Trung tâm nghiên cứu gen di truyền thuộc Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ Ulsan (UNIST) hôm 24/11 đã công bố bản đồ gen di truyền quy chuẩn của người dân Hàn Quốc mang tên KOREF (KORean REFerence).
Bản đồ này được nhóm nghiên cứu hoàn thành sau quá trình tổng hợp thông tin gen di truyền của 41 người Hàn Quốc sinh sống tại các khu vực trên cả nước, trong đó có 26 nam và 15 nữ. Đây là bản đồ gen di truyền đầu tiên đại diện cho một nhóm dân số nhất định được công bố tại Hàn Quốc và trên toàn thế giới.
Bản đồ gen người từng được hoàn thành lần đầu tiên vào năm 2003 thông qua dự án quốc tế Bản đồ gen người (Human Genome Project). Tuy nhiên, bản đồ này chủ yếu tập trung vào đặc điểm gen di truyền của người da trắng. Trên thực tế, nếu so sánh gen di truyền của một người Hàn Quốc với bản đồ gen đó, sự chênh lệch có thể lên tới khoảng 4 triệu gen, và qua đó có thể xác nhận về chỉ số đột biến sinh học. Nhưng nếu so sánh gen di truyền của người Hàn với bản đồ KOREF vừa được công bố thì sự chênh lệch giảm đi chỉ còn 3 triệu gen, tương đương mức độ chênh lệch gen di truyền giữa bố mẹ và con cái.
Bản đồ KOREF dự kiến sẽ thúc đẩy quá trình nghiên cứu về các loại bệnh và đột biến sinh học phát sinh do sự khác nhau về giống người. Ví dụ, các nhà nghiên cứu có thể dễ dàng tìm kiếm ở phạm vi rộng hơn những nhiễm sắc thể có ở người Mỹ nhưng không có ở người Hàn Quốc.
Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu có kế hoạch thu thập thêm thông tin gen di truyền của 10.000 người, để có thể nâng cao mức độ chính xác và tính đại diện của bản đồ KOREF.
Bản đồ KOREF nói trên có thể tải về từ trang web Bản đồ gen quy chuẩn người Hàn Quốc tại địa chỉ (http://koreanreference.org) hoặc có thể tra cứu tại Trung tâm thông tin công nghệ sinh học quốc gia Mỹ (NCBI).