Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính giới vẫn đối đầu gay gắt sau thất bại kỳ họp Quốc hội tháng 6

Write: 2019-07-22 14:50:24Update: 2019-07-22 18:10:28

Chính giới vẫn đối đầu gay gắt sau thất bại kỳ họp Quốc hội tháng 6

Photo : YONHAP News

Kỳ họp Quốc hội bất thường tháng 6 đã kết thúc "trắng tay", không thông qua được dự thảo ngân sách bổ sung. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, đảng Hàn Quốc tự do và đảng Tương lai chính nghĩa ngày 22/7 đã nhóm họp, nhưng không đạt được tiến triển, khiến khả năng kỳ họp tháng 7 dự kiến cũng sẽ không mấy sáng sủa.

Tại cuộc họp, đảng Dân chủ đồng hành tiếp tục kêu gọi chính giới thông qua dự thảo ngân sách bổ sung vô điều kiện, trong khi hai đảng đối lập lại chủ trương thông qua đồng thời dự thảo ngân sách bổ sung với dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng, tổ chức phiên điều trần về vụ tàu cá Bắc Triều Tiên thâm nhập lãnh hải ngày 15/6 vừa qua.

Hai bên cũng đẩy cao công kích lẫn nhau liên quan đến việc đối phó với động thái siết chặt quy chế xuất khẩu của Nhật Bản. Đảng Dân Chủ đồng hành chỉ trích đảng Hàn Quốc tự do thay vì hợp sức đối phó với động thái trả đũa của Tokyo, lại chỉ tập trung vào việc chỉ trích Chính phủ, bao che cho Nhật Bản.

Về phần mình, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội cho rằng Chính phủ và đảng cầm quyền không hề đưa ra được đối sách phù hợp, chỉ kích động tâm lý tẩy chay Nhật Bản trong dân chúng, chia rẽ người dân. Trong khi đó, đảng Tương lai chính nghĩa chỉ trích Chính phủ đang có những phát ngôn kích động phe đối lập, thay vì tích cực giải quyết vấn đề.

Lựa chọn của ban biên tập