Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên

Thiết kế hoa ở Bắc Triều Tiên

2021-09-23

Vì một bán đảo thống nhất

ⓒ Getty Images Bank

Hoa là một biểu tượng văn hóa rất quen thuộc đối với người dân Bắc Triều Tiên. Ngoài được dùng làm quà tặng cho những dịp đặc biệt, ở miền Bắc, hoa còn được người dân dùng để vẫy chào trong lễ duyệt binh và ngày kỷ niệm trọng đại hay làm biểu tượng cho các nhà lãnh đạo tối cao, đồng thời còn được tích cực sử dụng cho các thiết kế mỹ thuật công nghiệp như thiệp, nhãn hiệu và họa tiết quần áo. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về thiết kế hoa trong công nghiệp tại Bắc Triều Tiên cùng giáo sư Choi Hee-sun đến từ Viện nghệ thuật sau đại học thuộc Đại học Chung-Ang. Đầu tiên, Giáo sư Choi sẽ giải thích ý nghĩa của hoa trong đời sống người dân miền Bắc.

 

Hoa được sử dụng trong nhiều dịp tại Bắc Triều Tiên

Hoa được người dân Bắc Triều Tiên dùng để bày tỏ lòng trung thành với đảng Lao động và nhà lãnh đạo tối cao, đồng thời cũng là biểu tượng cho đất nước xã hội chủ nghĩa lý tưởng. Vì vậy, bất chấp khó khăn về kinh tế, nhu cầu tiêu thụ hoa ở miền Bắc vẫn liên tục gia tăng. Hoa là thứ không thể thiếu khi trao nhận quà vào những dịp đặc biệt tại nước này. Đặc biệt, người dân miền Bắc còn thường dâng lẵng hoa hoặc vòng hoa vào ngày giỗ của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, ngày thành lập đảng và ngày lập nước. Kể từ khi những ngày liên quan đến phụ nữ như Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và Ngày của mẹ 16/11 được truyền thông quảng bá nhiều hơn dưới thời Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, lượng tiêu thụ hoa các loại cũng tăng lên đáng kể.

 

Thiết kế hoa trong ngành mỹ thuật công nghiệp

Ở miền Bắc, thiết kế mỹ thuật trong công nghiệp được thực hiện dựa trên các chính sách của đảng Lao động. Hình ảnh hoa được áp dụng trong các thiết kế nhãn hiệu, thiết kế vật liệu cho giai đoạn hoàn thiện sản phẩm, rèm cửa, khăn trải bàn, đồ nội thất, vốn là các sản phẩm do nhóm thiết kế bản vẽ của Công ty thiết kế Mansudae hoặc các khoa nghệ thuật của Đại học mỹ thuật Bình Nhưỡng thực hiện. Thiết kế hoa của miền Bắc có đặc trưng nhấn mạnh tính trực quan hơn là tập trung miêu tả tính trừu tượng và màu sắc. Dành sự quan tâm sâu sắc với các sản phẩm lấy hoa làm thương hiệu, cố Chủ tịch Kim Jong-il thậm chí còn trực tiếp đặt tên cho các sản phẩm này, như thương hiệu cặp tóc Cosmos (hoa cánh bướm) do Nhà máy chế tác đá quý Taesong Bình Nhưỡng sản xuất. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên còn có nhiều thương hiệu khác cũng lấy tên các loài hoa, chẳng hạn như điện thoại thông minh Hoa đỗ quyên, văn phòng phẩm Hoa bồ công anh của nhà máy văn phòng phẩm cùng tên và đồ dùng học tập Hoa hướng dương của Nhà máy đồ dùng học tập Yongbong Bonghak.

 

Hoa Kim Nhật Thành và hoa Kim Jong-il

Lễ hội hoa Kim Nhật Thành diễn ra ở Bình Nhưỡng vào tháng 4 hàng năm là một sự kiện lớn được tổ chức nhân dịp Tết Thái Dương, ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông Kim Nhật Thành vào năm 2012, khoảng 27.600 bông hoa đã được trưng bày. Lễ hội hoa Kim Jong-il năm 2012 cũng hoành tráng không kém vì là lễ hội đầu tiên sau khi ông Kim Jong-il qua đời và cũng là sự kiện kỷ niệm 70 năm sinh nhật vị cố Chủ tịch này. Hai loài hoa này thậm chí còn có phòng triển lãm riêng để Nội các, xí nghiệp, quân đội, nông trường và hợp tác xã trưng bày hoa trực tiếp trồng được nhằm thể hiện lòng thành, khả năng cạnh tranh và thành tích.

 

Thiết kế hoa tiêu biểu tại Bắc Triều Tiên

Một số loại hoa như đỗ quyên và mộc lan còn được xuất hiện trên thiết kế tiền giấy của Bắc Triều Tiên, cho thấy sự yêu thích của người dân nước này với hoa. Năm 1991, mộc lan được chọn làm quốc hoa của miền Bắc. Trong 7 nhãn hiệu mà Bắc Triều Tiên đăng ký với Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) vào năm 2021, có gần một nửa là các thương hiệu của Công ty Mokran Kwangmyong (Mộc lan rực rỡ) với khuôn mẫu chủ đạo là hoa mộc lan trắng. Được biết đến với các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông, công ty này chuyên sử dụng hình ảnh quốc hoa mộc lan để quảng bá nội dung văn hóa miền Bắc. Gần đây, hoa hướng dương cũng rất được ưa chuộng vì được coi là biểu tượng của của lòng trung thành.

 

Thiết kế hoa trên vải tại Bắc Triều Tiên

Trong cuốn sách ảnh tuyên truyền ngoại giao phát hành nhân dịp Tết Nguyên đán năm nay, Bắc Triều Tiên đã sử dụng hình ảnh của những người đàn ông và phụ nữ mặc trang phục truyền thống của bán đảo Hàn Quốc là Hanbok với các họa tiết hoa được thêu trên tay áo Jeogori và phần dưới của váy. Họa tiết hoa thường được sử dụng cho quần áo và ga giường của phụ nữ miền Bắc. Năm 2012, các thiết kế chăn ga với họa tiết hoa in hoặc dệt sặc sỡ đã được trưng bày tại Triển lãm mỹ thuật công nghiệp quốc gia của nước này. Các thiết kế hoa đa dạng, như họa tiết hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ, cũng được sử dụng để làm cho trang phục trở nên lộng lẫy hơn.

Để hưởng ứng chính sách coi trọng thiết kế của Chủ tịch Kim Jong-un, Bắc Triều Tiên đã tổ chức Triển lãm mỹ thuật công nghiệp quốc gia hàng năm kể từ năm 2012 nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành này như một trong những thành tựu kinh tế. Theo đó, có thể thấy các thiết kế hoa sẽ tiếp tục được sử dụng tích cực trong tất cả các lĩnh vực xã hội tại miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập