Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Nhật Bản triệu Đại sứ Hàn Quốc để phản đối việc không đồng ý thành lập Ủy ban điều đình

Write: 2019-07-19 13:41:01Update: 2019-07-19 16:36:48

Nhật Bản triệu Đại sứ Hàn Quốc để phản đối việc không đồng ý thành lập Ủy ban điều đình

Photo : YONHAP News

Lúc 10h 10 phút sáng ngày 19/7, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã triệu mời Đại sứ Hàn Quốc tại Tokyo Nam Gwan-pyo tới để bày tỏ lập trường lấy làm tiếc về việc Seoul không trả lời yêu cầu thành lập Ủy ban điều đình theo thời hạn mà nước này đưa ra là hết ngày 18/7. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho rằng Hàn Quốc đang làm ngơ về tình trạng vi phạm luật pháp quốc tế, yêu cầu Seoul phải có biện pháp khắc phục.

Ngoại trưởng Nhật Bản quy kết hành động của Chính phủ Hàn Quốc hiện nay không khác nào lật đổ trật tự thế giới kể từ sau Thế chiến II.

Đáp lại, Đại sứ Hàn Quốc khẳng định động thái đơn phương siết chặt quy chế xuất khẩu của Nhật Bản đang làm tổn hại tới nền tảng quan hệ song phương. Đại sứ Nam nhấn mạnh hai nước cần nỗ lực sớm giải quyết vấn đề thông qua đối thoại. Chính phủ Hàn Quốc đang hết sức nỗ lực để sớm kết thúc vụ kiện liên quan tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, không làm tổn hại tới quan hệ Hàn-Nhật và cũng đã đề xuất với Nhật Bản về phương án giải quyết.

Đại sứ Nam nói tới đây thì bị Ngoại trưởng Kono ngắt lời. Ông Kono nói rằng Nhật Bản đã truyền đạt với Seoul về lập trường tuyệt đối không thể chấp thuận đề xuất của Hàn Quốc, do đề xuất đó không khắc phục được tình trạng vi phạm luật pháp quốc tế. Việc Hàn Quốc giả vờ như không biết mà vẫn đưa ra đề xuất là hết sức thất lễ. 

Hai bên vẫn tiếp tục "khẩu chiến" sau cuộc họp. Trong buổi họp báo sau đó, Ngoại trưởng Nhật Bản nhấn mạnh Hàn Quốc phải khắc phục tình trạng vi phạm luật pháp quốc tế, yêu cầu Seoul nỗ lực tìm kiếm biện pháp cụ thể, đồng thời cảnh báo chỉ cần phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc gây ra một thiệt hại nào đó cho doanh nghiệp Nhật Bản, thì nước này sẽ lập tức có biện pháp cần thiết thích hợp. Điều này cho thấy Tokyo có thể sẽ đưa ra biện pháp trả đũa khác nếu Tòa án Hàn Quốc tiến hành quy trình bán tài sản thu giữ của Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi theo đề nghị của các nạn nhân.

Trong khi đó, Đại sứ Nam ra thông cáo báo chí, bày tỏ lấy làm tiếc và khó chấp nhận việc Nhật Bản nói rằng Hàn Quốc có ý định liên hệ vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến với các bước đi kinh tế. Việc Tokyo yêu cầu Seoul thành lập Ủy ban điều đình cho thấy nước này đang nhận định đơn phương rằng Hàn Quốc không hề quyết tâm giải quyết vấn đề, xem nhẹ vụ việc, trong khi sự thật thì ngược lại.

Đây là lần thứ ba, Nhật Bản triệu mời Đại sứ Hàn Quốc tại Tokyo liên quan tới phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc yêu cầu doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, sau hai lần vào tháng 10 và 11 năm ngoái.

Chính phủ Nhật Bản cho rằng quyền yêu cầu bồi thường của các nạn nhân Hàn Quốc không còn hiệu lực kể từ sau Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật ký kết năm 1965. Nước này yêu cầu Seoul chấp thuận phương án đề nghị một nước thứ ba thành lập Ủy ban điều đình.

Động thái triệu mời Đại sứ Hàn Quốc được phân tích là nhằm quy kết Seoul không chấp thuận đàm phán, tạo cớ với cộng đồng quốc tế để Nhật Bản triển khai bước đi tiếp theo.

Lựa chọn của ban biên tập