Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Vẫn tiến hành tập trận chung Hàn-Mỹ vào tháng 8"

Write: 2019-07-22 13:24:32Update: 2019-07-22 14:53:02

Photo : YONHAP News

Tham dự "Diễn đàn an ninh Aspen" tổ chức ngày 20/7 tại thành phố Aspen, tiểu bang Colorado, Mỹ, Thư ký Phủ Tổng thống về các vấn đề hòa bình Choi Jong-gun khẳng định cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ vẫn sẽ được tiến hành theo đúng kế hoạch vào tháng tới. Thư ký Choi nêu rõ Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề cam kết ngừng các cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ trong cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Triều tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm hồi cuối tháng 6. 

Trước đó, miền Bắc nói rằng Tổng thống Trump đã đưa ra cam kết trên và liên hệ kế hoạch tập trận của liên quân Hàn-Mỹ với việc tổ chức đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều thời gian tới.

Thư ký Choi nhấn mạnh cuộc tập trận không mang tính công kích, mà chỉ nhằm mục đích tăng cường phối hợp đồng minh, nên không có lý do để hủy bỏ. Theo Thư ký Choi, từ trước đến nay, Bình Nhưỡng vẫn thường ngừng đối thoại mỗi khi liên quân Hàn-Mỹ có kế hoạch tập trận, và phản ứng của miền Bắc lần này cũng không nằm ngoài chủ trương đó. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ý đồ của Bắc Triều Tiên có thể là nhằm kéo dài thời gian để nâng cao năng lực đàm phán với Mỹ.

Mặt khác, quan chức Hàn Quốc cũng nhắc đến việc Bình Nhưỡng đã dừng thử hạt nhân và phóng tên lửa, bác bỏ các ý kiến tại nước Mỹ cho rằng miền Bắc chưa đạt được kết quả nào trong việc phi hạt nhân hóa. Đồng thời, ông Choi cũng nhấn mạnh phải tiếp tục tiến hành phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.

Lựa chọn của ban biên tập