Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên

Trò chơi điện tử ở Bắc Triều Tiên

2021-02-18

Vì một bán đảo thống nhất

ⓒ Getty Images Bank

Khi nói đến công nghệ thông tin tại Bắc Triều Tiên, người ta không thể không nhắc tới trình độ tấn công mạng trái phép của tin tặc miền Bắc. Tuy nhiên, công nghệ thông tin và truyền thông của Bắc Triều Tiên không chỉ xoay quanh việc đánh cắp thông tin trái phép. Trên thực tế, miền Bắc cũng sản xuất được nhiều trò chơi điện tử thú vị. Gần đây, các trang tuyên truyền của Bắc Triều Tiên đang quảng cáo các game điện tử sản xuất trong nước và hiệu quả giáo dục của chúng. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các trò chơi điện tử ở miền Bắc.

 

Lịch sử phát triển ngành game điện tử tại Bắc Triều Tiên

Cùng với sự phổ cập của máy tính, phần mềm trò chơi điện tử bắt đầu xuất hiện ở Bắc Triều Tiên từ cuối những năm 1990. Vào thời điểm đó, các trò chơi điện tử chủ yếu lấy đề tài lịch sử hoặc tiểu thuyết cổ trang. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, game đã được phát triển để trở thành một phương tiện giải trí thuần túy. Khi thị sát công trường xây dựng khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma vào tháng 11/2018, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã chỉ đạo các quan chức xây dựng thêm các dịch vụ trò chơi điện tử, cho thấy các nhà chức trách miền Bắc đang rất cố gắng quảng bá và phân phối game. Ngành công nghiệp game ở miền Bắc đang bùng nổ thời gian gần đây do sự phổ biến của điện thoại thông minh. Một trung tâm giao dịch công nghệ thông tin nước này đã phát triển phần mềm game với nhiều chủ đề khác nhau như thể thao và giáo dục. Nhiều nguồn tin tiết lộ người dân địa phương có thể chơi hàng trăm loại trò chơi khác nhau nếu họ truy cập vào mạng nội bộ Bắc Triều Tiên mang tên Intranet và trả một khoản phí nhất định.

  

Cách người dân Bắc Triều Tiên chơi trò chơi điện tử

Tương tự với Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên cũng có rất nhiều tiệm game để phục vụ những sinh viên trẻ không có máy tính ở nhà. Từ những năm 2000, nhiều người đã mua máy chơi game và pin để chơi các game trên máy tính và đĩa DVD được nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, người dân miền Bắc rất khó chơi được các game trực tuyến yêu cầu nhiều người cùng chơi. Họ thường phải sử dụng hệ thống mạng LAN để kết nối máy tính riêng với những người quen sống gần nhà để chơi game cùng nhau. Ngoài ra, người dân thường mua bán trái phép các USB lưu trữ game lậu hoặc game đã bẻ khóa để cài đặt vào máy tính ở nhà để chơi.

 

Các trò chơi phổ biến tại Bắc Triều Tiên

Trò chơi điện tử tại Bắc Triều Tiên đã mở rộng phạm vi từ các trò chơi cài sẵn trên máy tính sang các trò chơi trực tuyến, 3D và trên điện thoại thông minh. Các trò chơi sử dụng địa chỉ IP nội bộ của miền Bắc và thậm chí cả những trò chơi kết hợp công nghệ tương tác thực tế ảo cũng đã xuất hiện. Trong đó, có thể kể đến trò chơi đua xe đầu tiên của Bắc Triều Tiên mang tên “Pyongyang Racer” (Tay đua Bình Nhưỡng). Đây là game đưa người chơi tham quan trung tâm thành phố Bình Nhưỡng trong khi đua xe. Một trò chơi khác có tên “Từ Baekdu đến Halla” lại đem đến cho người chơi trải nghiệm đi du lịch từ núi Baekdu ở miền Bắc đến núi Halla ở miền Nam. Các trò chơi phổ biến khác bao gồm trò chơi bắn súng mang tên “Sóc và nhím 3D” và “Vua ghi bàn 2019”, trò chơi bóng đá trên điện thoại di động có hình ảnh của ngôi sao nổi tiếng Cristiano Ronaldo. Những trò chơi này được thiết kể để người dân giải trí mà không có bất kỳ mục đích chính trị nào và rất phổ biến với tầng lớp người lao động và thanh thiếu niên.

 

Trò chơi điện tử nước ngoài tại Bắc Triều Tiên

Thông qua những người trở về từ Trung Quốc hay các nước khác, các trò chơi điện tử quốc tế được lưu trong USB hoặc thẻ nhớ SD đang lan truyền rộng rãi ở Bắc Triều Tiên. Tuy đàn áp mạnh mẽ phim điện ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc, song các nhà chức trách miền Bắc không áp dụng một hình phạt cụ thể nào đối với các game nước ngoài. Nếu bị bắt gặp chơi game nước ngoài, người chơi có thể thoát tội bằng cách hối lộ từ 50-100 USD. Vì vậy, người dân miền Bắc không cho rằng chơi game là một vấn đề lớn. Họ không quan tâm đến danh tính nhà phân phối USB và không thực sự sợ hãi khi chơi các game nước ngoài.

 

Nguy cơ về chứng nghiện trò chơi điện tử tại Bắc Triều Tiên

Lý do Bắc Triều Tiên tập trung quảng bá game nội địa và hướng dẫn việc thành lập nhiều tiệm trò chơi điện tử thay vì quan tâm đến các trò chơi nước ngoài đang lưu hành bất hợp pháp là do nước này đang cần xoa dịu sự bất bình của người dân về những khó khăn kinh tế. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều ý kiến lo ngại về nguy cơ nghiện game. Ngày 12/10/2018, báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, chính thức có bài viết với tiêu đề “Nghiện trò chơi điện tử gây hại cho sức khỏe con người”. Bài báo chỉ ra rằng nhiều người cả ngày chỉ nghĩ về việc chơi game và một số người thậm chí không thể làm gì vì cảm thấy chán nản, đồng thời dễ bị tái nghiện ngay cả khi đã bỏ chơi. Báo Lao động khuyên các bậc cha mẹ giải thích tác hại của trò chơi điện tử đối với con cái, ngăn trẻ em truy cập điện thoại di động hoặc máy tính một cách bừa bãi và thuyết phục chúng không lệ thuộc vào trò chơi.

Có thể thấy người dân hai miền Nam-Bắc đều có chung niềm yêu thích với trò chơi điện tử. Cùng với việc internet và điện thoại thông minh ngày càng phổ biến, ngành công nghiệp game ở Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập