/1981, ngày cố Chủ tịch miền Bắc Kim Nhật Thành tổ chức cuộc thi giám sát viên chất lượng nhằm cải thiện năng lực giám sát. Với mục đích nâng cao chất lượng hàng hóa sản xuất trong nước, hàng năm Bình Nhưỡng tổ chức triển lãm các sản phẩm tiêu dùng để thúc đẩy cạnh tranh giữa các nhà máy và trao chứng nhận này cho các sản phẩm xuất sắc. Để nâng cao hiệu xuất trao chứng nhận, miền Bắc tổ chức các cuộc thi hoặc triển lãm sản phẩm đối với các nhà máy ở mỗi tỉnh. Nhờ vậy, gần đây ngày càng nhiều sản phẩm từ các nhà máy địa phương giành được danh hiệu này. 


Các chứng nhận chất lượng quốc tế mà Bắc Triều Tiên đạt được

Ngoài các chứng nhận chất lượng trong nước, Bắc Triều Tiên cũng nỗ lực để sản phẩm nội địa đạt được các chứng nhận quốc tế. Một số thực phẩm và sản phẩm y tế do miền Bắc sản xuất đã nhận được các chứng nhận quốc tế như chứng nhận Tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất (GMP) đối với dược phẩm và chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (HACCP). 

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Bắc Triều Tiên, các quan chức ngành sản xuất thực phẩm tiết lộ kể từ khi có chứng nhận chất lượng, họ đã sản xuất ra những sản phẩm ngon và tốt cho sức khỏe thay vì cố gắng đạt mục tiêu sản xuất về số lượng như trước đây. Điều này cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của các nhà sản xuất miền Bắc nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Hy vọng Bắc Triều Tiên có thể sản xuất nhiều hàng hóa chất lượng cao hơn nữa để có thể vươn ra thị trường toàn cầu.

Lựa chọn của ban biên tập