Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Con người

Giảng viên người Việt đạt Giải thưởng dịch thuật năm 2021 của Viện Dịch thuật văn học Hàn Quốc

#Chuyện từ Seoul l 2022-01-14

Chuyện từ Seoul

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quế tốt nghiệp cử nhân ngành Hàn Quốc học, Khoa Đông phương học, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và theo học thạc sĩ chuyên ngành Văn học cổ Hàn Quốc tại trường Đại học Soongsil vào năm 2007-2008. Sau đó, thầy trở về giảng dạy tiếng Hàn tại Việt Nam trong vòng 8 năm và từng giữ chức trưởng ngành Hàn Quốc học, Khoa Đông phương học, Đại học Đà Lạt (2010-2012). Năm 2018, thầy tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Văn học cổ Hàn Quốc tại trường Đại học Korea. Cuối năm 2012, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quế bắt đầu giảng dạy tại Đại học Ngoại Ngữ Hankuk và chính thức trở thành giảng viên của trường từ tháng 4/2013, đảm nhận chức Chủ nhiệm Khoa Tiếng Việt, Viện Đào tạo và đánh giá ngoại ngữ trực thuộc trường. 


Tháng 10/2021, thầy đã được trao Giải thưởng dịch thuật năm 2021 của Viện Dịch thuật văn học Hàn Quốc với tác phẩm “Tam Quốc sử ký 2”, được nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam ấn hành năm 2020. Trải qua ba vòng thẩm định của 28 thành viên ban giám khảo đến từ nhiều quốc gia, tác phẩm “Tam Quốc sử ký 2”, do tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quế biên dịch đã vượt qua 136 tác phẩm dịch ra 24 thứ tiếng khác nhau trên thế giới để trở thành tác phẩm đại diện cho lĩnh vực văn học cổ được trao giải dịch thuật tại Hàn Quốc năm nay. 


Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quế, lắng nghe thầy chia sẻ về giải thưởng dịch thuật năm 2021 của Viện Dịch thuật văn học Hàn Quốc mà thầy đã đạt được nhé!


ⓒ Nguyễn Ngọc Quế

Lựa chọn của ban biên tập